Chủ nhật, 19/05/2024, 08:01 [GMT+7]

Phối hợp hiệu quả trong giữ gìn an ninh trật tự

Thứ năm, 06/10/2016 - 12:41'
(BLC) - Sau ba năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Công an huyện Than Uyên và các huyện giáp ranh, Công an các huyện đã chủ động phối hợp có hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT).

Đại tá Lê Đình Minh – Trưởng Công an huyện Than Uyên cho chúng tôi biết: Là huyện phía Đông Nam của tỉnh, Than Uyên có 11/11 xã giáp ranh; phía Đông giáp với huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) và huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái); phía Bắc giáp huyện Tân Uyên; phía Tây, Nam giáp huyện Quỳnh Nhai và Mường La (tỉnh Sơn La). Trên địa bàn có 2 đường quốc lộ 32, 279 và 1 đường liên tỉnh đi qua nối liền với các huyện giáp ranh, đây là điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội (KT-XH) của huyện phát triển song cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT như: Tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép các chất ma túy; trồng và tái trồng cây thuốc phiện; trộm cắp, mua bán người; Tình hình tranh chấp đất đai; Khai thác, buôn bán lâm sản trái phép; cháy rừng… Trong khi đó điều kiện về phương tiện, kỹ thuật, lực lượng của Công an các huyện giáp ranh vừa thiếu, vừa mỏng.

 

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo đảm ANTT tại các địa bàn giáp ranh, Công an huyện Than Uyên đã tham mưu cho huyện, tổ chức nghiên cứu, nắm tình hình, làm cơ sở để năm 2010 phối hợp với Công an các huyện giáp ranh thống nhất ký kết “Bản ghi nhớ” quy định những nội dung, chương trình phối hợp đảm bảo ANTT đối với các huyện giáp ranh. Từ năm 2013, Công an các huyện đã thống nhất nâng bản ghi nhớ thành “Quy chế phối đảm bảo ANTT đối với các huyện giáp ranh với huyện Than Uyên”. Đây là cơ sở để Công an huyện Than Uyên và Công an các huyện giáp ranh tăng cường hiệu quả hoạt động phối hợp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tháng 8/2016, Công an huyện Than Uyên phối hợp với Công an huyện Văn Bàn, Tân Uyên phá thành công vụ cướp giật tài sản tại cửa hàng vàng bạc Tịnh Nguyệt ở thị trấn huyện Than Uyên. Trong ảnh: Công an huyện Than Uyên trao trả tài sản cho chị Nguyễn Thị Nguyệt.

 

Theo đó, từ năm 2013 đến nay, Công an các huyện thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu và tranh thủ tuyệt đối sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an các tỉnh trên các địa bàn giáp ranh. Chủ động phối hợp trao đổi thông tin về những vấn đề có liên quan đến ANTT. Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở các địa bàn giáp ranh. Tham mưu giải quyết hiệu quả tình hình ngay tại cơ sở. Chủ động phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến. Khi có vụ việc cụ thể xảy ra liên quan đến các huyện giáp ranh, Công an các huyện tập trung chỉ đạo, giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao, có hiệu quả. Có những vụ việc bỏ qua các thủ tục quy trình hành chính thuần túy để việc phối hợp có hiệu quả tối ưu, nhất là trong các vụ truy nóng đối tượng, điều tra mở rộng án, chặn bắt các đối tượng gây tai nạn giao thông bỏ trốn... Phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền các xã giáp ranh trong công tác cứu hộ, cứu nạn; phòng chống bão lụt; phòng chống cháy rừng, khai thác buôn bán lâm sản trái phép, động vật quý hiếm...

Trong đấu tranh với tội phạm hình sự, Công an các huyện đã phối hợp phát hiện, bắt giữ 19 vụ, 20 bị can. Điển hình như ngày 15/5/2015, Công an Than Uyên phối hợp với Công an Mường La bắt, khởi tố đối tượng Lường Văn Ngắm (SN 1979; ở bản Huổi Tóng, xã Chiềng Lao, huyện Mường La) về hành vi trộm cắp tài sản tại địa bàn huyện Than Uyên mang sang huyện Mường La để tiêu thụ. Hay gần đây, ngày 15/9/2016, Công an huyện Than Uyên bắt quả tang 2 đối tượng Giàng Văn Sân (SN 1980) và Giàng Văn Chài (SN 1973) đều ở bản Nà Lấu, xã Mường Cang, huyện Than Uyên về hành vi trộm cắp tài sản. Các đối tượng khai nhận lên xã Tà Mít, huyện Tân Uyên trộm cắp đem về huyện Than Uyên để tiêu thụ. Công an huyện Than Uyên đã bàn giao đối tượng và vật chứng của vụ án cho Công an huyện Tân Uyên điều tra mở rộng, khai thác thêm được 1 vụ án khác cùng do nhóm đối tượng này và một số đối tượng thực hiện trộm cắp 2 con trâu khác.

Than Uyên được xác định là địa bàn trọng điểm phức tạp về ma tuý, địa bàn trung chuyển ma tuý liên tỉnh cũng như trồng và tái trồng cây thuốc phiện trên địa bàn giáp ranh. Trong 3 năm, Công an huyện đã xác lập và phá 22 chuyên án; phát hiện, bắt giữ 275 vụ, 348 đối tượng; trong đó Công an các huyện giáp ranh đã phối hợp trong quá trình phát hiện, điều tra, mở rộng án 46 vụ, 58 bị can. Tiêu biểu là vụ ngày 25/11/2015, sau khi nhận được thông tin trao đổi của Công an tỉnh Lào Cai, Công an huyện Than Uyên đã bố trí lực lượng cùng với cảnh sát giao thông, Công an tỉnh chốt chặn bắt giữ chiếc xe bán tải biển kiểm soát 29C - 59570 chạy từ Lào Cai về Điện Biên, trên xe có 2 đối tượng là Và A Tà và  Ly A Chịa (trú tại xã Na Ư, huyện Điện Biên). Sau đó bàn giao phương tiện và 2 đối tượng cho Công an Lào Cai khám xét thu giữ 34 bánh hêrôin dấu trong bình chứa nguyên liệu của xe.

Tại các xã giáp ranh, Công an các huyện đã chủ động phối hợp tuyên truyền vận động, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm. Trong đó tuyên truyền, vận động và phối hợp phá nhổ được 19.634m2 diện tích tái trồng cây thuốc phiện. Đồng thời, tăng cường phối hợp tuần tra, đấu tranh xử lý các vụ vi phạm về khai thác, mua bán trái phép lâm sản trái phép và chủ động tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng chống cháy rừng… Chung sức giữ mối quan hệ láng giềng đoàn kết, đảm bảo ANTT. Đồng thời, không ngừng củng cố lực lượng Công an ở xã giáp ranh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác quản lý nhân hộ khẩu, quản lý tạm trú, lưu trú được tăng cường. Một mặt phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT, mặt khác tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại thăm thân giữa Nhân dân các vùng giáp ranh. Tổ chức vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phối hợp tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm an toàn giao thông góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên các địa bàn giáp ranh.

Cũng theo Đại tá Lê Đình Minh, sự hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả giữa các huyện giáp ranh đã tạo thế chủ động trong phòng ngừa cũng như tấn công trấn áp tội phạm, hỗ trợ và tạo đà cho phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng, xây dựng thế trận ANND vững chắc trên địa bàn giáp ranh. Thời gian tới, Công an các huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm tình hình tại các khu vực giáp ranh để kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến ANTT; Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan ban ngành, đoàn thể cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ ANCT và trật tự ATXH không để trở thành điểm nóng… Giữ vững ANTT, làm nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

P.V

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...