Thứ sáu, 17/05/2024, 16:34 [GMT+7]

5 năm chưa đủ để cấm xe máy ở Hà Nội, Sài Gòn

Thứ ba, 19/03/2013 - 15:03'
Ở Nhật, hầu hết nhân viên đi làm bằng tàu điện mà chẳng muốn đi làm bằng xe máy hay xe hơi cho dù là chủ doanh nghiệp có đủ điều kiện. Tại sao vậy? 

Nhìn lại quá khứ, người Nhật đã nhận thấy nhu cầu di chuyển khổng lồ từ đó tập trung phát triển hệ thống giao thông công cộng từ rất sớm (bắt đầu sau thế chiến thứ II).

Hệ thống giao thông công cộng tại Nhật rất đa dạng, phong phú, rộng khắp và nhất là đảm bảo về mặt thời gian biểu chạy xe cũng như các phương tiện thanh toán nhanh gọn, chính xác. Việc lái tàu làm trễ tàu chừng vài phút là xem như bị kỷ luật và đào tạo lại.

Thực tế cũng cho thấy, trong vấn đề giao thông, chính phủ Nhật chưa bao giờ ra luật cấm cái này, cấm cái kia mà ngược lại cố gắng khuyến khích thậm chí là thúc ép các công ty của JR (Japan Railway) luôn luôn cải tiến xe điện và các phương tiện giao thông cao tốc khác.

Thử hỏi trong điều kiện vậy dân Nhật có muốn đi làm bằng xe máy nữa không?

Quay trở lại với đề xuất của độc giả Phạm Hùng về việc cấm xe máy trong nội đô Sài Gòn, Hà Nội. (Xem bài : Đã đến lúc cấm xe máy nội đô Sài Gòn, Hà Nội ). Tôi cho rằng lộ trình 5 năm cho vấn đề lớn như vậy là không khả thi. Tôi chưa thấy chúng ta có một dự án nào phát triển giao thông công cộng nào thay thế được xe máy trong các khu nội đô trên.

Cập nhật theo Hùng Đặng vnExpress

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...