Thứ hai, 06/05/2024, 20:53 [GMT+7]

Phong Thổ tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ năm, 10/03/2016 - 22:14'
Cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh, huyện Phong Thổ đang tích cực công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Thư ký Uỷ ban bầu cử thị trấn Phong Thổ chỉnh sửa các văn bản liên quan đến công tác bầu cử.

Sau khi tiếp thu tinh thần Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân (ĐB HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Kế hoạch số 02/KH-UBBC của Uỷ ban bầu cử tỉnh Lai Châu; Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ đã ban hành Chỉ thị số 114/CT-UBND để chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bầu cử công tác bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.  

Ngay sau đó, Huyện ủy Phong Thổ đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử đến cán bộ chủ chốt huyện, các xã, thị trấn; quán triệt Chỉ thị số 51-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 21-KH/HU của Huyện ủy Phong Thổ và quán triệt các văn bản chỉ đạo về công tác bầu cử của Trung ương, của tỉnh, của huyện. Uỷ ban MTTQ huyện đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 hướng dẫn công tác cầu cử và tổ chức Hiệp thương lần thứ nhất cho các xã, thị trấn. UBND huyện đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn một số nội dung chủ yếu trong công tác bầu cử cho các xã, thị trấn, giúp cho cơ sở thực hiện các bước trong công tác bầu cử đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử như UBND huyện đã thành lập Ủy ban Bầu cử huyện gồm 15 thành viên và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Uỷ ban bầu cử để chỉ đạo và thực hiện công tác bầu cử. Uỷ ban bầu cử đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác bầu cử đảm bảo theo đúng quy định; thành lập 3 tiểu ban gồm: tiểu ban đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo; tiểu ban tuyên truyền.

Đối với cấp xã, UBND các xã, thị trấn cũng đã thành lập Uỷ ban bầu cử gồm 11 thành viên và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Uỷ ban bầu cử để chỉ đạo và thực hiện công tác bầu cử ở cơ sở đảm bảo theo đúng quy định.

Công tác tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phong Thổ đã tiến hành theo đúng quy định để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng ứng cử ĐB HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-202. Theo đó, số lượng đại biểu được bầu theo luật định là 37 đại biểu; số lượng, cơ cấu, thành phần đưa ra hiệp thương là 74/37 người. Tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử là phụ nữ 35%; tỷ lệ người được ứng cử là người ngoài Đảng là 10%...

Số lượng ĐB HĐND được bầu theo luật định của 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện là 470 đại biểu. Các xã, thị trấn đã tiến hành tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất theo đúng kế hoạch (trước ngày 17/02)  đảm bảo số lượng và cơ cấu thành phần theo hướng dẫn của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thị trấn Phong Thổ là một trong đơn vị tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử. Ông Đèo Văn Thành, Chủ  tịch UBND thị trấn – Chủ tịch Uỷ ban bầu cử thị trấn cho biết: “Xác định bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, ngay từ đầu năm, UBND thị trấn đã tập trung nhân lực cho công tác chuẩn bị. Với địa bàn có nhiều thuận lợi, UBND đã phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn tổ chức họp dân quán triệt về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử cũng như triển khai các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác bầu cử… đảm bảo theo đúng kế hoạch”.

Để chuẩn bị tốt cho công tác hiệp thương lần thứ hai, Thường trực HĐND huyện đã điều chỉnh cơ cấu, thành phần và số lượng ĐB HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021. Tổng số người ứng cử ĐB HĐND huyện là 61 người. UB MTTQ huyện đã thông báo việc phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử ĐB HĐND huyện đến các cơ quan, đơn vị để tổ chức họp, giới thiệu người ứng cử ĐB HĐND huyện đảm bảo theo đúng quy định…

Uỷ ban bầu cử huyện cũng đã ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBBC về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử ĐB HĐND huyện Phong Thổ nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, số đơn vị bầu cử toàn huyện là 8, số lượng đại biểu được bầu là 37 đại biểu.

Ông Đặng Xuân Thanh, Trưởng phòng Nội vụ - Ủy viên kiêm thư ký Uỷ ban bầu cử huyện Phong Thổ cho biết: Qua tổng hợp nắm tình hình thực hiện công tác bầu cử ở địa phương, đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị đều được tiến hành đảm bảo theo đúng tiến độ, thời gian, kế hoạch và luật định…

Để cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, đạt kết quả cao nhất, ngoài công tác hiệp thương, lựa chọn người ứng cử đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng và tiêu chuẩn, Ủy ban MTTQ huyện cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mọi người dân, nhất là cử tri hiểu rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Quốc hội, của HĐND cũng như nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, nhất là những nội dung về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; nắm vững tiêu chuẩn ĐBQH, tiêu chuẩn ĐB HĐND để lựa chọn, bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào cơ quan quyền lực Nhà nước các cấp. Đồng thời, chủ động và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến người ứng cử trong suốt quá trình diễn ra cuộc bầu cử.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, cuộc bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại Phong Thổ sẽ được đảm bảo đúng kế hoạch, thời gian quy định, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử./.

Theo Minh Huệ/laichau.gov.vn/Ngày đăng :10/03/2016 10:33:02 SA

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Xứng danh người chiến sỹ
Ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Nguyễn Giang Lam ở tổ dân phố số 11 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vẫn hăng say hiến công, hiến kế cho các hoạt động của địa phương và giáo dục con cháu...