Thứ năm, 16/05/2024, 02:29 [GMT+7]

Góp phần tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc

Thứ ba, 03/12/2013 - 10:26'
(BLC) – Phát huy vai trò của đội ngũ những người có uy tín trong đảm bảo an ninh trật tự cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng được lực lượng công an tỉnh ta triển khai hiệu quả.

Trao đổi với Đại tá Bùi Gia Lượt – Phó Giám đốc Công an tỉnh chúng tôi được biết, những năm qua, lực lượng công an các cấp luôn chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín trong xây dựng và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhất là từ khi có chỉ thị 06/2008/CT-Ttg của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng chức năng phối hợp với UBMT Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên cùng cấp gặp gỡ, tranh thủ trên 1.020 lượt người uy tín cấp xã, huyện, tại 363 thôn bản, tổ dân phố để tham gia công tác tuyên truyền, vận động đảm bảo ANTT.

Ông Giàng A Mão – Trưởng dòng họ Giàng ở bản Noong Thăng, xã Phúc Than tuyên truyền pháp luật tới bà con trong dòng họ.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, đội ngũ những người có uy tín đã  thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Vận động bà con nâng cao ý thức phòng chống tội phạm, không tin không nghe, không theo luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu. Gắn bó với phong trào, động viên, cổ vũ phong trào hiệu quả, tiêu biểu như phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chung tay xây dựng nông thôn mới...

Bên cạnh đó, cùng lực lượng chức năng giải quyết những mâu thuẫn ở cơ sở, không để phát sinh điểm nóng phức tạp. Cảm hóa, quản lý giáo dục đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật; động viên, tạo điều kiện để những người một thời lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng. Giáo dục con em, người thân trong  gia đình, họ tộc không vi phạm pháp luật, chăm lo lao động sản xuất, giữ gìn phong tục tập quán cũng như bản sắc văn hóa của dân tộc mình; thực hiện tốt quy ước, hương ước xóm làng...

Công an huyện Nậm Nhùn tổ chức gặp gỡ, động viên người có uy tín bản Khuổi Pết, xã Nậm Hàng.

Theo giới thiệu của Công an huyện Than Uyên, chúng tôi đến gặp ông Giàng A Mão - Trưởng dòng họ Giàng ở bản Noong Thăng, xã Phúc Than, ông cho biết, trước đây bản có tình hình ANTT tương đối phức tạp, tình trạng buôn bán ma túy, tệ nạn xã hội...Do vậy, bên cạnh việc đưa nội dung giữ gìn ANTT vào quy ước, cam kết với cấp ủy, chính quyền về đảm bảo ANTT ông thường xuyên tuyên truyền, vận động anh em trong dòng họ chấp hành tốt đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng nếp sống văn hóa mới, loại bỏ những hủ tục lạc hậu và mê tín dị đoan trong việc tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội; không tin, không nghe, không theo kẻ xấu, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, thờ cúng ông bà tổ tiên …Vận động bà con tích cực lao động sản xuất, trẻ em trong độ tuổi ra lớp, xây dựng thôn bản, gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, những năm qua trong dòng họ không có người mắc tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, ANTT địa phương được giữ vững.

Với cương vị Chủ tịch MTTQ xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, ông Lò văn Bảo luôn chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng thực hiện các chính sách đại đoàn kết dân tộc trong xã đồng thời tích cực tham gia giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, kiến nghị của nhân dân và giải quyết được hơn 30 vụ lớn nhỏ xẩy ra tranh chấp đất đai gây mất trật tự an ninh thôn bản, trộm cắp vặt, hôn nhân gia đình.v.v...Bên cạnh đó phối kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể lên kế hoạch vận động nhân dân đổi mới cách nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế hộ gia đình, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, từ thói quen canh tác truyền thống sang sản xuất hàng hóa thị trường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật sử dụng cây, con giống mới có năng suất cao vào trồng trọt chăn nuôi, đặc biệt là các chương trình chuyển đổi đất kém hiệu quả sang đất trồng cây cao su. Góp phần giữ vững ANTT địa bàn.

Bản tái định cư Tân Dương, xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên có 100% là đồng bào các dân tộc thiểu số. Năm 2012, do một bộ phận người dân nhận thức pháp luật còn hạn chế,  nghe theo luận điệu tuyên truyền, kích động của kẻ xấu nên trên địa bàn xã đã xảy ra khiếu kiện ảnh hưởng đến ANTT.  Trước tình hình đó, đội ngũ những người có uy tín của xã đã tích cực phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền xã giải quyết dứt điểm vụ việc, ổn định ANTT ở địa phương.

Cũng theo đại tá Bùi Gia Lượt thì hiện nay, trong cộng đồng các dân tộc Lai Châu có 147 dòng họ tự quản, tự phòng về ANTT, hầu hết các dòng họ đều đưa nội dung giữ gìn an ninh trật tự  vào hương ước, quy ước, tạo ra thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Cùng với lực lượng chức năng, 1.127 người có uy tín tại 1.144 bản, tổ dân phố đang ngày đêm góp bầu nhiệt huyết của mình vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Hoàng Hà – HĐND tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...