Chủ nhật, 19/05/2024, 12:50 [GMT+7]

Cảnh giác với tin nhắn lạ nhờ nạp thẻ điện thoại

Thứ hai, 24/10/2011 - 10:18'
(BLC) - Các tin nhắn nhờ nạp thẻ điện thoại đều từ những số điện thoại lạ, không rõ họ tên, lý do nhờ nạp thẻ, nhắn tin với giọng điệu như người bạn thân thiết…

Đang chuẩn bị bữa ăn trưa bỗng tôi nhận được tin nhắn từ đầu số 0976.392.187 với nội dung: “Đang làm gì vậy, Trang này cho tớ nhờ tí việc được không?”. Ngỡ là cô bạn ở Sở Y tế dùng 2 sim nên tôi vội nhắn tin lại rằng “đang ở nhà” và lịch sự hỏi bạn “Có việc gì cần tớ giúp thế?”. Chưa đầy 1 phút sau cô bạn trả lời ngay: “T nhờ nạp giùm T cái thẻ Viettel hôm sau T gửi”.

Người sử dụng điện thoại nên cảnh giác với những tin nhắn nhờ nạp tiền không nêu rõ họ tên, công việc, nguyên nhân nhờ nạp thẻ.

Tôi tắt bếp định đi mua thẻ cho bạn nhưng chợt nghĩ Trang bạn tôi đã lâu rồi không liên lạc, cô ấy lại làm việc ở thị xã Lai Châu nên không lý gì phải nhờ nạp thẻ điện thoại. Hơn nữa với tính cách của Trang thì tôi tin bạn ấy chỉ nhờ khi có việc thật lớn. Nghĩ vậy, tôi gọi điện lại theo số gửi tin nhắn nhưng đến 5 cuộc mà không thấy ai trả lời. Thấy nghi ngờ “người bạn” của mình nên tôi không nạp thẻ và để đến chiều đi làm về gọi lại nhưng số điện thoại đó không liên lạc được. Gọi điện lại cho Trang theo số điện thoại vẫn thường liên lạc thì được biết Trang không nhờ tôi nạp thẻ điện thoại.
Em Lò Thị Mới - sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu ở gần khu trọ nhà tôi cũng gặp phải trường hợp tương tự.
Em Mới cho biết: “Cách đây vài ngày khi đang trong lớp học em nhận được tin nhắn với đầu số lạ nói là Huế, nhờ nạp thẻ điện thoại 100.000 đồng và hẹn sẽ trả lại tiền sau. Cứ ngỡ là bạn ở quê nhờ nên sau khi tan học em mua thẻ ngay và gửi số thẻ cho bạn. Cuối tuần được nghỉ học về quê, gặp lại cô bạn Huế và em thật bất ngờ khi Huế nói rằng chưa bao giờ nhắn tin nhờ nạp thẻ điện thoại. Em gọi lại số điện thoại lạ gửi tin nhắn nhờ nạp thẻ nhưng không liên lạc được. Lúc đó, em mới biết mình bị lừa”.
Qua sự việc trên cho thấy, các tin nhắn nhờ nạp thẻ điện thoại đều là những đầu số lạ, không nói rõ họ tên, lý do nhờ nạp thẻ, nhắn tin với giọng điệu như một người bạn thân thiết…
Để không mất tiền cho những “người bạn” hờ, mỗi người sử dụng điện thoại cần nâng cao tinh thần cảnh giác với những tin nhắn lạ nhờ nạp thẻ. Hoặc nên gọi điện lại cho bạn theo số thường dùng để hỏi rõ rồi mới giúp bạn.

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...