-
(BLC) - Thông qua Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều nông dân trong tỉnh đã chuyển đổi nghề nghiệp thành công hoặc vẫn tiếp tục làm nghề cũ nhưng năng suất, thu nhập cao hơn. Qua đó khẳng định Đề án mang đến cho nông dân tỉnh ta cây cầu vững chắc nối nhịp cầu ấm no.
Là huyện mới chia tách, thành lập, Nậm Nhùn còn nhiều khó khăn vì trình độ sản xuất kinh doanh của đa số đồng bào trong huyện còn hạn chế. Để giúp bà con có thêm “chiếc cần câu” vững chắc, phát huy hết năng lực của gia đình, thế mạnh của địa phương làm giàu chính đáng ngay chính trên quê hương mình, những năm qua, Hội Nông dân huyện Nậm Nhùn tổ chức, triển khai nhiều chương trình, dự án, mở các lớp đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, giúp bà con sinh sống bằng nghề cũ nhưng thu nhập được nâng cao hơn. Chỉ tính riêng trong năm 2016, huyện đã đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm cho 365 nông dân. Theo đánh giá của huyện, hơn 80% học viên nông dân sau khi được đào tạo mạnh dạn áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn sản xuất và đem lại hiệu quả kinh tế đáng mừng.
.jpg)
Học viên nông dân bản Tả Chải (xã Sùng Phài, huyện Tam Đường) thực hành sửa chữa máy nông nghiệp.
Xuân này, về với đồng bào vùng tái định cư Mường Mô (huyện Nậm Nhùn) chúng tôi nhận thấy những đổi thay rõ nét trong đời sống bà con. Đã không còn cảnh ngổn ngang của ngày đầu di chuyển, hôm nay các bản, cụm điểm tái định cư của xã đã khang trang, bề thế, hiện đại và tiện nghi, nhưng điều đáng mừng nhất chính là “chất” cuộc sống bà con dần thay đổi. Đến thăm gia đình anh Khoàng Văn Lai ở bản Hát Mé khi anh đang bán mấy con dê thịt. Nhận khoản tiền từ thương lái, anh Lai mừng lắm. Không dấu niềm vui cũng như “bí quyết” anh Lai chia sẻ: Nhờ Nhà nước đấy! Không được hướng dẫn kỹ thuật, không biết phòng trừ dịch bệnh, không nắm rõ quy luật sinh trưởng, phát triển của dê, tôi đã không thành công như ngày hôm nay. Trong ngôi nhà sàn khang trang, bên chén trà nóng, chúng tôi được nghe anh Lai tâm sự. Hóa ra, khát vọng làm giàu không phải chỉ bùng cháy trong anh mà bà con trong bản cũng vậy, nhưng do thiếu kiến thức, cứ ngỡ chỉ chăn nuôi theo cách truyền thống là có thể thành công nên nhiều người “mất cả trì lẫn chài”. Nhưng được sự hỗ trợ, tập huấn kiến thức của Hội Nông dân huyện, bà con nơi đây đã biết vì sao con dê tự nhiên chết, vì sao dê con hay đau bụng… rồi dùng thuốc gì, vào thời điểm nào, cách thức trị bệnh ra sao… và khi đem áp dụng vào đàn vật nuôi của mỗi gia đình tỷ lệ thành công cao hơn đáng kể.
Cùng chung niềm vui như anh Lai và bà con ở xã Mường Mô, nhiều đồng bào dân tộc Khơ Mú ở bản Nậm Manh (xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn) cũng có được kết quả đáng mừng sau những lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật theo Đề án 1956. Chị Khoàng Thị Duyên - một người dân trong bản nhận xét: Trước đây chúng tôi nghĩ rằng cây lúa chỉ cần có nước, con vật chỉ cần được ăn nên trong chăn nuôi luôn gặp rủi ro và thất bại. Khi được tham gia các lớp bồi dưỡng do Hội Nông dân tổ chức chúng tôi mới biết rằng cây trồng, vật nuôi cũng cần chăm sóc tỉ mỷ, chu đáo và khoa học. Khi áp dụng những kiến thức đó vào từng khâu, từng việc trong sản xuất chúng tôi thấy đó quả là chiếc “chìa khóa vàng” giúp nông dân thành công. Bản thân tôi cũng vậy. Nhờ được lĩnh hội kiến thức từ các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tôi đã thành công với mô hình trồng trọt, chăn nuôi tổng hợp. Từ chính những công việc trước đây nhưng làm theo cách mới đã giúp gia đình tôi có thu nhập hơn 60 triệu đồng mỗi năm.
Không dám nói là tất cả nhưng phải khẳng định rằng đại đa số học viên nông dân sau khi được đào tạo, tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, những phương pháp, kỹ năng canh tác, chăn nuôi mới đã áp dụng rất thành công trong thực tế sản xuất của gia đình. Một lần được trực tiếp cùng cán bộ của Hội Nông dân huyện Phong Thổ triển khai, hướng dẫn người dân thực hiện mô hình nuôi gà tập trung tại khu tái định cư Huổi Luông (thị trấn Phong Thổ) mới hiểu những giá trị, ý nghĩa của việc đào tạo nghề cho người dân. Tham gia mô hình, bà con không chỉ được hỗ trợ gà giống, thức ăn mà còn được cầm tay chỉ việc, hướng dẫn cách lựa chọn vật liệu quây chuồng, cách treo bóng đèn sưởi cho gà, cách úm gà con, nhận biết bệnh… Khi cán bộ của Hội Nông dân đến triển khai mô hình, không chỉ hộ được chọn triển khai quan tâm tới kỹ thuật chăn nuôi mới những hộ không được tham gia mô hình cũng đến lắng nghe để học tập. Anh Điêu Văn Sượng chia sẻ: Gà là con vật rất đỗi quen thuộc với chúng tôi nhưng trước nay không chỉ tôi mà bà con trong bản nuôi gà tỷ lệ chết cao và chậm lớn… Được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật tôi mới biết tại sao và làm thế nào để khắc phục. Tôi đã thấy một vài hộ trong bản áp dụng các kỹ thuật mới và đã thành công, đó là điểm tựa rất lớn cho tôi cũng như những hộ khác nhân rộng mô hình…”.
Năm 2016, tỉnh ta tổ chức đào tạo hơn 6.000 lượt học viên là nông dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, hơn 80% học viên áp dụng vào thực tế sản xuất, kinh doanh (đối với nghề phi nông nghiệp) mang lại hiệu quả kinh tế cao và đem lại sự phát triển mang tính bền vững cao ở khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần tích cực vào nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của tỉnh.
Những nơi đã qua, những người nông dân đã gặp khi tìm hiểu về nội dung đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh đều cho chúng tôi cảm giác vui mừng và tin rằng những nghề được truyền đạt, chuyển giao cho bà con chắc chắn sẽ mang lại những chuyển biến về chất trong sản xuất, kinh doanh của đồng bào. Có thể nói, đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn mang đến cho nông dân tỉnh ta thêm một cây cầu bền vững, giúp đồng bào nối những nhịp ấm no trên mảnh đất quê mình.
Tập huấn về “Phòng, chống mua bán trẻ em và đi xa an toàn”
Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích và phòng, chống đuối nước trẻ em trong dịp hè, mùa mưa bão
Thư ngỏ về việc cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
BHXH Việt Nam và Cơ quan BHXH Quốc gia Lào ký kết hợp tác giai đoạn 2026 - 2028
Tuyên truyền “Đảm bảo an toàn vùng hạ du công trình Thủy điện Lai Châu"
Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật viết về Lai Châu
Hội nghị tập huấn công tác tài chính công đoàn năm 2026
Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác mặt trận tổ quốc năm 2026