Chủ nhật, 19/05/2024, 07:14 [GMT+7]

Đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh

Thứ hai, 28/05/2018 - 10:51'
(BLC) - Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, huyện Than Uyên phối hợp với các huyện vùng giáp ranh triển khai nhiều giải pháp hiệu quả đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Than Uyên có 12 xã, thị trấn, trong đó 11 xã giáp ranh với 5 huyện: Văn Bàn (Lào Cai), Mù Cang Chải (Yên Bái), Quỳnh Nhai, Mường La (Sơn La) và huyện Tân Uyên. Có tuyến quốc lộ 32, 279 đi qua nối liền với các huyện giáp ranh và mạng lưới giao thông nông thôn khá thuận lợi. Huyện còn có 2 công trình trọng điểm quốc gia là Thủy điện Bản Chát và Huội Quảng. Những yếu tố trên góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển. Tuy nhiên, địa bàn giáp ranh đều là vùng núi cao hẻo lánh, là điều kiện nảy sinh tình hình phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) như: khai thác, buôn bán lâm sản trái phép, buôn bán trung chuyển ma túy; cháy rừng; trồng và tái trồng cây thuốc phiện…

Lãnh đạo Công an huyện Than Uyên triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT vùng giáp ranh.

Nhận thức tầm quan trọng của công tác đảm bảo tình hình ANTT tại các địa bàn giáp ranh, Huyện ủy yêu cầu Công an huyện tập trung nắm tình hình, đánh giá tính chất địa bàn ở khu vực giáp ranh; phối hợp với Công an các huyện giáp ranh đấu tranh phòng, chống tội phạm đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Ký kết quy chế phối hợp, liên kết bảo vệ ANTT vùng giáp ranh, phối hợp tạo điều kiện để Công an mỗi bên giúp đỡ, cung cấp, trao đổi thông tin nhằm giữ gìn ANTT.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng - Bí thư Huyện ủy Than Uyên cho  biết: “Tăng cường phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, đặc biệt là đảm bảo ANTT vùng giáp ranh, Huyện ủy chỉ đạo Đảng ủy, UBND các xã giáp ranh và Công an huyện, xã phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Nhân dân tự quản về ANTT thôn bản, khu dân cư”. Chủ động thực hiện công tác phòng ngừa, trao đổi thông tin, cung cấp tài liệu, giải quyết các vụ việc có liên quan xảy ra trên địa bàn giáp ranh, không để phát sinh tội phạm”.

Công an huyện thường xuyên cùng lực lượng Công an các huyện giáp ranh phối hợp trao đổi thông tin những vấn đề có liên quan về nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ tại các tuyến đường giáp ranh. Đẩy mạnh tuyên truyền, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các địa bàn giáp ranh, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân. Phổ biến Luật Giao thông đường bộ, vận động bà con không trồng và tái trồng cây thuốc phiện, không buôn bán, khai thác lâm sản trái phép, không xâm canh, xâm cư trái phép… Xây dựng khu vực giáp ranh an toàn, không có tệ nạn ma túy. Chủ động nắm chắc tình hình và giải quyết tốt các tình huống ngay tại cơ sở, đặc biệt là những vấn đề nhạy cảm như: tranh chấp đất đai, lâm sản, các nguồn lợi về nước…

Trung tá Vũ Trọng Hiếu - Phó trưởng Công an huyện chia sẻ: “Đảm bảo ANTT vùng giáp ranh, lực lượng Công an huyện tăng cường công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội như: quản lý hộ khẩu, tạm trú, lưu trú, ngành nghề kinh doanh, quản lý vũ khí vật liệu nổ. Thường xuyên tổ chức những đợt tuần tra, kiểm soát cùng Công an các huyện đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đấu tranh với tội phạm hình sự, tội phạm ma túy hoạt động trên các tuyến quốc lộ”.

Theo thống kê từ năm 2016 đến nay, Công an các huyện giáp ranh với huyện Than Uyên đã trao đổi nhiều thông tin liên quan đến lĩnh vực ANTT. Trong đó, Công an huyện Than Uyên phối hợp giải quyết trên 15 vụ việc hình sự; phát hiện điều tra mở rộng án 10 vụ với hàng chục bị can phạm tội về ma túy. Hiện nay, huyện Than Uyên đã xây dựng mô hình: “Địa bàn không có tệ nạn ma túy” ở xã: Pha Mu, Hua Nà, Mường Mít, Tà Hừa; “Dòng họ tự quản” của 14 dòng họ; Tổ an ninh Nhân dân, Tổ hòa giải ở 100% thôn, bản…

Từ sự hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả giữa huyện Than Uyên với các huyện giáp ranh đã tạo thế chủ động phòng ngừa cũng như tấn công trấn áp tội phạm, hỗ trợ và tạo đà cho phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phát triển sâu rộng. Từ đó xây dựng thế trận an ninh vững chắc, không để hình thành các ổ nhóm tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ANTT.

Tùng Phương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...