Thứ tư, 08/05/2024, 10:35 [GMT+7]

Phát huy vai trò nòng cốt giữ gìn an ninh trật tự

Thứ ba, 04/10/2016 - 16:55'
(BLC) - Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), những năm qua, lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố (BVDP), Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở cơ sở ở thành phố Lai Châu đã không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 


              Cán bộ BVDP phường Quyết Tiến kiểm tra tạm trú tạm vắng tại hộ kinh doanh dịch vụ trên địa bàn. 

 Thành phố Lai Châu là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, được thành lập theo Nghị quyết số 131/2013/NQ-CP, ngày 27/12/2013 của Chính phủ; tiếp giáp với các huyện Tam Đường, Phong Thổ và Sìn Hồ; dân số 37.032 người, 7 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 5 phường và 2 xã (Nậm Loỏng, San Thàng) với 74 tổ dân phố, bản; gồm 17 dân tộc anh em. Sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển, thành phố đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao. Song do thành phố đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển, dân số tăng nhanh, nhiều người từ địa phương khác đến kinh doanh, buôn bán, thăm thân, lao động tự do; các ngành nghề kinh doanh được mở rộng, phát triển nhanh... tiềm ẩn phức tạp về ANTT.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Tú – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; kiềm chế, đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, thời gian qua cấp ủy, chính quyền thành phố đề ra nhiều chủ trương, giải pháp cụ thể nhằm tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới. Đã xây dựng, ban hành kế hoạch số 30-KH/ThU, ngày 24/2/2012 thực hiện chương trình hành động số 28 -CT/TU ngày 16/01/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chỉ thị số 09 -CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. Trong đó đề ra các mục tiêu, giải pháp để hướng dẫn, chỉ đạo nhằm xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tổ chức hoạt động của lực lượng nòng cốt, các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở được xác định là lực lượng Công an xã và BVDP, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, trường học. Đến nay, trên địa bàn hai xã San Thàng và Nậm Loỏng có 38 Công an xã, mỗi bản có 2 công an viên. Lực lượng BVDP tại các phường đã được củng cố, xây dựng gồm 5 Ban BVDP với 209 đồng chí, 57 bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, trường học, đảm bảo về mô hình tổ chức, biên chế; được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, cấp trang thiết bị đáp ứng nhiệm vụ; có năng lực, phẩm phất, đạo đức tốt, thực sự là nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở.

Hiện nay, 7/7 xã, phường có Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và  xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; 4 Hội đồng ANTT với 40 thành viên; 30 ban ANTT với 93 thành viên; đã thành lập, kiện toàn 153 lượt nhóm liên gia tự quản gồm 4.538 hộ gia đình, 74 tổ hòa giải gồm 351 thành viên, 30 tổ an ninh Nhân dân với 140 thành viên, đặt 9 hòm thư tố giác tội phạm và 46 điểm tiếp nhận thông báo lưu trú; 1 xã (6 bản), 22 tổ dân phố, bản không có tệ nạn ma túy; 34 người có uy tín được Nhân dân bầu ra.

Trong quá trình hoạt động, lực lượng này đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, đôn đốc, nhắc nhở Nhân dân chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật về trật tự ATXH; đăng ký nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; về giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Chủ động bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình về mọi mặt, nhất là tình hình liên quan đến mâu thuẫn, khiếu kiện, hoạt động và di biến động của các loại đối tượng để thông tin cho Công an phối hợp giải quyết. Đồng thời, tham gia tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và giải quyết các vụ việc có liên quan đến ANTT, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, không để phát sinh điểm nóng. Tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ các đối tượng một thời lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng góp phần làm giảm tỷ lệ tái phạm.

Cùng với đó, tham gia củng cố các mô hình quần chúng tự quản, tự phòng, đảm bảo về tiêu chuẩn an toàn về ANTT như: Dòng họ tự phòng về ANTT; Tổ, Đội dân phòng; Tổ liên gia tự quản; Câu lạc bộ cộng tác viên luật gia; Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; Mô hình giáo dục trẻ em chưa thành niên phạm tội; đề án xã, phường không có tệ nạn ma túy; cụm liên kết giáp ranh về ANTT...Từ các mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được nhân rộng, nhiều vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự được kịp thời phát hiện, giải quyết ổn định ngay tại cơ sở. Quần chúng Nhân dân thông các lực lượng nòng cốt cung cấp cho lực lượng chức năng hàng nghìn tin có liên quan đến ANTT, trong đó hầu hết là tin có giá trị, giúp cơ quan chức năng phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ án nghiêm trọng.

Điển hình trong năm 2015, trên địa bàn thành phố xẩy ra 8 vụ đột nhập vào nhà dân để trộm cắp tài sản, số tài sản bị thiệt hại có giá trị trên sáu trăm triệu đồng trong đó có 4 vụ đập phá két sắt, Công an thành phố đã lập chuyên án, tập trung lực lượng, phối hợp BVDP, dân phòng, tuần tra kiểm soát 24/24h, rà soát đối tượng trên địa bàn, phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm. Qua các nguồn tin của quần chúng Nhân dân và các tài liệu thu thập được Công an thành phố đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 1 đối tượng. Đầu năm 2016, trên địa bàn thành phố xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản do đối tượng đi xe máy vào các đường nhánh vắng người, tìm phụ nữ đi xe một mình để thực hiện hành vi cướp giật, gây hoang mang cho quần chúng. Qua nguồn tin của quần chúng và tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra, Công an thành phố đã lập chuyên án, bắt khám xét khẩn cấp 1 đối tượng thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi cướp giật tài sản.

Có thể khẳng định rằng, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn thành phố đã giúp khơi dậy sức mạnh, tiềm năng to lớn của Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự, có tác dụng thúc đẩy các phong trào cách mạng khác, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

P.V

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Trọn chữ “tâm” với hoạt động công đoàn
(BLC) - Theo danh sách những điển hình trong hoạt động công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh cung cấp, chúng tôi tìm gặp chị Bùi Thị Kim Liễu (Quản đốc Nhà máy chế biến Chè Lai Châu, Chủ tịch Công...