Thứ sáu, 17/05/2024, 12:34 [GMT+7]

Sức mạnh từ công tác tuyên truyền

Thứ ba, 29/07/2014 - 15:33'
(BLC) - Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Phong Thổ đã tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Qua đó, thu 267 súng kíp, 70 nòng súng, 20 đầu đạn các loại, 80 khẩu súng hơi cồn trên địa bàn huyện.

Theo thượng tá Nguyễn Hữu Hồng – Trưởng Công an huyện thì tình trạng sử dụng trái phép các loại súng săn tự chế và công cụ hỗ trợ của một bộ phận người trong huyện vẫn còn, phần lớn tập trung ở các xã vùng sâu, vùng xa. 6 tháng đầu năm, huyện Phong Thổ xảy ra 4 vụ dùng súng tự chế gây thương tích cho người. 21 giờ ngày 30/5, Phàn Sài Phống (sinh năm 1975) trú tại bản Chang Hỏng 1, xã Huổi Luông cùng con trai là Phàn Nải Phổng (sinh năm 2000) đi soi cua ở khu vực ruộng thuộc bản Thèn Thầu, xã Huổi Luông. Phống dùng đèn pin soi thấy 2 mắt, nghi là thú rừng nên đã dùng súng kíp bắn. Sau đó đến kiểm tra thì phát hiện đã bắn vào đầu Phàn Vần Kin (sinh năm 1939) trú tại bản Thèn Thầu làm Kin bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Ngày 22/5, Tẩn Lao Sử (sinh năm 2000), Tẩn Lao Sinh (sinh năm 1999), Tẩn Lao Lở (sinh năm 2000) đều trú tại bản Phố Vây, xã Sì Lở Lầu cùng nhau đi soi lươn ở lán ruộng của gia đình anh Tẩn Lao Sử thuộc khu vực Tả Páo Hồ, xã Sì Lở Lầu. Vào khoảng 6 giờ 15 phút ngày 24/5, trên đường từ lán ruộng về, Lở đi sau cùng. Do mỏi tay, Lở dựa khẩu súng kíp mang theo và túi lươn vào hàng rào đá, khẩu súng kíp bị đổ, cò súng đập vào đá làm súng phát nổ trúng vào Sử, làm Sử bị thương ở bắp chân trái, Sinh không bị thương. Sau khi xảy ra vụ việc, Lở và Sinh đã đưa Sử đi viện cứu chữa. Những vụ bắn nhầm súng tự chế như thế không khỏi khiến bà con hoang mang.

Công an xã Ma Ly Pho vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.

Để đảm bảo công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, từ đầu năm đến nay, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an huyện Phong Thổ đã tổ chức gần 50 buổi tuyên truyền đến tận các bản, xã để Nhân dân hiểu về việc tự giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đặc biệt là loại súng hơi cồn mới xuất hiện trong thời gian gần đây. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, loại súng này có độ sát thương rất cao, có thể bắn chết ngay tại chỗ nhiều loại chim thú như chồn, khỉ...

Theo anh Hoàng Kiều Diễm – Phó đội Trưởng đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thì khẩu súng hơi cồn có cấu tạo rất đơn giản, nguyên liệu sử dụng chủ yếu là ống nhựa, dùng IC đánh lửa, sử dụng cồn làm vật liệu cháy, tạo nổ. Khi bóp cò, IC sẽ tạo ra tia lửa đốt cháy hơi cồn tạo lực đẩy cực mạnh khiến đạn đi thẳng vào mục tiêu. Với cự ly khoảng gần từ 10 -15 m độ sát thương lớn hơn nhiều so với các loại súng hơi thông thường. Loại súng này cơ bản được người dân sử dụng để bắn chim hoặc bắn thú. Tuy nhiên, nếu chúng rơi vào tay những đối tượng manh động tham gia các vụ ẩu đả có thể gây sát thương cho đối phương, thậm chí tử vong.

Ngoài việc đến bản vận động, CBCS Công an huyện phối hợp với các già làng, trưởng bản, những người có uy tín đi vận động người dân, khéo léo lồng các câu chuyện bắn nhầm người do dùng súng săn tự chế dẫn đến tử vong, bị thương, để từ đó “đánh” mạnh vào nhận thức cũng như cảnh báo những hiểm họa của việc sử dụng súng tự chế. Đồng thời, Công an huyện còn phối hợp với các trường học, khu dân cư tổ chức ký cam kết không tàng trữ, mua bán, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ. Nhờ đó, nhiều người dân tại các xã, bản đã hiểu được tác hại của việc giữ súng, vật liệu nổ trong nhà cũng như tự động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho các cơ quan chức năng.

Xã Ma Ly Pho là một trong những xã làm tốt công tác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và các công cụ hỗ trợ, nhất là thu giữ được 33 khẩu súng hơi cồn. Ông Nguyễn Ngọc Quyết ở bản Pa Nậm Cúm, xã Ma Ly Pho cho biết: “Trước đây, tôi nghĩ súng kíp, súng hơi cồn chỉ dùng để bắn chim, thú. Được cán bộ đến nhà tuyên truyền, tôi đã hiểu giữ súng trong nhà, chỉ cần sơ ý là có thể gây chết người. Từ giờ, tôi sẽ vận động mọi người trong gia đình, trong bản giao nộp súng cho các đồng chí công an và cam đoan sẽ không tự chế, tàng trữ súng nữa, nguy hiểm lắm.”

Thượng tá Nguyễn Hữu Hồng – Trưởng Công an huyện Phong Thổ cho rằng: “Hiện nay, nhiều xã trên địa bàn huyện đã giao nộp vũ khí khi chúng tôi đến tuyên truyền. Trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục tranh thủ các già làng, trưởng bản, người có uy tín để tuyên truyền vận động, thuyết phục. Vì họ là những người hiểu rõ tâm lí, phong tục, tập quán của bà con, dùng chính tiếng dân tộc của họ trong công tác tuyên truyền vận động”.

Hy vọng rằng, với những biện pháp tuyên truyền tích cực và đồng bộ, trong thời gian tới huyện Phong Thổ sẽ làm tốt hơn nữa việc vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để góp phần vào việc giữ gìn an ninh trật tự địa bàn.

 

Ánh Hồng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...