Thứ sáu, 17/05/2024, 11:23 [GMT+7]

Phát huy vai trò người có uy tín trong đảm bảo an ninh trật tự cơ sở

Thứ hai, 05/05/2014 - 10:43'
(BLC) - Thời gian qua, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự(ANTT) tại cơ sở được Công an tỉnh đặc biệt quan tâm. Nhất là thời gian qua, trên địa bàn nổi lên một số vấn đềphức tạp về ANTT như hoạt động di cư tự do, tranh chấp, khiếu kiện... 

Thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Chỉ thị 06/CT-TTg trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã tăng cường được sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, các lực lượng trong việc tranh thủ, sử dụng người có uy tín.

Từ năm 2008 đến nay, Công an tỉnh đã tham mưu cho UBND các huyện, thành phố tổ chức 225 hội nghị, tọa đàm với 8.602 lượt người có uy tín tham gia. Thông qua các buổi gặp mặt, tọa đàm với người có uy tín đã lồng ghéptuyên truyền, cung cấp thông tin cần thiết về thời sự chính trị, kinh tế xã hội trong, ngoài nước và trên địa bàn tỉnh. Qua đó, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và truyền thống tốt đẹp của đại gia đình các dân tộc Việt Nam để người có uy tín tích cực tham gia vận động quần chúng nêu cao tinh thần cảnh giác, không tin, không nghe theo luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu.

Lực lượng Công an Lai Châu quan tâm, kịp thời phát huy vai trò của người có uy tín trên địa bàn trong công tác đảm bảo ANTT.

Do vậy, trong những năm qua, Công an tỉnh đã huy động được hàng ngàn lượt người có uy tín cùng tham gia công tác vận động quần chúng ở cơ sở; gắn việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với việc tuyên truyền các phong trào xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa tại địa bàn dân cư.

Công an các huyện, thành phố đã tổ chức gặp gỡ, tranh thủ trên 1.500 lượt người có uy tín cấp huyện, xã tại 232 bản, 63 xã thuộc 8 huyện, thành phố để tuyên truyền vận động quần chúng về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là chính sách dân tộc, Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Trên lĩnh vực này, người có uy tín đã cung cấp trên 350 tin liên quan đến hoạt động lợi dụng tôn giáo gây phức tạp về ANTT, giúp lực lượng Công an tham gia củng cố hoạt động của hệ thống chính quyền cơ sở.

Thời gian qua, nhiều nguyên nhân khiến tình hình di cư tự do có diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến ANTT, xáo trộn cuộc sống của một bộ phận đồng bào dân tộc ở cả nơi đi và nơi đến. Công an tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở mở trên 20 đợt vận động quần chúng, huy động 350 lượt người có uy tín tham gia công tác vận động quần chúng tại các địa bàn đang có dấu hiệu di cư tự do. Chính vì vậy, đã vận động được 561 hộ, 3.147 khẩu dân tộc Mông, Dao ở các huyện Sìn Hồ, Phong Thổ, Tân Uyên, Tam Đường, Mường Tè và từ bỏ ý định di cư, yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống; tác động 213 hộ, 1.194 khẩu dân tộc Mông ở huyện Sìn Hồ, Phong Thổ, Tân Uyên đã di cư đi Điện Biên, Đắc Nông trở về nơi ở cũ.

Với đặc thù là địa bàn vùng cao, có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống cùng với tập quán làm nương, rẫy, vấn đề tranh chấp đất canh tác diễn ra khá phức tạp. Lực lượng Công an đã tham mưu cho chính quyền cơ sở tranh thủ, sử dụng người có uy tín tham gia hòa giải 148 vụ tranh chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình ngay từ cơ sở, không để phát sinh "điểm nóng".

Trong những năm qua, nhờ sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, ban, ngành ở địa phương; sự quan tâm sát sao của Ban giám đốc Công an tỉnh đã phát huy vai trò tích cực của người có uy tín ở cơ sở. Họ chính là “cánh tay nối dài” giúp lực lượng Công an nắm bắt kịp thời tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội TTATXH cơ sở.

 

 

Đại tá Bùi Gia Lượt (Phó Giám đốc Công an tỉnh)

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...