Thứ ba, 07/05/2024, 01:41 [GMT+7]

Chuyện những người “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”

Thứ hai, 11/09/2017 - 16:33'
(BLC) - Những chuyến đi dài ngày không được báo trước, những lần đối mặt với các loại tội phạm truy nã, hình sự, ma túy nguy hiểm với đủ loại vũ khí nóng… cũng không làm các anh chùn bước. Với tinh thần đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả cùng trình độ nghiệp vụ vững chắc, các cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Lai Châu đã ngày đêm bám nắm địa bàn, bám dân, phá thành công nhiều chuyên án lớn để mảnh đất nơi cuối trời Tây Bắc luôn được bình yên.

Hành trình phá Chuyên án 817H

Trở về sau nhiều ngày đêm lăn lộn, ngược xuôi truy tìm đối tượng, Thượng tá Đinh Hồng Dương - Phó Trưởng Công an thành phố Lai Châu và đồng đội trông ai cũng già hơn tuổi, song niềm vui vẫn còn nguyên vẹn trên khuôn mặt các anh. Câu chuyện phá Chuyên án 817H bắt trọn nhóm tội phạm chuyên trộm cắp xe máy mới đây không chỉ làm yên lòng dân mà còn là bài học cảnh tỉnh cho những ai chủ quan, mất cảnh giác trước tài sản của chính mình.

Đối với người dân, chiếc xe máy là tài sản tương đối lớn và được sử dụng hàng ngày, song từ đầu tháng 4/2017 đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lai Châu liên tục nhận được tin báo mất xe máy. Trước diễn biến hết sức phức tạp về các vụ trộm cắp xe máy diễn ra trên địa bàn, Công an thành phố xác định phải bóc gỡ, đấu tranh bằng được ổ nhóm trộm cắp này. Khi tiếp cận địa bàn, lực lượng cảnh sát điều tra nhận được nhiều thông tin hỗ trợ từ người dân địa phương. Với tần suất gây án liên tục, thủ đoạn khá giống nhau: lợi dụng sự sơ hở mất cảnh giác của chủ tài sản như để xe máy trên vỉa hè khu vực bến xe khách tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh không có người trông coi; đi làm nương để xe máy dưới vệ đường từ sáng đến chiều mới về lấy… các anh nhận định rất có thể các vụ trộm xe xảy ra trên địa bàn thành phố do 1 nhóm đối tượng “có nghề” thực hiện mới gây ra nhiều vụ trộm xe táo tợn như vậy. Vì thế, các anh đã mất hàng tháng trời đeo bám địa bàn để dò la tin tức xác minh thông tin về các đối tượng có liên quan đến nhóm trộm.

Lần tìm từ các manh mối, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã tiến hành xác minh, rà soát xác định đối tượng nghi vấn. Qua nguồn tin nghiệp vụ cung cấp hiện có đối tượng Giàng A Hồng, sinh năm: 1997 có hộ khẩu thường trú (HKTT) bản Mù Sang Cao, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ đang sử dụng một chiếc xe máy có đặc điểm khá giống với chiếc xe Honda Wave ZX màu đỏ đen BKS: 25F1- 4985 của anh Bùi Văn Hà sinh năm 1983, HKTT: tổ 5, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu trình báo mất tại khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Hồng cũng là đối tượng nghiện ma túy, có một tiền án trộm cắp tài sản. Khi trinh sát tiếp cận địa bàn, phát hiện chiếc xe trên đã tháo BKS. Tiếp tục sử dụng các biện pháp nghiệp vụ cùng sự phối hợp, giúp đỡ của Công an huyện Phong Thổ, ngày 28/8/2017, các trinh sát đã tiến hành bắt giữ Giàng A Hồng. Qua đấu tranh, khai thác, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội: từ tháng 4/2017 đến tháng 8/2017, Hồng cùng đồng bọn thực hiện 12 vụ trộm cắp xe máy (gồm 8 vụ trên địa bàn thành phố Lai Châu và 4 vụ trên địa bàn huyện Phong Thổ). Sau đó, Hồng đã bán 10 chiếc xe máy sang Trung Quốc, 1 chiếc bán một xe cho đối tượng Lý A Cu ở bản Lảng Thang, Mù Sang; 1 chiếc đang sử dụng làm phương tiện đi lại.

Cán bộ Đội Cảnh sát hình sự – Công an thành phố lấy lời khai của đối tượng Giàng A Hồng.

Quá trình lần ra manh mối tưởng chừng rất đơn giản nhưng khi triển khai điều tra phá án các chiến sỹ gặp không ít khó khăn do các đối tượng sau khi gây án đã không để lại dấu vết tại hiện trường, không có nhân chứng. Nhiều vụ mất tài sản bị hại không đến trình báo, diện xác minh rộng, các đối tượng sinh sống tại các xã thuộc huyện Phong Thổ giáp với biên giới Trung Quốc. Hầu như tài sản sau khi trộm cắp được các đối tượng đưa đi tiêu thụ tại Trung Quốc nên quá trình thu giữ vật chứng gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến thời gian và quá trình đấu tranh của Chuyên án cũng như chứng cứ buộc tội các đối tượng. Sau khi bắt được đối tượng Hồng, một mặt đối tượng luôn tìm cách khai báo có lợi cho bản thân, che giấu bớt tội lỗi của mình, một mặt những đối tượng đồng phạm đã lẩn trốn khỏi nơi cư trú để trốn tránh sự truy tìm của cơ quan Công an. Chính vì vậy, các trinh sát, điều tra viên trong Ban chuyên án đã phải ngày đêm lặn lội đến nhiều địa phương để xác minh về bị hại, xác minh thông tin mà các đối tượng bị bắt khai về các vụ trộm, nơi tiêu thụ xe trộm cắp… Từ đây, các đối tượng liên quan trong vụ trộm xe máy đã dần lộ diện.

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã truy tìm và triệu tập đối tượng Sùng A Súa, sinh năm: 1997, HKTT tại bản Lảng Thang, Mù Sang cùng Hồng thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe Honda Wave ZX màu đỏ đen BKS: 25F1- 4985. Sau khi thực hiện chót lọt hành vi trộm cắp xe máy Hồng và Súa đã bán chiếc xe máy trên cho Lý A Cu, sinh năm: 1993, HKTT tại bản Lảng Thang, xã Mù Sang làm phương tiện đi lại. Mặc dù đối tượng Lý A Cu biết rõ tài sản do Hồng và Súa trộm cắp mà có nhưng vì ham rẻ và mục đích mua để làm phương tiện đi lại nên Cu đã mua chiếc xe trên. Sau khi củng cố tài liệu thu thập được ngày 31/8/2017, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Lai Châu ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự số 2 ngày 31/8/2017, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: bị can Sùng A Súa về hành vi trộm cắp tài sản. Lý A Cu về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trong quá trình khai thác thông tin, các bị can Hồng, Súa khai nhận cùng một số đối tượng khác thực hiện hành vi trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Sìn Hồ, tuy nhiên do có vụ bị hại không trình báo; một số các đối tượng liên quan đang lẩn trốn chưa bắt được. Cơ quan Cảnh điều tra Công an thành phố đang tiếp tục phối hợp Công an huyện Phong Thổ, Sìn Hồ và các Đồn Biên phòng Ma Ly Pho, Dào San xác minh, mở rộng điều tra Chuyên án.

Câu chuyện của chúng tôi phải tạm khép lại bởi có cuộc điện thoại gọi đến, Thượng tá Dương và các đồng đội lại tất tả lên đường. Chia tay các anh trong sự vội vàng, trong lòng chúng tôi trào dâng một cảm xúc khó tả… Song chúng tôi hiểu rằng ở nơi địa đầu Tổ quốc, các anh vẫn ngày đêm bám chặt địa bàn, tất cả vì sự bình yên của vùng đất quê hương.

Nâng cao tinh thần cảnh giác trong dân

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 14 vụ trộm cắp tài sản về xe máy. Công an thành phố đã tiến hành điều tra làm rõ 12 vụ, bắt và khởi tố 5 vụ/7 bị can về hành vi trộm cắp tài sản. Thu giữ 6 chiếc xe máy trả cho người bị hại. Từ thực tế về tỷ lệ khám phá án rất cao này cho thấy lực lượng Công an thành phố đã rất nỗ lực cố gắng trong đấu tranh với các loại tội phạm; tuy nhiên qua đấu tranh khai thác bị can trong các vụ án cho thấy yếu tố mất cảnh giác, chủ quan trong quản lý tài sản là điều kiện cho tội phạm trộm cắp phát sinh.

Chính vì vậy, để làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trộm cắp tài sản, thời gian tới, lực lượng công an thành phố sẽ tiếp tục rà soát, quản lý chặt các loại đối tượng nổi cộm trên địa bàn. Tập trung các biện pháp đấu tranh, phòng, chống tội phạm theo chuyên đề; nắm chắc tình hình, diễn biến hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn. Kịp thời phân tích, đánh giá những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm; chủ động chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả. Phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng thông báo tình hình, tuyên truyền phương thức thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm này để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa tự bảo vệ tài sản… Tuy nhiên, cùng với sự nỗ lực vào cuộc của lực lượng chức năng thì mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, quản lý tài sản của chính mình, không tạo cơ hội để kẻ gian tiếp cận và dễ dàng thực hiện hành vi trộm cắp. Bà con nên để xe ở nơi có người trông giữ hoặc gửi vào các bãi gửi xe. Khi gửi xe tại các nơi công cộng như: cổng trường, chợ, siêu thị, bến xe, bệnh viện phải có người trông coi. Khi về nhà tạo thói quen đưa xe máy vào bên trong nhà, không nên để xe trước sân hay hành lang, rút chìa khóa xe cất xe an toàn dù xe đã được để trong nhà. Không nên để vé xe, các tài sản, giấy tờ có giá trị trong cốp xe. Bên cạnh đó, khi phát hiện những đối tượng lạ mặt xuất hiện và lảng vảng trong khu vực có biểu hiện nghi vấn các hộ cảnh báo cho nhau và phản ánh ngay với cơ quan công an gần nhất để kịp thời kiểm tra ngăn chặn.

Khi các ban, ngành chức năng đều quan tâm đến công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn trộm cắp tài sản nói chung và trộm cắp xe máy nói riêng thì mỗi người dân cũng cần nâng cao tinh thần cảnh giác phòng, chống sẽ góp phần đẩy lùi hoạt động của loại tội phạm này, đảm bảo an ninh trật tự và sự an toàn cho cuộc sống của Nhân dân.

Bình Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Xứng danh người chiến sỹ
Ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Nguyễn Giang Lam ở tổ dân phố số 11 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vẫn hăng say hiến công, hiến kế cho các hoạt động của địa phương và giáo dục con cháu...