Thứ bảy, 27/04/2024, 05:54 [GMT+7]

Hội đồng Nhân dân huyện Sìn Hồ tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ năm, 21/01/2021 - 07:59'
(BLC) - Chiều 19/1, Hội đồng Nhân dân (HĐND) huyện Sìn Hồ tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Bảo Đông - Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Vũ Ngọc Duy - Phó trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh; Thường trực HĐND huyện Tân Uyên.

Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị.

HĐND huyện Sìn Hồ khóa XX gồm 38 đại biểu (bằng số đại biểu nhiệm kỳ trước), đến nay còn 35 đại biểu (giảm 3 đại biểu so với đầu nhiệm kỳ do chuyển công tác, nghỉ chế độ và thôi làm nhiệm vụ đại biểu). Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tổ chức 13 kỳ họp, trong đó 11 kỳ họp thường lệ và 2 kỳ họp chuyên đề. Các kỳ họp được tổ chức theo đúng luật định, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng; từng bước đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức, chất lượng các kỳ họp nâng cao; ban hành 75 nghị quyết, trong đó 34 nghị quyết thường kỳ, 2 nghị quyết chuyên đề và 39 nghị quyết khác (bầu bổ sung, miễn nhiệm…). Nhìn chung, các nghị quyết cơ bản phù hợp với điều kiện thực tế của huyện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, từng bước đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân trong huyện.

Về hoạt động giám sát, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tổ chức được 43 cuộc giám sát chuyên đề; thực hiện 11 cuộc khảo sát. Trong các cuộc giám sát chuyên đề đều có sự lựa chọn, bàn bạc kỹ về nội dung, thành phần, đối tượng giám sát, từ đó ban hành quyết định, kế hoạch, đề cương giám sát gửi các đơn vị chịu sự giám sát theo luật định. HĐND huyện đã phối hợp tổ chức 20 đợt tiếp xúc cử tri trên 400 lượt điểm, 16.988 lượt cử tri tham gia với tổng số 2.432 ý kiến, kiến nghị.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, thời gian còn lại của nhiệm kỳ và nhiệm kỳ tới, HĐND huyện tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm, kỹ năng hoạt động của Thường trực, các ban HĐND; chủ trọng công tác thẩm tra, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân…

Phát biểu bế mạc tại Hội nghị, đồng chí Mùa A Dính - Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND huyện triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, MTTQ. Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định. Tăng cường mối liên hệ phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, cơ quan, ban ngành và chính quyền các cấp trong quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội. Phát huy tinh thần trách nhiệm của Thường trực, các Ban và từng đại biểu HĐND huyện trong thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định; xây dựng môi trường dân chủ, công khai, thẳng thắn, ý thức xây dựng trong hoạt động của HĐND, nhất là trong kỳ họp, hoạt động giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng về kinh tế, xã hội của địa phương…

Tại Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 31 cá nhân, 10 tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác tham mưu, giúp việc cho HĐND huyện khóa XX.

Hoàng Hà

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...