Thứ hai, 20/05/2024, 20:08 [GMT+7]

Lai Châu: Thêm một chuyên án lớn về ma túy

Thứ ba, 28/08/2012 - 15:35'
(BLC) - Chuyên án mang bí số 612L đã khép lại vào ngày 3/8/2012, đối tượng Lầu A Lử đã bị bắt khi vận chuyển 940g ma túy tổng hợp. Đây là một trong những vụ tàng trữ, vận chuyển ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước tới nay của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 47)  Công an tỉnh (CAT).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, nguồn tin đáng tin cậy do quần chúng cung cấp, cán bộ chiến sỹ PC 47 đã nắm được thông tin về đối tượng vận chuyển ma túy tổng hợp với số lượng lớn từ Điện Biên qua địa bàn tỉnh Lai Châu sang Lào Cai tiêu thụ. Xác định không để bọn bọn xấu tiếp tục kiếm tiền bất chính bằng cách dùng “ả phù dung” dụ dỗ người lương thiện vào vòng xoáy đầy cám dỗ của ma túy. Tháng 6/2012, Ban Chuyên án 612L đã được thành lập với quyết tâm bắt quả tang đối tượng khi chúng đang trên đường vận chuyển.

Cán bộ, chiến sỹ Phòng PC 47, Ban Chuyên án 612L bắt quả tang Lầu A Lử cùng toàn bộ tang vật.

Để xác định được đối tượng, các mũi trinh sát được tung ra nhằm thu thập thông tin một cách nhanh chóng, chính xác. Xâu chuỗi những mấu chốt của các nguồn tin, Ban Chuyên án đã “dựng” được đối tượng, thật bất ngờ lại là một sinh viên dân tộc Mông, tốt nghiệp trường Trung cấp Lâm nghiệp Quảng Ninh, có quan hệ nhân thân tốt tại xã Xa Dung huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

“Không vào hang, sao bắt được cọp” một mũi trinh sát do Thượng úy Nguyễn Ngọc Phương cùng đồng đội đã lên đường tới Xa Dung để xác minh, kiểm chứng thông tin. Đây là công việc đòi hỏi sự mưu trí dũng cảm, chỉ một sơ suất nhỏ trong giao tiếp, để lộ thân phận có thể tổ trinh sát sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình và đồng đội.

Lầu A Lử tại cơ quan điều tra.

Trong vai cán bộ ngành kiểm lâm, giáo viên và người bán hàng rong… tổ trinh sát đã khéo léo tiếp cận, nắm rõ thông tin, “hành tung” của đối tượng để báo cáo về Ban Chuyên án. Đối tượng được xác định là Lầu A Lử (sinh năm 1991, trú tại xã Xa Dung, huyện Điện Biên), từng tốt nghiệp Trường Trung cấp Lâm Nghiệp – Quảng Ninh.

Thượng tá Nguyễn Xuân Kiên – Trưởng phòng PC 47 cho biết: “Ban Chuyên án đã chỉ đạo các mũi giáp công, trinh sát tiếp tục bí mật theo dõi các động thái, đường đi nước bước của đối tượng. Đồng thời, việc bắt quả tang Lầu A Lử khi y đang trên đường vận chuyển ma túy vào địa bàn Lai Châu đã được Ban Chuyên án lên kế hoàn hảo tới từng chi tiết”.

Theo kế hoạch vạch sẵn, các chốt chặn trên quốc lộ 4D, tỉnh lộ 129 được anh em trong Ban Chuyên án ngày đêm mai phục và luôn trong trạng thái sẵn sàng hành động, kịp thời khống chế không cho đối tượng kịp trở tay, tẩu tán tang vật và trốn thoát. Một chốt đón lõng tại địa bàn xã San Thàng (thị xã Lai Châu) được thành lập bổ sung để kịp thời phối hợp phòng khi đối tượng lọt lưới 2 chốt chặn ở QL 4D và Tỉnh lộ 129.

Giờ G đã điểm, Lầu A Lử cũng khó hình dung được bắt đầu từ khi khởi hành, nhất cử, nhất động của y không thoát khỏi sự theo dõi bí mật. Tại điểm chốt Km 12 tỉnh lộ 129 địa phận xã Nậm Loỏng (thị xã Lai Châu) hắn đã bị Thượng úy Trần Ngọc Toản cùng các đồng đội bắt giữ.

Khi bị bắt giữ, Lầu A Lử tỏ ra khá tinh ranh, hắn còn quanh co không nhận chiếc xe máy mang BKS 27U1 – 01239 là của mình. Căn cứ tên trong giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe cũng như chứng minh thư của hắn và bằng các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ chiến sỹ PC 47 đã buộc Lử phải công nhận. Tuy nhiên Lử vẫn tỏ ra bình tĩnh, thách thức cơ quan chức năng khi các anh tiến hành kiểm tra, khám xe tìm tang vật. Bởi hắn yên tâm vì số ma túy được hắn ngụy trang, giấu kín trong chiếc yên xe máy sẽ qua mắt được cán bộ, chiến sỹ PC 47. Bằng sự tinh thông nghiệp vụ, sau một hồi khám xét, 940g ma túy tổng hợp được phát hiện đã trở thành tang vật của vụ án là chứng cứ buộc tội Lầu A Lử.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc. Căn cứ khoản 4, điều 194 Bộ Luật Hình sự, mức án cao nhất mà Lầu A Lử phải chịu sẽ là tử tình. Tuy nhiên nếu thành khẩn khai báo, chắc rằng Lử sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

 

Bùi Chiến

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...