Thứ hai, 06/05/2024, 13:09 [GMT+7]

Đảm bảo tuyệt đối về an ninh chính trị trước, trong và sau cuộc bầu cử

Thứ tư, 27/04/2016 - 15:18'
(BLC) – Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Từ Thiện - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra của Uỷ Ban Bầu cử (UBBC) tỉnh kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại huyện Mường Tè hôm nay (27/4).

Huyện Mường Tè có 24.446 cử tri (trong đó cử tri nam là 12.259 người; nữ là 12.187 người). 7 đơn vị bầu cử HĐND huyện; 72 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã, dự kiến có 136 tổ bầu cử. Đến nay, huyện đã cấp phát 136 hòm phiếu cho UBBC các xã, thị trấn, 15 con dấu cho UBBC cấp huyện, xã. Toàn huyện có 136 điểm bỏ phiếu. Huyện đã tạm ứng 810 triệu đồng cho các xã, thị trấn để triển khai các nhiệm vụ công tác bầu cử. Trong đó: 50 triệu đồng/xã; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện 35 triệu đồng; Công an huyện 30 triệu đồng, Phòng Văn hoá - Thông tin huyện 30 triệu đồng, Đài Truyền thanh - Truyền hình 15 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra UBBC tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại bản Ma Ký (xã Mù Cả, huyện Mường Tè).

Kết thúc Hội nghị Hiệp thương lần 3 (ngày 14/4) biểu quyết nhất trí bầu số lượng đại biểu HĐND huyện Mường Tè khoá XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 31 đại biểu. Với cơ cấu: dân tộc Kinh: 6 đại biểu; Thái: 7 đại biểu; Hà Nhì: 6 đại biểu; La Hủ: 5 đại biểu; Mông: 2 đại biểu; Mảng: 1 đại biểu; Cống: 1 đại biểu; Giấy: 1 đại biểu; Si La: 1 đại biểu; Tày: 1 đại biểu. Về lĩnh vực công tác: công tác Đảng 2 đại biểu; công tác HĐND 6 đại biểu, lãnh đạo UBND 1 đại biểu; MTTQ và các đoàn thể 3 đại biểu; các lực lượng vũ trang 2 đại biểu, doanh nghiệp 1 đại biểu; các xã, thị trấn 14 đại biểu. Đại biểu nữ là 16 đồng chí, chiếm tỷ lệ 30%; đại biểu trẻ tuổi dưới 35 tuổi là 24 đồng chí, chiếm tỷ lệ 46%; 11 đại biểu tái cử, chiếm tỷ lệ 35,4%; 9 đại biểu ngoài Đảng, chiếm 17%. Ở cấp xã đến ngày 17/4 các xã, thị trấn đã thực hiện xong Hội nghị Hiệp thương lần 3, biểu quyết nhất trí bầu số lượng đại biểu HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 351 đại biểu.

Thực hiện tuyên truyền bầu cử, Phòng Văn hoá - Thông tin huyện đã xây dựng 3 cụm pa nơ, 20 băng zôn với tổng diện tích 200m2; tổ chức 12 lượt cổ động bằng xe lưu động và 3 buổi hoạt động văn hoá; văn nghệ đưa thông tin về cơ sở tại thị trấn Mường Tè, xã Nậm Khao và Tà Tổng. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện đã thực hiện tuyên truyền 35 buổi trên sóng truyền thanh, truyền hình với 24 tin, bài. Cơ sở vật chất, công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn được chủ động và tăng cường, đảm bảo thực hiện thành công ngày hội bầu cử.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Bùi Từ Thiện - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh đã ghi nhận những cố gắng của huyện Mường Tè trong công tác chuẩn bị bầu cử. Đồng chí đề nghị, từ nay đến ngày bầu cử huyện cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tập trung vào các hình thức tuyên truyền trực quan, nhất là ở các xã tổ chức bầu cử sớm; tuyệt đối làm đúng Luật Bầu cử, nhanh chóng xử lý các hạn chế trong công tác bầu cử tại một số xã trên địa bàn huyện như việc niêm yết danh sách cử tri tại các điểm bỏ phiếu; tiếp tục tổ chức tập huấn cho thành viên các tổ bầu cử; chỉ đạo, hướng dẫn UB MTTQ các xã, thị trấn tổ chức cho các ứng cử viên gặp gỡ cử tri; chủ động xây dựng các phương án khi có thiên tai xảy ra; tăng cường bám nắm cơ sở, đảm bảo tuyệt đối về an ninh, trật tự xã hội trước, trong và sau cuộc bầu cử... Trước ngày 30/4, UBBC huyện phải báo cáo việc xử lý các tồn tại, hạn chế trong công tác bầu cử về UBBC tỉnh.

Trước đó đoàn công tác đã kiểm tra công tác bầu cử tại thị trấn Mường Tè và 3 xã bầu cử sớm: Tá Bạ, Tà Tổng và Mù Cả (huyện Mường Tè).

Ngọc Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Xứng danh người chiến sỹ
Ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Nguyễn Giang Lam ở tổ dân phố số 11 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vẫn hăng say hiến công, hiến kế cho các hoạt động của địa phương và giáo dục con cháu...