Thứ hai, 20/05/2024, 19:51 [GMT+7]

Phòng cảnh sát hình sự (Công an tỉnh): Mũi nhọn trong điều tra phá trọng án

Thứ năm, 16/08/2012 - 10:00'
(BLC) – 7 năm qua, Phòng CSHS (Công an tỉnh) sự luôn được Bộ Công  an công nhận là 1 trong tốp 10 đơn vị có tỷ lệ phá trọng án cao nhất cả nước. Bí quyết để có được kết quả đó không chỉ là sự mưu trí, dũng cảm, đoàn kết của mỗi CBCS, mà họ còn biết dựa vào dân để hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao.

“Dựa vào dân”

Trong câu chuyện với chúng tôi, Đại tá Trần Văn Thực - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) luôn nhắc đến cụm từ “Làm gì cũng phải dựa vào dân” – điều đó được ông trải nghiệm trong gần 10 năm công tác tại Phòng CSHS.

Điển hình là vụ án giết người vừa xảy ra tại khu vực lán ruộng tại xã Thèn Sin, huyện Tam Đường ngày 26/6/2012. Nạn nhân là ông Lý Phủ Ngam, 80 tuổi trú tại bản Dền Thàng 1, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ. Khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, nạn nhân đã chết hơn 1 ngày hiện trường không còn nguyên vẹn, xác nạn nhân đã bắt đầu phân hủy do trời mưa lớn.

CBCS Phòng CSHS thu thập chứng cứ tại hiện trường trong vụ trạng án mang bí số 209G.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định đây là vụ án giết người. Chuyên án bí số TU26G được Ban Giám đốc Công an tỉnh quyết định thành lập do đồng chí Lê Văn Bảy - Phó giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban chuyên án, đồng chí Trần Văn Thực làm Phó ban chuyên án và các trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Tam Đường, Công an thị xã Lai Châu là thành viên nhanh chóng vào cuộc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, linh hoạt, quyết đoán của lãnh đạo Ban chuyên án và sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân, sau 13 ngày đêm đến ngày 13/7, Ban chuyên án Quyết định phá án và ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng là Hà Văn Cán (SN 1960) trú tại tổ 15, phường Tân Phong, thị xã Lai Châu cùng với Vàng Văn Tân (SN 1970) trú tại bản Tả Sín Chải, xã San Thàng, thị xã Lai Châu bằng những chứng cứ buộc chúng phải cúi đầu nhận tội.

Hay vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại km11+800 (tỉnh lộ 129) từ thị xã Lai Châu đi huyện Sìn Hồ xảy ra ngày 8/7/2011, khiến người dân hoang mang lo lắng khi lao động sản xuất và đi qua khu vực này. Chỉ vì tiền và chiếc xe máy của nạn nhân mà 4 đối tượng đã ra tay giết người, cướp tài sản giữa ban ngày rồi quẳng xác xuống vực sâu.

CBCS Phòng CSHS bắt đối tượng Lù Chỉn Sài trong vụ án giết Lý Thị Lan tại bản Dền Thàng, xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ.

Không có gì trấn an dư luận và làm yên lòng dân là bắt cho được kẻ ác để trừng trị. Muốn làm được điều đó thì các anh phải chạy đua với thời gian. 12 ngày đêm phá án là 12 ngày đêm không quản mưa gió trèo đèo, lội suối đến các địa phương từ miền xuôi đến miền ngược: Hà Nội, Yên Bái, Hòa Bình, Điện Biên để điều tra xác minh những nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp.

Sau khi gây án, chúng bán chiếc xe máy cướp được với giá 5 triệu đồng cả bọn xuống xã Yên Bài (huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội) làm thuê để tránh sự điều tra của cơ quan Công an. Điều khó khăn nhất trong công tác điều tra vụ án này, là hiện trường xảy ra vụ án thuộc thị xã Lai Châu song 4 đối tượng gây án và nận nhân đều là người địa phương khác.

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin tài liệu chứng cứ, Ban chuyên án đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 4 đối tượng Phàn Thanh Hải, Lù A Giàng, Tẩn A Quẩy đều trú tại xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, Lai Châu và Phàn A Tỏn trú tại xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Liên tục phá các vụ trọng án, cán bộ, chiến sỹ Phòng CSHS không chỉ làm yên lòng dân mà các anh còn xây dựng thành trì vững chắc, từ niềm tin của quần chúng nhân dân.

Tốp 10 đơn vị có tỷ lệ phá án cao nhất cả nước

Theo Đại tá Trần Văn Thực thì nguyên nhân của các vụ án là do quá trình phát triển chung của đô thị, kéo theo những mặt trái của nó là tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, do trình độ dân trí thấp, lại bị ảnh hưởng của những hủ tục nên người ta phạm tội mà không nghĩ là phạm tội. Một số cấp uỷ chính quyền địa phương chưa thực sự vào cuộc, công tác nắm tình hình, giải quyết mâu thuẫn ở cơ sở không kịp thời… cũng là nguyên nhân dẫn đến các vụ trọng án.

Phát huy vai trò là lực lượng chủ công trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm hình sự, đơn vị thường xuyên phối hợp với công an các huyện, thị luôn chủ động đề ra các kế hoạch, chuyên đề đấu tranh hiệu quả với từng loại tội phạm.Nhiều đối tượng hình sự nguy hiểm đã lần lượt sa lưới khi thực hiện các vụ giết người cướp của trên địa bàn tỉnh.

Điều đáng nói là chỉ với 16 cán bộ, chiến sỹ (trong đó có 4 cán bộ đang theo học Đại học), song 6 tháng đầu năm, Phòng CSHS đã điều tra làm rõ 112/121 vụ án hình sự; trong đó 100% các vụ trọng án đều được điều tra làm rõ mới thấy kết quả ấy thật đáng trận trọng. Chiến công là vậy mà khi trao đổi với chúng tôi, Đại tá Trần Văn Thực - Trưởng phòng CSHS vẫn khiêm tốn cho rằng: “Chúng tôi là những chiến sĩ thầm lặng trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự. Những việc chúng tôi làm không nhất thiết phải được ngợi ca trên báo chí. Cái chúng tôi cần là sự bình yên cho nhân dân và sự ổn định để phát triển của tỉnh nhà”.

Với thành tích xuất sắc đã đạt được trong công tác điều tra phá án, tập thể cán bộ, chiến sỹ Phòng CSHS đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều Bằng khen, giấy khen. 8 năm liên tục, Phòng CSHS được công nhận là đơn vị Quyết Thắng, Năm 2007, 2009, 2010 đơn vị vinh dự được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc, Cờ thi đua của UBND tỉnh về Đơn vị có phong trào thi đua xuất sắc. Đặc biệt từ năm 2007 đến nay, Phòng CSHS Công an Lai Châu luôn được Bộ Công an công nhận nằm trong tốp 10 đơn vị có tỷ lệ phá án cao nhất trong cả nước. Và một trong những thành tích cũng rất đáng tự hào của đơn vị là trong gần 10 năm qua không có cán bộ, chiến sĩ nào bị kỷ luật…

Còn rất nhiều chiến công và thành tích mà các anh đã làm được trong thời gian qua mà trong bài báo này chúng tôi không nói hết được, chỉ biết rằng, trên mỗi chặng đường phát triển của tỉnh ta đều có công sức của các anh trong việc giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Từ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 402 vụ phạm pháp hình sự với 669 đối tượng. Đã điều tra làm rõ 359 vụ (đạt 89,3%). Trong đó có 50 vụ trọng án (tỷ lệ điều tra các vụ trọng án đạt 100%). Giết người cướp tài sản: 20 vụ, 59 đối tượng; cướp tài sản: 7 vụ, 10 đối tượng; mua bán người: 23 vụ, 36 đối tượng... Qua đó, thu giữ: 1 ô tô, 23 xe máy, 6 con gia súc, 13 điện thoại di động, 900 nghìn tiền giả, 2 khẩu súng kíp…574 kg thuốc nổ cùng nhiều tài sản khác trị giá hơn 1 tỷ đồng.

 

Phương Lan

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...