Thứ ba, 07/05/2024, 06:52 [GMT+7]

Hiệu quả từ phong trào thi đua quyết thắng

Chủ nhật, 27/08/2017 - 11:53'
(BLC) - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất", Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Nậm Nhùn chú trọng phát động phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT). Qua đó nhằm thực hiện thắng lợi ba khâu đột phá: nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự; nâng cao chất lượng rèn luyện kỷ luật, quản lý vũ khí trang bị; nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương về công tác quân sự, quốc phòng…

Trao đổi với chúng tôi, trung tá Lê Văn Tám - Chính trị viên Phó Ban CHQS huyện Nậm Nhùn cho biết: Để thực hiện mục tiêu đề ra, hàng năm, bên cạnh việc xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào TĐQT, đơn vị tổ chức lễ phát động ký kết giao ước thi đua giữa các cơ quan, đơn vị và tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) đăng ký các danh hiệu thi đua. Đơn vị thường xuyên tổ chức quán trệt, giáo dục mục đích, ý nghĩa, nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện cụ thể của từng đợt thi đua. Đồng thời, làm tốt công tác theo dõi, kiểm tra, kịp thời khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong thực hiện. Việc tổ chức bình xét, đề nghị khen thưởng thường xuyên, chuyên đề được thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục quy định bảo đảm tính kịp thời, dân chủ, khen đúng người, đúng việc tạo nên động lực thi đua trong mỗi tập thể, cá nhân. Đơn vị đặc biệt chú trọng phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt - việc tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các mặt công tác. Hằng năm tổ chức tốt công tác sơ, tổng kết kịp thời tôn vinh, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho phong trào TĐQT. Chỉ đạo các đơn vị dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) tổ chức phát động các đợt thi đua cao điểm chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, quân đội, địa phương... Đặc biệt, đã gắn phong trào TĐQT với các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Quân đội phát động.

Cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện cùng với nhân dân bản Nậm Hàng (thị trấn Nậm nhùn) dọn vệ sinh môi trường.

Phong phú, đa dạng về nội dung, hình thức thực hiện; bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phong trào TĐQT phát triển mạnh, là động lực thúc đẩy đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Nổi bật là thực hiện phong trào TĐQT gắn với công tác dân vận và phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đơn vị kết hợp huấn luyện dã ngoại với làm công tác dân vận; phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước. Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Quốc phòng, Luật DQTV, Pháp lệnh DBĐV. CBCS của đơn vị tham gia trên 3.800 lượt ngày công giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, xoá đói, giảm nghèo; phòng, chống thiên tai, thảm hoạ, ổn định cuộc sống; tu sửa, làm mới đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương; tu sửa, xây dựng nhà, trường học.

Cùng với sẵn sàng chiến đấu cao, đơn vị đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm”, với phương châm: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát địa bàn, đối tượng tác chiến và nhiệm vụ địa phương. Kết quả huấn luyện hàng năm, 100% đạt yêu cầu, 75-80% khá, giỏi (lực lượng thường trực), 100% trở lên đạt yêu cầu, 70-75% khá giỏi (DQTV, DBĐV). Thông qua huấn luyện, trình độ chỉ huy tác chiến, khả năng hiệp đồng, cơ động của LLVT huyện nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Gắn phong trào TĐQT với phong trào “Toàn đơn vị hành động theo điều lệnh” đã giúp tình hình xây dựng nền nếp chính quy - rèn luyện kỷ luật chuyển biến tiến bộ. Đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ ngày, tuần; trình độ chỉ huy, điều hành nâng lên rõ rệt; lễ tiết tác phong quân nhân, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của CBCS đảm bảo thống nhất, chuyên sâu.

Các phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Đơn vị quân y 5 tốt”, “Đẩy mạnh tăng gia lao động sản xuất, cải thiện đời sống bộ đội”, “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt” được thực hiện hiệu quả. Ban CHQS huyện đã tự túc được 80% rau xanh, 70% nhu cầu thịt; giá trị thu từ tăng gia sản xuất bình quân đạt 1,2 triệu đồng/người/năm (so với giai đoạn 2007 - 2012, tăng 500.000 đồng/người/năm). Doanh trại Ban CHQS huyện được xây dựng mới, khang trang, sạch, đẹp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đơn vị còn tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương bảo đảm ngân sách kịp thời cho thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo quy định; quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí tiết kiệm, hiệu quả.

Việc gắn phong trào TĐQT với phong trào “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn” và Cuộc vận động “Toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cũng thu được những kết quả đáng khích lệ. Từ năm 2012 đến nay, cơ quan quân sự các cấp tham mưu chi trả chế độ chính sách cho 4.411 đối tượng với tổng số tiền 6 tỷ 768 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách với số tiền hàng trăm triệu đồng; tham gia ủng hộ các loại quỹ được trên 27 triệu đồng... Thông qua phong trào TĐQT xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống được biểu dương, nhân rộng. Tiêu biểu như trung tá Vũ Văn Sánh, trung tá Nguyễn Xuân Kiều, đại uý Phạm Đình Mạnh, đại uý Nguyễn Xuân Bình, đại úy Đỗ Thành Lê, trung úy Sùng A Nhà...

“Phong trào TĐQT đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; tạo động lực thúc đẩy LLVT huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...” - trung tá Lê Văn Tám đánh giá.

Với những thành tích đạt được, Ban CHQS huyện Nậm Nhùn vinh dự được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng (năm 2013), Đơn vị tiên tiến (năm 2014, 2016). Nhiều lượt tập thể, cá nhân được UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, UBND huyện tặng Bằng khen, giấy khen, danh hiệu Đơn vị tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến.   

Hoàng Quốc Phong - Ban CHQS huyện Nậm Nhùn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Xứng danh người chiến sỹ
Ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Nguyễn Giang Lam ở tổ dân phố số 11 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vẫn hăng say hiến công, hiến kế cho các hoạt động của địa phương và giáo dục con cháu...