Thứ hai, 20/05/2024, 18:35 [GMT+7]

Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ở Tam Đường: Hiệu quả từ công tác tuyên truyền

Chủ nhật, 02/09/2012 - 22:54'
(BLC)- Gần 2.750 khẩu súng săn tự chế được nhân dân tự giác giao nộp là kết quả của Cuộc vận động thu hồi, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) ở huyện Tam Đường hơn 7 năm qua. Thắng lợi của cuộc vận động này là ở biện pháp tiến hành, phát huy được sức mạnh toàn dân… 

Súng săn tự chế là một vật dụng gắn bó với bà con dân tộc thiểu số vùng cao để bảo vệ mùa màng và săn bắn thú rừng. Nhưng do thiếu hiểu biết, bất cẩn trong quá trình sử dụng đã xảy ra nhiều cái chết thương tâm, tiềm ẩn nguy cơ gây mất trật tự an toàn xã hội. Ông Ma A Ly (SN 1956) trú tại bản Xà Phàng Cao, xã Khun Há là một trong những trường hợp như vậy. Do mang súng kíp đi chăn trâu, trên đường về dùng súng kíp đánh trâu, trâu chạy, súng cướp cò, ông Ly chết tại chỗ.

Công an xã Tả Lèng, huyện Tam Đường tuyên truyền tác hại của các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đến từng hộ gia đình.

Chính vì vậy, việc triển khai thực hiện Cuộc vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm, coi đây là một trong những yếu tố quan trọng để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Để đảm bảo cuộc vận động mang lại hiệu quả thiết thực, Công an huyện Tam Đường đã chủ động tham mưu cho UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động thu hồi giao nộp VK, VLN, CCHT. Đồng thời ban hành kế hoạch về việc mở cuộc vận động toàn dân thu hồi, giao nộp VK, VLN, CCHT. Theo đó, Công an huyện là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, biện pháp trọng tâm là tuyên truyền, thuyết phục vận động.

Lực lượng chức năng thu gom vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, ngày đầu bắt tay vào triển khai gặp không ít khó khăn, nhất là để thay đổi thói quen sử dụng súng tự chế đã ăn sâu vào trong tiềm thức của bà con dân tộc thiểu số không dễ dàng. Địa bàn rộng, giao thông đi lại không thuận lợi; số lượng súng săn tự chế tập trung nhiều ở các bản vùng sâu vùng xa, mà nhân dân thường để trên lán nương. Có những nơi để đến được phải đi bộ nhiều giờ…

Để nâng cao nhận thức của nhân dân, đối với khu trung tâm xã, thị trấn Công an huyện phối hợp với Phòng văn hóa thông tin, Đài truyền thanh - truyền hình huyện tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, lồng ghép trong các cuộc họp tổ dân phố. Đồng thời chỉ đạo lực lượng công an xã, thị trấn phối hợp với trưởng bản, tổ dân phố tiến hành điều tra cơ bản, rà soát từng hộ gia đình, các cơ sở thu mua phế liệu, các hộ gia đình làm nghề cơ khí, gò hàn... Phối hợp với các trường học, khu dân cư tổ chức ký cam kết không tàng trữ, mua bán, sử dụng VK, VLN, CCHT.

Tại một số xã trọng điểm, vùng sâu vùng xa như: Khun Há, Nà Tăm, Thèn Sin...Công an xã đã trực tiếp tham mưu cho Đảng ủy xã, tiến hành tổ chức họp dân, tuyên truyền đến từng trưởng bản, bố trí lực lượng công an viên đến từng nhà, gặp từng người tuyên truyền cho bà con hiểu rõ tác hại của các loại vũ khí, vật liệu nổ để từ đó bà con tự giác giao nộp.Điển hình như xã Tả Lèng, trên 90% là đồng bào Mông, còn lại là người dân tộc khác. Nhận thức của bà con nơi đây còn chưa cao, nhưng với cách tuyên truyền mưa dầm thấm lâu, lực lượng chức năng đã thuyết phục được bà con dân bản tự nguyện đến giao nộp vũ khí.

Với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, sự đồng tâm hiệp lực của các lực lượng chức năng, đến nay, nhân dân các dân tộc trong huyện đã tự giác giao nộp gần 2.750 khẩu súng các loại, 222kg thuốc nổ, 448 viên đạn súng K44 cùng nhiều vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ khác… góp phần giữ vững ANTT tại địa phương.

Từ Cuộc vận động, công an huyện Tam Đường cũng rút ra được nhiều bài học quý trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Thượng tá Hoàng Thọ Trung - Trưởng Công an huyện Tam Đường cho biết: “Tuyên truyền là bước đột phá, là thành công của cuộc vận động này, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên đã làm thay đổi căn bản về thói quen sử dụng súng săn tự chế của đồng bào, làm chuyển biến một bước trong nhận thức của đồng bào về pháp luật. Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên phải là người tiên phong, gương mẫu thực hiện trước. Các tổ công tác tranh thủ các già làng, trưởng bản, người có uy tín để vận động, thuyết phục”.

Theo nắm bắt của lực lượng chức năng, hiện vẫn còn một số súng săn tự chế đang trôi nổi trong một bộ phận nhân dân, tập trung ở những người đi làm nương vùng hẻo lánh, việc tiếp cận gặp rất nhiều khó khăn. Thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền để các gia đình vận động người thân giao nộp.

Ngọc Anh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...