Chủ nhật, 19/05/2024, 08:01 [GMT+7]

Nỗ lực đẩy lùi các loại tội phạm

Thứ ba, 18/10/2016 - 08:16'
(BLC) - Để giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, thời gian qua công an huyện Tam Đường đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Công an huyện Tam Đường tuyên truyền pháp luật cho người dân xã Sơn Bình.

Thượng tá Khoàng Văn Thương – Trưởng Công an huyện cho biết: Thời gian qua, Công an huyện đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa, tố giác tội phạm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.  Tăng cường lực lượng bám sát địa bàn, rà soát các tụ điểm phức tạp, xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; tổ chức nhiều đợt trấn áp, tấn công truy quét các loại tội phạm …

Theo đó, Công an huyện chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma tuý, phòng, chống mua bán người, đảm bảo an toàn giao thông; vận động người dân thực hiện nghiêm túc việc giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ …với nhiều hình thức, nội dung phù hợp đến từng đối tượng cụ thể. Tập trung tuyên truyền vào các địa bàn trọng điểm, có nguy cơ cao để nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước các âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi của các loại tội phạm để người dân tự cảnh giác, giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật.

Hàng năm, Công an huyện mở các đợt cao điểm để trấn áp và truy quét các loại tội phạm, tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Phát huy vai trò của đội ngũ trưởng bản, người có uy tín trong việc đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Tại những địa bàn tiềm ẩn yếu tố phức tạp về an ninh nông thôn, lực lượng an ninh và Công an phụ trách xã thường xuyên bám nắm cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời giải quyết những vướng mắc, không để nảy sinh tình huống phức tạp. Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý cư trú; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, đăng ký quản lý con dấu, cấp chứng minh thư nhân dân. Thường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, về phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông. Từ đầu năm đến nay,  qua tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT, công an huyện đã tiến hành lập biên bản 367 trường hợp, tạm giữ 69 phương tiện và 280 giấy tờ khác có liên quan, xử phạt 328 trường hợp, nộp kho bạc nhà nước trên 120 triệu đồng.

Nhờ sự quyết tâm của lực lượng công an, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, sự đồng thuận, tích cực của người dân trong việc cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã điều tra, làm rõ 16 vụ án truy tố 22 bị can. Trong đó tội phạm trên lĩnh vực trật tự xã hội là 11 vụ với 17 bị can, tội phạm ma túy là 5 vụ với 5 bị can. Thu giữ trên 29,5 triệu đồng, 9 xe máy, 1,88g heroin, 0,15g ma túy đá, 1,03g ma túy tổng hợp, gần 39g thuốc phiện cùng với nhiều tài sản khác. So với cùng kỳ năm 2015, giảm 6 vụ với 8 bị can.

Điển hình như vụ cướp giật tài sản xảy ra vào hồi 21h15 phút, ngày 30/7, chị Hà Thị Thanh (SN 1984), trú tại bản Mường Cấu - Thị trấn Tam Đường chở con gái, điều khiển xe mô tô trên tuyến quốc lộ 4D hướng từ bản Mường Cấu đến gần cổng chợ trung tâm huyện thì bất ngờ bị 2 nam thanh niên điều khiển xe Sirius màu xám bạc BKS 25B1-240.22 đi cùng chiều áp sát, cướp giật chiếc túi xách chị đang khoác trên vai, bên trong có 1 điện thoại di động, 185.000 đ cùng một số vật dụng khác tổng trị giá khoảng 3 triệu đồng rồi tăng ga bỏ trốn. Xác định tính chất phức tạp của vụ cướp giật gây tâm lý hoang mang, làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của nhiều người dân, Công an huyện đã lập chuyên án, tiến hành khoanh vùng đối tượng. Trên cơ sở đặc điểm nhận dạng đối tượng do nạn nhân cung cấp, cùng với việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 23h ngày 31/7 đã phá án thành công. 2 đối tượng là Vàng Văn Mạnh và Lò Văn Anh cùng sinh năm 1998, thường trú tại bản Nậm Ún - xã Bình Lư phải cúi đầu nhận tội do chơi bời lêu lổng, tiêu xài hoang phí, nợ không có tiền trả nên đã đi cướp giật.

Hay từ tin báo của quần chúng, công an huyện Tam Đường phối hợp với công an xã Bản Bo bắt quả tang đối tượng Lù A Chỉnh (SN 1975), trú tại bản Lao Chải - xã Khun Há đang trên đường đưa chị Sùng Thị Dở (SN 1984), trú tại bản Cốc Phát - xã Bản Bo ra Lào Cai để bán sang Trung Quốc. Được biết, chị Dở đã từng bị Chỉnh dụ dỗ sang Trung Quốc làm thuê kiếm tiền, nhưng sang đến nơi thấy không đúng như lời Chỉnh nói nên chị đã trốn về. Lần này, Chỉnh tiếp tục quay lại đưa chị đi thì bị bắt tại khu vực bản Chu Va 12 - xã Sơn Bình.

Cũng theo thượng tá Khoàng Văn Thương thì vì là địa bàn cửa ngõ của tỉnh, nơi có 2 tuyến Quốc lộ chạy qua nên Tam Đường có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội song cũng là thách thức trong việc phòng chống các loại tội phạm. Để tiếp tục giữ vững ANTT trên địa bàn, thời gian tới, Công an huyện tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm, dự báo, xử lý tình hình từ cơ sở; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội;  xử lý kiên quyết với các loại tội phạm nhất là với các loại tội phạm mới; nâng cao chất lượng điều tra, tỷ lệ khám phá án; chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp kiềm chếtai nạn giao thông; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Minh Châu

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...