-
( BLC) - Theo thông tin từ Đài khí tượng thuỷ văn Lai Châu cập nhật lúc 15 giờ 30 phút ngày 3/7, từ đêm 3/7 đến ngày 4/7, tỉnh Lai Châu có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa các nơi phổ biến từ 30 – 70mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.
1. Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: Đêm qua (02/7) và ngày hôm nay (03/7), tỉnh Lai Châu đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ sau 19h ngày 02/7 đến 15h ngày 03/7 phổ biến từ 30 - 100mm, một số nơi có lượng mưa lớn như: Chăn Nưa 126mm, Thân Thuộc 120mm, ...
2. Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới: Từ đêm 03/7 đến ngày 04/7, tỉnh Lai Châu có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa các nơi phổ biến từ 30 – 70mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Ngày 05/7, tỉnh Lai Châu chỉ còn mưa rào rải rác và dông.


Hình 1: Bản đồ dự báo lượng mưa trong 24 giờ tới
3. Cảnh báo: Đêm 05 và ngày 06/7, tỉnh Lai Châu có mưa rào và dông rải rác về đêm
4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp độ 1.
5. Dự báo tác động của mưa lớn: Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.
Mưa lớn có khả năng gây lũ quét, sạt lở đất ở những sườn dốc và ngập úng vùng trũng, thấp.
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình mở cửa tiếp đón người bệnh từ 19/12
Gặp mặt kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025)
Lai Châu đứng thứ 10 cả nước về tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 57 - NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị
Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025
Trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn
Hoạt động ngoại khoá Sống đẹp - học sáng tạo - cống hiến vì ngày mai
Bàn giao nhà ở, trao tặng quà cho các gia đình tại xã Bình Lư
Toạ đàm “Xúc tiến phát triển các tour du lịch kết nối thị trường khách quốc tế từ Hà Nội đến Lai Châu”