Thứ hai, 20/05/2024, 15:58 [GMT+7]

Tam Đường: Nhiều xã “sạch” ma túy

Thứ bảy, 15/09/2012 - 16:36'
(BLC) – Những năm qua, huyện Tam Đường đã tập trung bài trừ ma tuý ra khỏi cộng đồng dân cư. Nhiều xã đã “sạch” và nỗ lực giữ vững không cho ma tuý tái xâm nhập cộng đồng.

Trung tá Hoàng Thọ Trung - Trưởng Công an huyện Tam Đường cho biết: “Với vai trò nòng cốt, những năm qua, Công an Tam Đường đã tham mưu cho Đảng bộ, chính quyền huyện thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Xây dựng địa bàn không ma túy”. Nhờ nỗ lực bài trừ, đến nay, toàn huyện đã có 5 xã không ma tuý: Nùng Nàng, Bản Hon, Hồ Thầu, Bản Giang và Sùng Phài”.

Công an xã Bản Giang tuyên truyền Luật phòng chống ma tuý cho nhân dân bản Bản Giang, xã Bản Giang (huyện Tam Đường)

Cách làm của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Xây dựng địa bàn không ma túy” là phân công nhiệm vụ cho các thành viên phối hợp với lực lượng công an huyện già soát, kiềm chế sự gia tăng và lựa chọn xã ít người nghiện để thí điểm việc xây dựng địa bàn không ma túy trước. Sau khi triển khai thành công Đề án tại các xã thuận lợi, huyện tiếp tục xây dựng địa bàn không ma túy tại những xã phức tạp (nhiều người nghiện với những tụ điểm bán lẻ ma tuý tinh vi).

Bản Giang là xã đi đầu trong việc bài trừ ma tuý. Vào thời điểm những năm 2006 - 2008, toàn xã có đến 21 người nghiện ma túy; 8 tụ điểm bán lẻ trái phép chất ma tuý. Để có tiền mua ma tuý hít, chích người nghiện trong xã đã câu kết với những đối tượng xấu ở khu vực lân cận vào xã trộm: gà, vịt, ngô, thóc, gây tổn hại kinh tế của bà con, ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Anh Lò Văn Quý ở bản Bản Giang (xã Bản Giang) (người ở giữa) sau khi đi cai nghiện ma tuý về đã áp dụng KHKT vào trồng cam đường canh, phát triển kinh tế gia đình.

Từ khi thực hiện Đề án xây dựng xã không ma túy, (năm 2008 đến nay) Bản Giang đã phát huy tốt vai trò của già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, quản lý, giáo dục, nâng cao nhận thức cho nhân dân hiểu rõ tác hại của ma túy là suy thoái nòi giống, ảnh hưởng đến sức khoẻ, kinh tế cạn kiệt.

Mỗi cán bộ xã là một tuyên truyền viên hướng dẫn gia đình có người nghiện ma tuý vận đông con em đi cai. Xã đã lập hồ sơ cho toàn bộ người nghiện ở địa phương đi cai tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội huyện. Cùng với đó, lực lượng công an các cấp còn thu thập nguồn tin do nhân dân cung cấp để triệt phá thành công 8 tụ điểm bán lẻ trái phép chất ma túy tại các bản: Hà Giang, Nà Bỏ, Bản Giang.

 Sau khi xóa sạch các tụ điểm bán lẻ ma tuý, những người nghiện đi cai trở về đã được chính quyền địa phương và gia đình động viên, giúp đỡ hoàn lương. Anh Lò Văn Quý (SN 1971) ở bản Bản Giang (xã Bản Giang) chia sẻ: “Nhờ cán bộ huyện, xã thường xuyên động viên, thăm hỏi, tôi đã bớt mặc cảm, sức khỏe giờ đã ổn định, tôi hứa sẽ cố gắng tăng gia sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Việc bài trừ ma tuý ra khỏi cộng đồng đã khó, để giữ vững xã “sạch” ma tuý còn khó hơn rất nhiều. Ông Chảo A Lai - Chủ tịch UBND xã Hồ Thầu cho biết: “Từ năm 2010 đến nay, xã chưa phát hiện người dân nào nghiện, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma tuý. Nhưng để giữ vững xã không ma tuý, chính quyền địa phương đang gặp không ít khó khăn. Nhất là trình độ dân trí trên địa bàn xã không đồng đều, một số người dân nhẹ dạ, cả tin, dễ bị kẻ xấu lôi kéo, xúi giục. Mặt khác, địa bàn xã giáp danh với thị trấn Tam Đường (nhiều người nghiện, có tụ điểm bán lẻ ma tuý). Để giữ vững địa bàn không ma tuý, cách làm của xã là nâng cao vai trò, trách nhiệm của lực lượng công an xã trong việc theo dõi, nắm bắt tình hình địa bàn, không để các đối tượng phạm tội về ma tuý ở khu vực lân cận xâm nhập vào xã; thường xuyên răn đe, giáo dục thanh thiếu niên không để chúng bị kích động, lôi kéo vào con đường hít, chích ma tuý...”.

Ông Nguyễn Tiến Tăng - Chủ tịch UBND huyện Tam Đường đánh giá: “Để xây dựng địa phương không ma tuý, huyện luôn chú trọng tới công tác chỉ đạo chính quyền xã thống kê, lập hồ sơ cho người nghiện đi cai tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội huyện. Mỗi năm, huyện đã tổ chức cai nghiện từ 50 - 60 học viên. Khi học viên hết thời hạn cai nghiện tại Trung tâm trở về, cấp uỷ, chính quyền và đoàn thể xã đã quan tâm, động viên họ tránh xa ma tuý; đồng thời, chỉ đạo lực lượng công an huyện tập trung đấu tranh, bóc gỡ những tụ điểm bán lẻ ma túy”.   

Với những nỗ lực bài trừ, giữ vững xã không ma tuý, tình hình tội phạm và tệ nạn ma tuý trên địa bàn huyện Tam Đường đã được kiềm chế, tạo môi trường lành mạnh góp phần thúc đẩy kinh tế - chính trị, văn hoá - xã hội ở địa phương ngày càng phát triển.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...