Chủ nhật, 19/05/2024, 08:15 [GMT+7]

Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến

Thứ sáu, 21/10/2016 - 09:37'
(BLC) – Những năm qua, từ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) đã xuất hiện nhiều mô hình, gương điển hình tiên tiến là các bản, dòng họ, người uy tín tại các địa phương, đơn vị, có nhiều đóng góp trong tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT. 

 

 Ông Giàng A Chu ở bản Nong Thăng, xã Phúc Than, huyện Than Uyên tuyên truyền các gia đình trong dòng họ thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

 Đồng chí Bùi Gia Lượt – Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Xác định vai trò quan trọng của phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của ban, ngành, đoàn thể các cấp, lực lượng Công an đã tham mưu, phối hợp chặt chẽ trong triển khai xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong bảo vệ an ninh, trật tự phù hợp với tình hình thực tế của từng địa bàn. Đến tháng 9/2016 toàn tỉnh có 32 mô hình tiêu biểu ở 250 điểm; 5.871 tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự với 35.122 thành viên. Nhiều mô hình được xây dựng, phổ biến rộng rãi, thể hiện tính xã hội hóa cao, hoạt động nền nếp, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, mang lại hiệu quả chính trị, xã hội to lớn. Trong quá trình xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến đã xuất hiện một số mô hình mới, cách làm mới có hiệu quả như mô hình “Gia đình người Mông văn hóa”, “Xây dựng khu dân cư, cơ quan, trường học an toàn, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Hay, mô hình "Dòng họ tự quản về ANTT” của dòng họ Tẩn ở bản Lùng Thàng, xã Nậm Loỏng (thành phố Lai Châu) luôn chỉ đạo các gia đình trong dòng họ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội của bản giải quyết nhiều vụ việc như mâu thuẫn nội bộ nhân dân, tranh chấp đất đai. Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho dòng họ, vận động các cá nhân, hộ gia đình không tin không nghe theo luận điệu của kẻ xấu. Đến nay, dòng họ có 49/49 hộ không có người vi phạm pháp luật, không có tội phạm, không có ma túy”; “Dòng họ tự quản về ANTT”; “Phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, không có chồng con vi phạm pháp luật và tệ nạn ma túy”; “Cụm liên kết an ninh trật tự”; “Xã bản không có tội phạm và tệ nạn ma túy”; “Cụm liên kết giáp ranh về ANTT” của Công an các huyện Than Uyên, " Liên kết xã với xã về ANTT tại cụm Giang Ma, Hồ Thầu, Tả Lèng, huyện Tam Đường"…

Các mô hình thực sự làm phong phú thêm nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức phong trào phòng, chống tội phạm, toàn dân bảo vệ ANTQCó thể kể đến như dòng họ Lường ở bản Nà Phát, xã Phúc Than, huyện Than Uyên gồm 27 hộ, 133 khẩu, chiếm 33% các hộ trong bản. Năm 2006 tổ chức đăng ký xây dựng mô hình "Dòng họ tự quản về ANTT”. Triển khai mô hình, dòng họ tiến hành cho 100% hộ gia đình tự nguyện cam kết con cháu không mắc tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật, giúp đỡ nhau phát triển mạnh về kinh tế. Từ khi mô hình đi vào hoạt động đến nay, dòng họ luôn duy trì sinh hoạt nề nếp, các gia đình trong dòng họ bảo ban con cháu tích cực học tập, lao động sản xuất, giữ gìn truyền thống văn hóa; không có trường hợp nào mắc tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, kinh tế các hộ gia đình phát triển. Trong đó có 5 hộ khá giả, 17 hộ trung bình và 5 hộ nghèohộ trong dòng họ luôn sống hòa thuận, đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau.

Mô hình: “Không có tội phạm và tệ nạn xã hội” của bản Chom Chăng, xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên. Từ năm 2014 về trước, bản Chom Chăng có 17 đối tượng hình sự, 15 đối tượng tù tha; 9 đối tượng nghiện chất ma túy; 13 trẻ em hư có nguy cơ làm trái pháp luật, tranh chấp đất đai, 26 vụ trộm cắp tài sản, 19 vụ gây rối trật tự công cộng, 6 vụ đánh bạc, 1 vụ hiếp dâm trẻ em, 5 vụ mâu thuẫn tranh chấp đất đai, 4 vụ bao lực gia đình. Sau hơn 3 năm triển khai, thực hiện mô hình, nhân dân các dân tộc trong bản đã nhận thức đầy đủ, trách nhiệm của mình, tích cực ủng hộ, giúp đỡ và phối hợp với lực lượng Công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tai, tệ nạn xã hội và xây dựng, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Mô hình nhân dân tự quản đường biên, cột mốc ở 52 bản có 4.30 hộ tham gia. Điển hình như mô hình tập hợp quần chúng bảo vệ an ninh trật tự; phòng, chống xâm lấn biên giới của nhân dân xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ.

Tại các địa phương, đơn vị, các mô hình điển hình thực hiện có hiệu quả công tác nắm tình hình, triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ ANTT, đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị lớn của tỉnh, của đất nước diễn ra trên địa bàn tỉnh; đảm bảo an ninh kinh tế, xã hội, bảo vệ chính trị nội bộ. Quản lý chặt chẽ, đấu tranh vô hiệu hóa đối tượng lợi dụng tự do tín ngưỡng gây phức tạp về an ninh, trật tự. Giải quyết các kiến nghị, tranh chấp, khiếu kiện xảy ra trong nhân dân, trong đó một số vụ khiếu kiện đông người, quá khích, xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những tác động xấu của một số sự kiện vào tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, ổn định tình hình tư tưởng trong nhân dân.

 Các mô hình, điển hình tiên tiến tại nhiều địa bàn còn góp phần gắn phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với phong trào xây dựng bản văn hóa, gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư đã tạo sức hút, sự lan tỏa trong gia đình, thôn, bản đến các địa phương, đơn vị. Qua đó tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; các quy ước, hương ước của bản, khu phố được thực hiện có hiệu quả, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội giảm. Thế trận an ninh nhân dân kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân trên các địa bàn tiếp tục tăng cường, củng cố. 

Hồng Anh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...