Thứ năm, 09/05/2024, 05:20 [GMT+7]
Hướng tới bảo hiểm toàn dân

Than Uyên thêm nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thứ hai, 02/08/2021 - 16:26'
Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức, người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Đây là chính sách đảm bảo an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực của Đảng và Nhà nước nhằm tạo điều kiện cho người lao động tự do tham gia để được hưởng trợ cấp, có lương hưu, ổn định cuộc sống khi không còn khả năng lao động. Với ý nghĩa thiết thực đó, BHXH huyện Than Uyên đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Trong câu chuyện với chị Tòng Thị Thúy Hường ở xã Mường Cang, chúng tôi được biết chị đã tham gia đóng BHXH tự nguyện được hơn 1 năm với mức đóng trung bình 1.663.000 đồng/năm. Chị Hường cho biết: “Tôi là lao động tự do, đi bán hàng thuê tại cửa hàng bán đồ quần áo nên thu nhập cũng không được ổn định. Nhất là nghĩ cho tương lai sau này khi về già không còn sức lao động, không kiếm ra tiền cuộc sống sẽ khó khăn và cũng là gánh nặng cho con cháu nên tôi đã tìm hiểu và tự nguyện tới BHXH huyện mua BHXH tự nguyện với mong muốn về già có lương hưu không phải phụ thuộc vào con cái sau này, chủ động trong cuộc sống”.

Cán bộ BHXH huyện Than Uyên thông tin cho người dân về chế độ, chính sách khi tham gia BHXH tự nguyện.

Hay như bà Hồ Thị Anh Đào - Khu 2, thị trấn Than Uyên chia sẻ: “Kinh tế của gia đình tôi dựa vào buôn bán hàng tạp hóa, với mức thu nhập ổn định và thuộc hộ khá giả nhưng nghĩ sau này khi già không còn sức buôn bán, lao động chân tay nữa sẽ vất vả cho con cái. Chính vì vậy, khi được cán bộ BHXH huyện tuyên truyền và thấy lợi ích của việc tham gia BHXH tự nguyện là khi đóng phí đủ theo thời gian, tuổi quy định tôi có lương hưu, được cấp thẻ bảo hiểm y tế, được hưởng mai táng phí nên tôi tham gia BHXH tự nguyện cho bản thân mình. Tôi lựa chọn mức đóng cao nhất với hơn 6 triệu đồng/tháng và đã đóng phí trước 5 năm”.

Ngoài chị Hường, bà Đào trên địa bàn huyện đã có rất nhiều người tham gia BHXH tự nguyện và xem đây như “của để dành” đối với những người lao động tự do khi không còn khả năng lao động. Anh Đỗ Bạch Dương - Phó Giám đốc BHXH huyện Than Uyên cho biết: Với quan điểm chủ động đưa chính sách BHXH tự nguyện đến gần người dân, để phát triển, mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện, hướng tới BHXH toàn dân, bảo đảm an sinh xã hội, BHXH huyện phối hợp với các cơ quan, đoàn thể huyện, chính quyền các xã, thị trấn mở các hội nghị và qua hệ thống loa truyền thanh ở từng tổ dân phố, bản, xã tuyên truyền và tư vấn, giải đáp những thắc mắc về chế độ, chính sách cho người dân. Phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn xác định đối tượng, rà soát, phân loại đối tượng chưa tham gia BHXH, bảo hiểm y tế và giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cho viên chức, lao động thuộc BHXH huyện, các đại lý thu trên địa bàn để tham gia BHXH tự nguyện.

Cùng với đó, BHXH huyện đảm bảo giải quyết kịp thời, đầy đủ chế độ, quyền lợi cho người lao động hưởng lương hưu, trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tai nạn lao động, tử tuất tránh tồn đọng kéo dài. Công khai các thủ tục, chế độ, chính sách và quyền lợi được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện tại trụ sở làm việc của BHXH huyện. Kết hợp với giải quyết những thủ tục hành chính về lĩnh vực BHXH với tuyên truyền về BHXH tự nguyện cho người dân khi tới giao dịch tại BHXH huyện. Từ đó, xây dựng lòng tin và thu hút người dân tham gia BHXH tự nguyện. Hiện, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp với tốc độ lây nhiễm nhanh và cao, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, BHXH huyện đẩy mạnh tuyên truyền qua loa truyền thanh ở cơ sở, hạn chế tụ tập đông người; các buổi hội nghị, buổi tuyên truyền giới hạn số người khoảng 20-30 người và tuân thủ việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn và luôn giữ khoảng cách theo quy định. Đồng thời, giao chỉ tiêu cho từng viên chức, lao động thuộc BHXH huyện, các đại lý thu trên địa bàn “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện nhằm tránh tụ tập đông người.

Với sự chủ động, quyết tâm vào cuộc trong công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện của BHXH huyện Than Uyên, 6 tháng đầu năm 2021 toàn huyện đã có 735 người tự nguyện tham gia BHXH tự nguyện (tăng 270 người so với cùng kỳ năm 2020). Qua đó, góp phần tích cực vào công cuộc “phủ sóng” BHXH tự nguyện trên địa bàn để BHXH từng bước nâng cao, cải thiện chất lượng đời sống Nhân dân và là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững quê hương, đất nước.

Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Trọn chữ “tâm” với hoạt động công đoàn
(BLC) - Theo danh sách những điển hình trong hoạt động công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh cung cấp, chúng tôi tìm gặp chị Bùi Thị Kim Liễu (Quản đốc Nhà máy chế biến Chè Lai Châu, Chủ tịch Công...