Chủ nhật, 19/05/2024, 11:06 [GMT+7]

Giới trẻ Á-Âu cũng mê 'chém gió' vỉa hè

Thứ tư, 15/08/2012 - 10:16'
Những không gian công cộng là nơi gắn kết cộng đồng gần nhau hơn. Một đô thị sạch sẽ nhưng thiếu tiếng cười của những người trẻ, đó là một thành phố đang chết. 

>'Biết đi đâu nếu không ra vỉa hè chém gió?'

Tôi cũng là một kẻ thường xuyên ngồi vỉa hè, lê la cà phê cùng bạn bè. Có lẽ ở Hà Nội nét văn hóa "trà đá vỉa hè" có thể mới hình thành sau những năm 2000, còn Sài Gòn thì từ những năm 60 thế kỷ trước đã nghe nhắc đến "cà phê vỉa hè".


Tụ tập chém gió trên vỉa hè ở Berlin. Ảnh: Internet

Khi đã dùng đến cụm từ "văn hóa" nghĩa là nó đã trở thành nét đặc trưng, thể hiện nét đặc sắc riêng. Điều cần bàn đến là ý thức của người trẻ khi sử dụng không gian công cộng như thế nào.

Tôi muốn kể chút câu chuyện mình thấy khi ở nước ngoài. Tôi đến Milan và Brussel chơi và không ngờ vào những buổi tối, các bạn trẻ ở đó cũng tụ tập ở những công viên, quảng trường trung tâm, cũng tụm năm tụm ba, tán chuyện với nhau, mang theo nước uống cho mình và bạn bè.

Nhưng họ rất có ý thức vệ sinh, khi đến thế nào thì khi đi dọn sạch chỗ ấy. Chính vì thế không gian công cộng chung, vừa đầy sức sống mà vẫn đảm bảo mỹ quan đô thị.

Cái khái niệm đô thị phải trật tự, sạch sẽ, mọi thứ vào nề nếp quy cũ, có lẽ thấy rõ nhất ở Singapore hay các nước Châu Á phát triển sau này.

Còn ở Châu Âu, họ coi trọng yếu tố con người. Những không gian công cộng là nơi gắn kết cộng đồng gần nhau hơn. Một đô thị sạch sẽ nhưng thiếu tiếng cười của những người trẻ, đó là một thành phố đang chết.

Người trẻ ở đâu cũng giống nhau, luôn cần kết nối, cần bạn bè, cần tình thân. Nếu chối bỏ những điều này, chính là từ chối sự phát triển. Hãy nhìn thoáng đãng ra xung quanh, hãy thử một lần bước xuống hè phố để thấy người ta nói gì khi ngồi vỉa hè chém gió. Đôi khi là những giấc mơ rất trẻ, đầy hoài bão, đôi khi là cả một kế hoạch khởi nghiệp đầy tiềm năng được đem ra bàn bạc với bạn bè. Một không gian thân tình để nói với nhau những lời chân thành.

Người trẻ cần những chốn như thế. Ở Việt Nam đang thiếu rất nhiều không gian chung cho cộng đồng, thêm vào đó là ý thức sử dụng không gian công cộng của đại bộ phận còn quá thấp, thành ra nhếch nhác là điều khó tránh khỏi.

 

Theo VnExpress

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...