Thứ năm, 02/05/2024, 14:18 [GMT+7]

Chắc tay súng, bảo vệ phên dậu của Tổ quốc

Thứ năm, 08/02/2018 - 16:35'
(BLC) - Để Nhân dân vui xuân đón tết, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Pa Tần (xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ) ngày đêm vững chắc tay súng, bảo vệ vùng biên cương của Tổ quốc.

Trò chuyện với chúng tôi, Đại úy Vàng A Chiếu - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Pa Tần cho biết: “Đồn đứng chân trên địa bàn xã Pa Tần, quản lý 12,973km đường biên giới, với 6 cột mốc tiếp giáp với Trung Quốc (từ mốc 53 đến mốc 56/2). Địa hình chủ yếu là đồi núi bị chia cắt phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, với 4 dân tộc cùng sinh sống: Mông, Thái, Mảng, Kinh. Điều kiện kinh tế còn khó khăn, tập quán canh tác lạc hậu, trình độ dân trí thấp và nhất là một bộ phận đồng bào sống du canh du cư. Những yếu tố đó tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng vượt biên, vi phạm quy chế biên giới và các thế lực thù địch lợi dụng, xúi giục gây chia rẽ đoàn kết giữa các dân tộc; vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, buôn bán người qua biên giới diễn biến phức tạp. Góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, nhất là nâng cao ý thức, hiểu biết pháp luật cho người dân, Đồn thường xuyên cử CBCS xuống cơ sở tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị định về chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Duy trì lực lượng phối hợp với dân quân, quần chúng tuần tra, kiểm soát đường biên mốc giới; chỉ đạo các tổ, đội công tác cắm tại các bản quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, chủ động đấu tranh các hoạt động lấn chiếm, xâm hại chủ quyền, mốc giới và buôn lậu, mua bán người và các tội phạm khác qua biên giới. Đặc biệt, Đồn duy trì thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân, vận động quần chúng tham gia bảo vệ đường biên mốc giới”.

Cán bộ Đồn Biên phòng Pa Tần tuyên truyền pháp luật tới người dân bản Nậm Tần Mông 1.

Theo nguyện vọng, chúng tôi được cùng CBCS Đồn, Tổ công tác của Đồn cắm tại bản Nậm Tần Mông 1 và Đội tự quản hành quân tuần tra, kiểm soát tại cột mốc dọc 56/2 đi tuần tra biên giới. Mặc dù phải hành quân trên con đường mòn, men theo những dãy núi trong khi nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 4-5oC, nhưng không ai phàn nàn bởi đó không chỉ là nhiệm vụ còn là vinh dự được góp sức bảo vệ nơi phên dậu của Tổ quốc. Được biết, công tác bảo vệ đường biên mốc giới được Đồn thực hiện thường xuyên, hiệu quả thông qua phối hợp giữa các lực lượng như: dân quân xã, tổ tự quản và đoàn viên, thanh niên... tuần tra luân phiên. Năm 2017, Đồn phối hợp tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc được 42 lần với 284 lượt người tham gia; tuyên truyền đối ngoại cho 26 cư dân phía nước bạn sang thăm thân về nội dung Hiệp định về quy chế quản lý biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc và yêu cầu chấp hành nghiêm quy chế. Qua tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoạt động vi phạm quy chế biên giới, nhất là việc mượn đường đi làm nương thảo quả, khai thác lâm thổ sản, săn bắt thú, chăn thả gia súc của nước bạn ở khu vực mốc 53, 54 của nước ta.

Cùng với đó, thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và Nhân dân ở khu vực biên giới giai đoạn 2017 - 2021”, Đồn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; Luật Biên giới Quốc gia, văn kiện pháp lý bảo vệ biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Luật Phòng chống ma tuý... tới Nhân dân 14/14 bản thông qua Cụm loa truyền thanh xã Pa Tần và băng đĩa hình “Người Mông không tin, không nghe theo kẻ xấu”. Kết quả đã tổ chức tuyên truyền 47 buổi cho 3.126 lượt người nghe. Ông Vàng A Thào (bản Nậm Tần Mông 1) chia sẻ: “Là Đội trưởng Đội tự quản của bản, tôi luôn sẵn sàng góp sức lực cùng CBCS tuần tra, kiểm soát bảo vệ đường biên mốc giới; vận động bà con trong bản chung sức bảo vệ biên giới và chấp hành pháp luật của Nhà nước để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc”.

Đồn còn xây dựng kế hoạch tổ chức tuần tra, kiểm soát; giao nhiệm vụ cho CBCS phối hợp với các tổ chức, cá nhân quản lý người và các loại phương tiện ra vào làm ăn, buôn bán trong địa bàn. Nhất là dịp tết, tăng cường cử CBCS cắm bản, kịp thời nắm bắt tình hình nhằm đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời giải quyết các vụ việc gây rối an ninh trong địa bàn, đảm bảo cho Nhân dân vui xuân đón tết yên bình. Tiếp tục thực hiện kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo trên địa bàn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống giai đoạn năm 2015 - 2018, xây dựng mô hình điểm tại địa bàn xã Pa Tần; duy trì Mô hình hỗ trợ lợn giống cho 1 hộ gia đình nghèo ở bản Nậm Tần Mông 1; giúp Nhân dân làm đường nông thôn mới. Đồng thời, thăm hỏi, tặng quà động viên các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và đồng bào nghèo nơi biên giới, giúp bà con đón tết ấm áp, sung túc hơn. Qua đó, góp phần củng cố tình quân - dân trên địa bàn, người dân tin tưởng và cùng CBCS bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Với những việc làm thiết thực của Đồn Biên phòng Pa Tần, chúng tôi tin rằng với ý chí kiên cường, lòng dũng cảm và sự hy sinh của những người lính quân hàm xanh đang ngày đêm vững chắc tay súng giữ gìn bình yên cho Nhân dân... Góp phần tô điểm mùa xuân nơi vùng cao biên giới thật ấm áp, bình yên.

 

Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Nêu gương sáng trong cộng đồng dân cư
Mới đây, chúng tôi có chuyến công tác tại xã Mường Khoa (huyện Tân Uyên), được đồng chí Trương Thanh Hiếu - Bí thư Đảng ủy xã giới thiệu về Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Nậm So - Lò Văn Đôi tuy tuổi...