Mong tiếp tục triển khai Dự án nâng cấp và cải tạo quốc lộ 4D
Quốc lộ 4D là tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh ta nối với liền với các tỉnh Lào Cai, Điện Biên. Trong đó đoạn từ thị xã Lai Châu đi Phong Thổ dài hơn 30km hiện đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường hẹp lại bị hư hỏng nặng nên nhiều người và phương tiện tham gia giao thông đã bị tai nạn, nhất là vào buổi tối.
Đá được tập kết về để lấp tạm những ổ gà, ổ voi trong mùa mưa.
Những người dân sống ven trục quốc lộ 4D thuộc địa phận xã Lản Nhì Thàng (Phong Thổ) chịu thiệt thòi nhiều nhất trong Dự án này. Trước đây khi đường chưa được nâng cấp, con đường nhỏ tuy nhưng dù có mưa, đường vẫn sạch sẽ, bà con không phải chịu cảnh lầy lội, bụi bặm.
Thế nhưng, khi Dự án nâng cấp Quốc lộ 4D được triển khai, do đơn vị thi công quá chậm, cùng với việc công trình rơi vào nhóm các công trình bị “đình, giãn, hoãn” (theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội) nên đến nay đoạn đường vẫn chưa hoàn thành.
Vì đường chưa được thảm nhựa nên hàng ngày những đoàn xe tải chở đất, đá, cát từ Phong Thổ về thị xã Lai Châu đã khiến mặt đường bị sụp lún, xói mòn, tạo thành những khe, rãnh nước lớn...
Hiện nay, để lấp tạm những ổ gà, ổ voi trên tuyến đường này, Sở Giao thông Vậ tải đã hợp đồng với các đơn vị thi công chở các loại đá 1-2 đến các điểm hư hỏng nghiêm trọng để san lấp.
Tuy nhiên đó chỉ là giải pháp tạm thời, bà con mong muốn ngành Giao thông có giải pháp cụ thể để sớm hoàn thành tuyến đường, đảm bảo giao thông an toàn, thuận tiện trong mùa mưa cho nhân dân khi qua đoạn đường này.
Thanh Hiền
Bình luận