Chủ nhật, 28/04/2024, 04:41 [GMT+7]

Ngừng tìm kiếm Vinalines Queen bằng trực thăng

Thứ sáu, 30/12/2011 - 09:06'
Sau 3 ngày tìm kiếm không có kết quả, phía Nhật Bản và Đài Loan thông báo chính thức ngừng dùng trực thăng tìm kiếm tàu Vinalines Queen cùng 23 thuyền viên mất tín hiệu từ ngày 25/12.> Nhiều nghi vấn quanh số phận Vinalines Queen> Gia đình thủy thủ ngóng tin tàu Vinalines Queen 

Chiều 29/12, trao đổi với VnExpress.net, ông Nguyễn Anh Vũ - Tổng giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Cục Hàng hải) cho hay, sau nhiều ngày tìm kiếm không có kết quả, phía Nhật Bản và Đài Loan thông báo chính thức ngừng tìm kiếm tàu Vinalines Queen bằng trực thăng.

Ngoài hiện trường, sóng biển cấp 6-7, trong khi phía Philippines thiếu phương tiện tìm kiếm nên ông Vũ cho hay, trung tâm tiếp tục phát tín hiệu hàng hải đề nghị các tàu hoạt động gần đó cảnh giới, hỗ trợ phát hiện dấu vết tàu Vinalines Queen.

Vệt dầu loang
Vệt dầu loang là dấu vết duy nhất được tìm thấy ở khu vực tàu Vinalines Queen mất tín hiệu.

"Khi tìm kiếm Vinalines Queen, chúng tôi luôn tính phương án xấu nhất và luôn hành động theo tình huống xấu nhất. Trong lịch sử khai thác tàu, cũng có trường hợp tàu mất tín hiệu nhiều ngày rồi lại xuất hiện, nhưng không nhiều", ông Vũ nói về các nghi vấn xung quanh vụ mất tích của con tàu này.

Cũng theo ông Vũ, trong trường hợp Vinalines Queen gặp nạn thì phải bỏ tàu, không thể trục vớt vì vùng biển này sâu tới 5.000 mét.

Trong thông báo phát đi lúc 17h chiều cùng ngày, Công ty Vận tải biển Vinalines cho hay, sau khi các nước thông báo ngừng tìm kiếm tàu Vinalines Queen mất liên lạc, công ty đã cùng với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Dù liên tục phát đi thông báo hàng hải; phối hợp với các lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực, các tổ chức quốc tế kịp thời thông báo những thông tin mới nhất liên quan đến tàu Vinalines Queen, nhưng công ty này cho hay, "đến 16h ngày 29/12, công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn chưa có kết quả.

Vinalines Queen.
4 ngày qua, Vinalines Queen trọng tải 56.000 tấn vẫn mất tín hiệu. Ảnh: Marinetraffic.

"Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm cứu nạn, công ty đang đề nghị Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam hỗ trợ thông báo tới chính quyền địa phương ven biển của Philippines tại khu vực tàu Vinalines Queen mất liên lạc để tìm kiếm dấu hiệu của tàu", Giám đốc Công ty Vận tải biển Vinalines Nguyễn Văn Hạnh cho biết thêm.

Chiều 29/12 là ngày thứ tư kể từ khi tàu chở hàng Vinalines Queen chở 54.400 tấn nikel cùng 23 thuyền viên mất liên lạc trên biển sau khi nghiêng 18 độ, giữa thời tiết sóng to gió lớn gần khu vực đảo Luzon của Philippines.

Trước đó ngày 25/12, đang trên đường vận chuyển 54.400 tấn quặng Nikel từ Indonesia sang Trung Quốc, khi tới Đông Bắc đảo Luzon (Philippines), Vinalines Queen thông báo bị nghiêng 18 độ rồi mất liên lạc cùng 23 thuyền viên. Suốt nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng cứu nạn của Nhật Bản, Philippines và Đài Loan không tìm được dấu vết gì ngoài vệt dầu loang ở khu vực tàu mất tín hiệu.

Đề cập tới "số phận" của Vinalines Queen, nhiều chuyên gia cho rằng, quặng nikel ngậm nước, hóa lỏng và gây mất cân bằng, khiến tàu lật trong điều kiện sóng to gió lớn. Tuy nhiên, việc con tàu gần 6 vạn tấn "bốc hơi" mà không để lại dấu vết vẫn đặt ra nhiều nghi vấn.

Theo vnexpress

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...