Thứ sáu, 17/05/2024, 14:27 [GMT+7]

Phá án trong mùa xuân

Thứ hai, 23/01/2017 - 09:51'
(BLC) - Giáp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 cũng là thời điểm cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát hình sự(PC45), Công an tỉnh tăng cường quân số trực. Bởi, các vụ án luôn có thể diễn ra trong khoảnh khắc này, nhiệm vụ của những người lính hình sự là kịp thời phá án để Nhân dân yên lòng đón tết.

Mùa xuân là thời khắc mọi người, mọi nhà vui vẻ cùng sẻ chia những giây phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Theo các cán bộ, chiến sỹ Phòng PC45 thì mỗi dịp năm mới đến, trong ca trực, họ đều thầm mong không có vụ án thương tâm nào xảy ra, xã hội bình yên, Nhân dân vui xuân đón tết. Song đó chỉ là mong muốn của các anh bởi tết luôn là thời điểm diễn ra nhiều vụ án nhất. Và trong những vụ án xảy ra đúng thời điểm này, có 2 vụ gặp khó khăn khi phá án nhất. Trước tiên phải kể đến vụ án giết người, phát hiện mùng 2 tết (âm lịch) tức ngày 20/2/2015. Ngay sau khi nhận được tin báo ở khu vực ven bờ suối đầu nguồn thuộc khu Hoàng Chu Vang (bản Chảng Phàng, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ) phát hiện nạn nhân là ông Giàng A Súa (SN 1965, một người dân trong bản) tử vong lâu ngày, tử thi đang trong thời kỳ phân hủy. Địa điểm xảy ra vụ án xa khu dân cư, cán bộ, chiến sỹ của Phòng đã phối hợp cùng Công an huyện Phong Thổ, chính quyền xã Sin Suối Hồ đi bộ, vượt đèo, lội suối hàng tiếng đồng hồ mới đến được nơi xảy ra vụ án để khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh. Nạn nhân đã tử vong 9 ngày nên hướng điều tra thêm khó. Kết luận pháp y về tử thi xác định ông Súa tử vong vì chấn thương sọ não, vùng mặt, sườn do có vật tầy tác động.

Hiện trường khu vực ven bờ suối đầu nguồn thuộc khu Hoàng Chu Vang (bản Chảng Phàng, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ) - nơi ông Giàng A Súa bị sát hại.

Chỉ sau 2 ngày (ngày 22/2), Phòng PC45 đã xác định được hung thủ gây án và nhanh chóng ra lệnh bắt khẩn cấp Hảng A Vư (SN 1980, cùng bản với nạn nhân) về hành vi giết người. Qua lời khai, Vư cho rằng ông Súa là người đã làm bùa phép hại chết con mình là cháu Hảng Thị Cang (SN 2008) và con trai SN 1/12/2014 chưa kịp đặt tên nên sau khi mai táng cho con trai xong, Vư nảy sinh ý định trả thù. Ngày 11/2, Vư đến kiểm tra xem ông Súa có nhà không, khi biết ông không ở nhà, Vư nghĩ ông lên nương thảo quả hoặc săn bắt thú rừng nên ngày 12/2, Vư men theo con đường dân sinh đến khu vực ngã ba suối - nơi người dân thường đi làm nương thảo quả, đi rừng về rồi phục sẵn sau những tảng đá. Nhá nhem tối, khi ông Súa soi đèn pin đi bộ từ phía thượng nguồn dòng suối về, Vư dùng đá hại ông tử vong. Hành vi tước đoạt mạng sống của người khác do bị can gây ra hậu quả nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Đối tượng Hảng A Vư đã bị truy tố theo tội danh và bồi thường thiệt hại cho gia đình ông Súa.

Thiếu tá Hà Thái Hoàn - Phó trưởng Phòng PC45 (Công an tỉnh) chia sẻ với chúng tôi rằng ca trực tết đáng nhớ trong cuộc đời công tác của anh phải kể đến vụ án đúng ngày 30 tết (âm lịch), tức ngày 8/2/2005. Khi đó, cán bộ, chiến sỹ trong Phòng nhận được báo cáo của chính quyền xã Lản Nhì Thàng (huyện Phong Thổ) về việc phát hiện bà Chú Dìn Sểu (SN 1929) ở bản Sin Chải tử vong và bị cướp một túi tiền. Ngay sau đó, Ban chuyên án được thành lập, những chiến sỹ hình sự nhanh chóng khoác ba lô xa gia đình lên đường khám nghiệm, điều tra xác minh, truy bắt hung thủ gây án. Họ phân tích, nhận định liệu ai là hung thủ gây án, đối tượng đang trốn ở đâu, bởi bà Sểu là hộ độc thân, không mâu thuẫn với ai, sống trong căn nhà ngay trên đường quốc lộ 4D nên đối tượng gây án có thể là bất cứ ai ngang qua đây.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sự dày dặn kinh nghiệm với ý chí quyết tâm cao, sau 7 ngày điều tra, Ban chuyên án đã xác định được hung thủ gây án. Ngày 15/2, Phòng PC45 ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối tượng Lìu Lủ Xính (SN 1985, cùng bản và là cháu ruột của nạn nhân) về hành vi giết người, cướp tài sản, thu giữ 1 con dao Xính dùng chặt thân cây ngái làm công cụ gây án. Trước sự mưu trí đấu tranh cùng với những lời lẽ thuyết phục, giáo dục của những người lính hình sự, Xính cúi đầu nhận tội. Xính khai nhận mình đánh bạc cùng Phủ Lao Thàng ở cùng bản và thua, phải vay nợ. Khi bị đòi nợ, Xính đến nhà bà Sểu vay tiền không được nên nảy sinh ý định giết bà cướp tài sản trả nợ và có tiền ăn chơi trong dịp tết. Khoảng 19 giờ ngày 5/2, Xính đến nhà khi bà Sểu đang nấu cám lợn ở bếp, sau khi thực hiện tội ác, Xính lấy đi một túi vải đựng 406.000 đồng và trả nợ Thàng rồi về nhà Lý Phàn Sính (cùng bản) ngủ. Ngày 10/2, Xính bỏ trốn sang Trung Quốc tiêu xài hết số tiền cướp được, khi y trở về đã ngay lập tức sa lưới. Hành vi phạm tội của đối tượng gây hậu quả nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự địa phương, gây tâm lý hoang mang trong Nhân dân, đặc biệt là trong ngày tết cổ truyền của dân tộc. Kẻ thủ ác bị truy tố, chịu hình phạt nghiêm khắc trước pháp luật.

Quá trình đấu tranh với cái ác, tìm ra chân tướng sự thật trong những ngày tết Nguyên đán của cán bộ, chiến sỹ trong Phòng PC45 (Công an tỉnh) là giây phút hối hả, tất bật không có bánh chưng, mứt kẹo và thiếu cả không khí đầm ấm, vui vầy bên gia đình. Song trong lòng họ đã tỏa lan hơi ấm mùa xuân khi kết quả phá án mang lại tiếng thở phào nhẹ nhõm trong lòng mỗi người, kẻ có tội phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, cuộc sống lại tiếp diễn, lộc xuân vẫn nảy chồi thiện lương.

Hải Yến

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...