Thứ năm, 02/05/2024, 12:21 [GMT+7]

Phát triển toàn diện xã biên giới

Thứ ba, 06/03/2018 - 16:55'
(BLC) - Đó là khẳng định của đồng chí Lý A Hành - Chủ tịch UBND xã Huổi Luông (huyện Phong Thổ) khi đánh giá những đóng góp từ thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 - 2019 trên địa bàn xã.

Huổi Luông là xã biên giới có chiều dài đoạn biên giới dài 13,197km; có 23 bản, 4 dân tộc: Hà Nhì, Mông, Kinh, Dao cùng sinh sống. Trước đặc thù địa bàn, biên giới rộng, có nhiều diễn biến phức tạp; giao thông khó khăn, khí hậu khắc nghiệt; trình độ dân trí thấp, cơ sở hạ tầng kém phát triển; an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn diễn biến phức tạp khó lường; đời sống Nhân dân còn khó khăn, thiếu thốn, do vậy xã xác định một trong những giải pháp thiết thực để phát triển toàn diện đời sống xã hội là triển khai thực hiện hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân”.

Đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng Huổi Luông tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân tại Hội nghị sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 - 2019 được xã Huổi Luông tổ chức ngày 2/3 vừa qua.

Đảng ủy, HĐND, UBND xã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Quyết định số 16-QĐ/HĐBT, ngày 22/2/1989 của Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) về thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”. Xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức quán triệt và chỉ đạo các chi bộ, bản tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm xây dựng và bảo vệ biên giới. Phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Huổi Luông thực hiện công tác tuyền truyền về “Ngày Biên phòng toàn dân”, Luật Biên giới quốc gia, Hiệp định về quản lý biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc… đến Nhân dân. Vào dịp 3/3 hàng năm tổ chức Lễ kỷ niệm “Ngày Biên phòng toàn dân” để tuyền truyền và phát động quần chúng Nhân dân tích cực tham gia cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Cùng với tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới, kết hợp chặt chẽ đẩy mạnh các phong trào xây dựng làng bản văn hoá, quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.

Xã thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra đường biên, cột mốc để nắm chắc tình hình trên biên giới, kịp thời tham mưu đề xuất với Huyện ủy, UBND huyện chủ trương, đối sách giải quyết các vấn đề nảy sinh, đấu tranh với các hoạt động vi phạm Hiệp định quản lý bảo vệ biên giới của phía đối diện. Phối hợp với Đồn Biên phòng Huổi Luông tổ chức phát quang đường tuần tra, đường thông tầm nhìn biên giới; phát động và tổ chức các phong trào quần chúng tham gia quản lý bảo vệ biên giới. Huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành và quần chúng Nhân dân quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. Chủ động làm tốt khâu nắm, dự báo tình hình, nắm rõ âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn, chủ yếu là Đồn Biên phòng Huổi Luông và Công an tỉnh, huyện xây dựng kế hoạch chuyên ngành triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, địa phương...

phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và Nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2013 - 2016 và giai đoạn 2017 - 2021” gắn với tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý biên giới và các văn bản pháp luật mới ban hành. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết kịp thời kiến nghị, vướng mắc của quần chúng Nhân dân. Hoạt động giao lưu, kết nghĩa với các ngành, đoàn thể cũng được chú trọng gắn với hoạt động nhân Ngày Biên phòng toàn dân, qua đó góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Điển hình, duy trì hoạt động cụm loa truyền thanh xã; tổ chức kết nghĩa và sơ kết 3 năm kết nghĩa bản/bản hai bên biên giới và khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị Việt - Trung, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. 

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh với Huyện uỷ 4 huyện biên giới, Đồn Biên phòng Huổi Luông cử Thiếu tá Lê Văn Dung - cán bộ của Đồn có phẩm chất năng lực để tăng cường xã, tham gia cấp uỷ địa phương giữ chức danh Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã từ năm 2011 đến năm 2015. Qua quá trình công tác, đồng chí phát huy vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, được Huyện uỷ, Đảng uỷ xã tín nhiệm giới thiệu để Đại hội bầu làm Bí thư Đảng uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020.  Do đó, chất lượng hoạt động của cấp uỷ Đảng địa phương từng bước nâng lên, vai trò lãnh đạo hệ thống chính trị ở cơ sở của Đảng uỷ thể hiện rõ nét. HĐND, UBND xã được củng cố hoạt động có nền nếp, khả năng, quản lý điều hành, giải quyết các vụ việc xảy hiệu quả nâng lên rõ rệt. Các ban, ngành, đoàn thể xã được kiện toàn đủ số lượng, từng bước nâng cao về chất lượng hoạt động theo chức năng nhiệm vụ và làm tốt việc tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương. Đồng chí Lý A Hành khẳng định: Nhìn chung đội ngũ cán bộ các cấp ở địa phương đã biết làm việc và làm việc có hiệu quả, niềm tin và uy tín đối với Nhân dân được nâng lên. Quan tâm chăm lo, xây dựng và phát triển tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, xoá bản trắng đảng viên, gần 10 năm qua, Đảng bộ xã thành lập thêm 18 chi bộ bản, nâng tổng số lên 30 chi bộ; kết nạp 129 đảng viên, nâng số đảng viên trong Đảng bộ lên 177 đồng chí. Đến nay, 100% số bản của xã có đảng viên và chi bộ lãnh đạo. Đồn Biên phòng Huổi Luông còn cử cán bộ, đảng viên khối địa bàn tham gia sinh hoạt tại Chi bộ bản yếu giúp duy trì nền nếp sinh hoạt và nâng cao chất lượng hoạt động.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Đào Quang Hồng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Huổi Luông chia sẻ: Đồn phối hợp chặt chẽ với Đảng uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của xã tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả chương trình, dự án về phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo. Triển khai, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới. Cán bộ, chiến sĩ Đồn trực tiếp giúp dân cải tạo nâng cấp 6,2km đường giao thông, 4,5km kênh mương thủy lợi; nhận đỡ đầu 2 học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn (mỗi cháu 500.000 đồng/tháng). Kêu các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đầu tư hỗ trợ xây dựng 1 nhà bán trú 5 gian, 1 phòng học lắp ghép tại bản Thèn Thầu cho học sinh Trường Tiểu học số 2 Huổi Luông với tổng số tiên trên 600 triệu đồng; tặng quà, dụng cụ học tập trị giá trên 49,5 triệu đồng; vận động Hội LHPN thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) xóa 2 nhà tạm cho phụ nữ nghèo trị giá 20 triệu đồng…

Được biết thêm, những năm qua, Đồn Biên phòng Huổi Luông giúp dân phát triển thành công nhiều mô hình phát triển kinh tế như: nuôi lợn sinh sản, bò giống cho người nghèo nơi biên giới, nhất là mô hình trồng chuối thương phẩm. Hiệu quả từ các mô hình đã xóa được đói, giảm được nghèo, từng bước ổn định cuộc sống Nhân dân, tăng thêm lòng tin vào Đảng, Nhà nước và Bộ đội Biên phòng.

Hết năm 2017, xã đạt 12/19 tiêu chí nông thôn mới; còn 276 hộ nghèo (giảm 1,1% so với năm 2016); tỷ lệ học sinh chuyên cần đạt 98%; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định... Những kết quả đó không thể phủ nhận sự đóng góp thiết thực từ thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”.

Từ năm 2009 đến nay, xã Huổi Luông tổ chức tuần tra 501 lần/1741 lượt người; phát hiện bắt giữ, xử lý 63 vụ/94 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, vi phạm Quy chế biên giới. Hàng năm, tổ chức phát quang 13,197km đường tuần tra, thông tầm nhìn biên giới với hàng trăm lượt quần chúng Nhân dân tham gia. Thành lập 17 tổ tự quản đường biên cột mốc với 157 hộ gia đình đăng ký tham gia; 14 tổ tự quản an ninh trật tự với 98 hộ gia đình đăng ký tham gia. Phối hợp với Đồn Biên phòng và các lực lượng phát hiện bắt giữ, xử lý 233 vụ/339 đối tượng mua bán, tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, buôn bán người, trộm cắp tài sản... Tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp 177 khẩu súng kíp, 48 nòng súng, 1 đạn cối 60, 2 vỏ mìn K58, 1 đầu đạn, 100 viên đạn bi, 50 gam thuốc súng.

Hoàng Nam

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Nêu gương sáng trong cộng đồng dân cư
Mới đây, chúng tôi có chuyến công tác tại xã Mường Khoa (huyện Tân Uyên), được đồng chí Trương Thanh Hiếu - Bí thư Đảng ủy xã giới thiệu về Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Nậm So - Lò Văn Đôi tuy tuổi...