Thứ ba, 07/05/2024, 05:06 [GMT+7]

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống tội phạm

Thứ năm, 24/08/2017 - 16:27'
(BLC) - Cùng với triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tam Đường coi trọng công tác tuyên truyền, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn.

Bản Hon là một trong những xã đầu tiên của huyện Tam Đường loại bỏ được tệ nạn ma túy ra khỏi cộng đồng từ nhiều năm nay, nhưng không vì thế công tác tuyên truyền, đấu tranh với các loại tội phạm được xem nhẹ. Hàng ngày, lực lượng công an bản, xã sát sao bám địa bàn, bám bản, cụm dân cư kịp thời phát hiện dấu hiệu khả nghi, đấu tranh với những đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Chính quyền địa phương, lực lượng công an xã xác định tuy là xã không ma túy song các loại tội phạm khác vẫn có nguy cơ tiềm ẩn, gây mất an ninh trật tự. Vai trò của người đứng đầu bản, trưởng các chi hội, đoàn thể, người có uy tín được phát huy tối đa bằng việc làm cụ thể như: dịp tết, lễ bà con thăm thân, chúc tụng nhau bằng chén rượu, từ chối lời mời có lúc bị xem là không coi trọng gia chủ nên nhiều bản trong xã thực hiện đi bộ chúc tết, tránh tình trạng lái xe môtô có sử dụng rượu bia góp phần giảm thiểu tối đa tai nạn, va chạm giao thông. Hay hội viên phụ nữ xây dựng gia đình không có chồng con vi phạm tệ nạn xã hội… Anh Tao Văn Giọt - Trưởng Công an xã Bản Hon cho biết: “Chúng tôi phối hợp với các đoàn thể xã tuyên truyền tới bà con về các quy định đảm bảo an ninh trật tự, duy trì, giữ vững xã không ma túy và nói không với các tệ nạn xã hội khác. Trong các buổi tuyên truyền, chúng tôi thẳng thắn phân tích về các chiêu thức của đối tượng tội phạm hiện nay để người dân kịp thời nắm bắt và tránh bị lợi dụng”.

Từ yêu cầu, tình hình thực tế địa phương, Công an huyện chủ động xây dựng nghị quyết, chương trình công tác, kế hoạch đấu tranh trấn áp, tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống các loại tội phạm. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực lượng khác vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bản vệ an ninh Tổ quốc. Cử cán bộ có kinh nghiệm, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác tuyên truyền chủ động nắm tình hình, phòng ngừa phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với những diễn biến phức tạp về an ninh chính trị, an ninh tôn giáo, dân tộc, an ninh xã hội, di dịch cư tự do… Qua đó, phát động mạnh mẽ phong trào tố giác, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, vận động người dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông…

Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Tam Đường tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự tại bản Hon 1 (xã Bản Hon).

Không chỉ giữ gìn an ninh trật tự tại bản làng, quần chúng thường xuyên cung cấp cho lực lượng Công an nhiều tin tức quan trọng liên quan đến tình hình an ninh trật tự, góp phần phục vụ công tác phát hiện đấu tranh, xử lý tội phạm. Hiện nay, trên địa bàn huyện đã có 7 xã đạt tiêu chuẩn xã không ma túy: Nùng Nàng, Sùng Phài, Bản Hon, Bản Giang, Hồ Thầu, Bản Bo, Tả Lèng. Để xây dựng, giữ vững xã không ma túy phải bắt đầu từ gia đình, dòng họ, bản không ma túy. Các hộ dân ký ký cam kết không tái trồng cây thuốc phiện; không buôn bán, tàng trữ sử dụng các chất ma túy; không buôn bán, tàng trữ, đốt các loại pháo, thả đèn trời vào các dịp lễ tết. Hiện, xây dựng bản, xã không ma túy vẫn đang được triển khai trong toàn huyện và các bản: Sin Câu, Giang Ma, Mào Phô (thuộc địa bàn xã Giang Ma) đang nỗ lực xây dựng trở thành địa bàn không có tệ nạn ma túy.

Để công tác tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh với các loại tội phạm lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân, các mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm được thành lập ngày càng nhiều. Hiện, trên địa bàn huyện có 140 tổ an ninh Nhân dân với 1.290 thành viên, 156 tổ xung kích với 1509 thành viên, 156 tổ hòa giải với 774 thành viên, 8 tổ dân phòng với 80 thành viên, ban bảo vệ dân phố có 50 thành viên tham gia.

Một trong những thành công trong công tác tuyên truyền phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn huyện của lực lượng Công an Tam Đường là vận động người có uy tín ở bản, xã, trong dòng họ tham gia tổ quần chúng bản vệ an ninh Tổ quốc. Trực tiếp tuyên truyền, vận động gia đình, người thân trong dòng họ cam kết không vi phạm pháp luật. Đồng thời, gương mẫu đấu tranh tố giác tội phạm quản lý giáo dục, cảm hóa trẻ em, thanh thiếu niên hư, đối tượng vi phạm pháp luật. Tạo môi trường sống thân thiện, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Việc giữ gìn, đảm an ninh trật tự tại các bản còn được đưa vào hương ước chung, có chế tài xử phạt nghiêm. Ngoài các mô hình về giữ gìn an ninh trật tự, tại các bản, xã, lực lượng Công an, chính quyền các xã cũng xây dựng thành công mô hình cụm giáp ranh đảm bảo an ninh trật tự tại xã: Giang Ma, Hồ Thầu, Tả Lèng; cổng trường an toàn giao thông…

Thiếu tá Phùng Quang Tuyến - Đội phó Đội xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự (Công an huyện) cho biết: “Công tác tuyên truyền không chỉ bó hẹp ở các chỉ thị, nghị định, kế hoạch mà chúng tôi lựa chọn hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp với văn hóa, đời sống của từng dân tộc, từng bản. Đưa ra những ví dụ cụ thể điển hình liên quan đến giữ gìn an ninh trật tự về các loại tội phạm mới để người dân hiểu và nắm chắc cách thức lừa đảo, dụ dỗ lôi kéo của các đối tượng xấu. Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền đến mọi người dân. Bởi, chỉ có tuyên truyền, người dân mới hiểu rõ và hiệu quả của phong trào Toàn an bảo vệ an ninh Tổ quốc được nâng cao”.

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nhân rộng các mô hình về an ninh trật tự cũng tiếp tục được đơn vị triển khai thực hiện thông qua khảo sát, nắm tình hình ở cơ sở để phối hợp với các đoàn thể như: phụ nữ, cựu chiến binh, thanh niên.

Kim Oanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Xứng danh người chiến sỹ
Ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Nguyễn Giang Lam ở tổ dân phố số 11 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vẫn hăng say hiến công, hiến kế cho các hoạt động của địa phương và giáo dục con cháu...