Thứ hai, 20/05/2024, 16:23 [GMT+7]

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở Phong Thổ: Góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân

Thứ năm, 20/09/2012 - 10:30'
(BLC) – Những năm qua, công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) đượcCông an huyện Phong Thổ quan tâm triển khai thực hiện. Nhờ đó, góp phần nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật cho nhân dân trên địa bàn.

“Để dân hiểu mới là quan trọng

Gần một giờ đồng hồ quan sát các anh làm nhiệm vụ tại đoạn đường giáp ranh giữa ở 2 xã Mường So và Khổng Lào, chúng tôi mới hiểu được công việc đó không chỉ đơn thuần là cảnh cáo, lập biên bản các trường hợp vi phạm mà còn là lúc để các anh truyền đạt những nội dung cơ bản trong Luật An toàn giao thông đến với người dân.

Thông qua câu chuyện giữa một chiến sỹ trẻ đang xử lý tình huống lập biên bản 2 thanh niên của xã Mường So vì không đội mũ bảo hiểm,chúng tôi mới hiểu ra được vì sao tình hình giao thông trên địa bàn từ đầu năm đến nay chuyển biến rõ rệt, tỷ lệ số vụ, số người chết và số người bị thương đều giảm.

 

Thông qua các lần tuần tra, kiểm tra, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện đã tuyên truyền PBGDPL cho người dân. 

Anh không dùng những câu chữ quá dài, hay quá khó nhớ như tại điều khoản nào, quy định số bao nhiêu về Luật An toàn giao thông quy đinh… mà các anh nói chuyện với 2 thanh niên phạm lỗi như những người bạn. Câu nói làm tôi nhớ nhất đó là: “Những cái chết do chấn thương sọ não, vùng đầu… chỉ vì không đội mũ bảo hiểm xảy ngày càng nhiều. Vì vậy, các anh hãy tự biết bảo vệ cho chính bản thân mình… Đừng để một phút sai lầm dẫn tới hiểm họa về sau”. Chính những ngôn ngữ đời thường và lời giải thích ngắn gọn, đầy đủ ý nghĩa của Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Phong Thổ đã giúp bà con thay đổi tư duy, suy nghĩ mỗi khi tham gia giao thông.

Bằng chứng rõ rệt nhất là khi chúng tôi tiếp tục đi lên tới xã Dào San, số lượng người đi xe máy đội mũ bảo hiểm đã không còn là chuyện chỉ có ở các trung tâm xã, thị trấn. Ý thức bảo vệ bản thân từng bước đã được bà con vùng cao, vùng sâu thực hiện khá tốt.

Anh Tẩn Phủ Sang ở xã Dào San chia sẻ: “Công an huyện thường xuyên tới xã tuyên tuyền Luật An toàn giao thông đường bộ. Gần đây nhất là các anh đã cắm chốt tại xã 4 ngày để phổ biến luật giao thông đường bộ. Cùng với tuyên truyền miệng, các anh sử dụng nhiều hình ảnh trực quan sinh động về nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh, bà con hiểu rõ hơn tác hại của việc không chấp hành nghiêm Luật giao thông. Bây giờ, trong bản hễ ai có việc phải đi xe máy, mọi người đều nâng cao ý thức đội mũ bảo hiểm để tự bảo vệ bản thân mình”.

Đẩy mạnh tuyên truyền

“5 năm qua (2008-2012), Công an huyện đã tổ chức hơn 500 buổi tuyên truyền, phổ biến với 42.000 lượt người tham gia. Nội dung chủ yếu là tuyên truyền về các Luật: An toàn giao thông đường bộ, Phòng chống ma túy, Hình sự, Phòng, chống buôn bán người… Với phương châm đối tượng nào, hình thức ấy, nội dung tuyên truyền pháp luật gắn với đời sống người dân nên hấp dẫn, thu hút bàn con tham gia hơn” - Thượng tá Nguyễn Hữu Hồng – Trưởng Công an huyện Phong Thổ cho biết.  

Là địa bàn có nhiều xã vùng sâu, vùng xa, biến giới nên ngay từ đầu năm, Công an huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền pháp luật xuống các cơ sở. Công an huyện đã phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn tiến hành khảo sát, đánh giá nhu cầu về pháp luật của người dân, nhất là đối với bà con dân tộc thiểu số ở các xã nằm xa trung tâm, như: Sì Lở Lầu, Mù Sang, Vàng Ma Chải... Từ đó, xây dựng chương trình, nội dung, thời gian, lựa chọn hình thức tuyên truyền pháp luật đạt hiệu quả cao nhất. Ở các thôn, bản nằm xa trung tâm các xã, hình thức chính vẫn là tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến vào buổi tối tại nhà văn hoá các thôn, bản.

Kết quả cho thấy, từ những buổi như vậy đã thu hút đông đảo bà con đến tham dự, tiếp nhận kiến thức pháp luật, văn bản pháp luật mới ban hành, yêu cầu trợ giúp pháp lý.

Với địa hình nhiều đồi núi, khe, suối, nên việc đi lại của người dân, nhất là bà con dân tộc thiểu số ở các thôn, bản xa trung tâm gặp nhiều khó khăn. Vì thế, để đưa được nhiều kiến thức pháp luật tới người dân, Công an huyện đã phối hợp với Đài TT- TH huyện tăng thời lượng tuyên truyền về nội dung này, tập trung vào Luật Giao thông đường bộ, Nghị định 34/2010/ NĐ-CP về xử phạtvi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, phòng chống ma tuý, HIV. Ngoài ra, còn biên soạn, in các tờ gấp pháp luật với nội dung ngắn gọn, xúc tích, dễ đọc, dễ hiểu, phát miễn phí cho người dân.

Nhờ thế, đến thời điểm này, ý thức chấp hành pháp luật cán bộ và nhân dân trên địa bàn Phong Thổ đã từng bước được nâng cao.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật còn được thực hiện có hiệu quả bằng các hình thức như: tuyên truyền miệng, toạ đàm, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, thi tìm hiểu pháp luật, giải đáp pháp luật, hội thi sân khấu hoá... Thông qua các hình thức sinh động đó, các kiến thức về pháp luật được truyền tải một cách dễ nhớ, dễ hiểu, đã nhận được sự quan tâm của bà con.

Tại các trường học, Công an huyện còn kết hợp với đoàn trường tổ chức các cuộc thi viết tìm hiểu về tác hại của ma túy; tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên; an toàn giao thông, tác hại của thuốc lá…

Với các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức đã góp phần giúp các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nắm bắt và chấp hành nghiêm các qui định của pháp luật, tạo những chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội, tình hình vi phạm pháp luật, khiếu nại, tố cáo và các tệ nạn xã hội, bạo lực trong gia đình… Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng thuận cao và tích cực thực hiện, góp phần đẩy mạnh sự phát triển chung của địa phương.

Trong tháng 9, tháng cao điểm về An toàn giao thông, tính đến thời điểm này, Công an huyện đã lập biên bản 124 trường hợp (trong đó có 120 mô tô và 4 ô tô), xử lý 98 trường hợp, phạt triền 38.350 nghìn đồng. Các trường hợp vi phạm luật chủ yếu là: không đội mũ bảo hiểm; không có giấy tờ xe, chở quá số người cho phép… 


Thanh Hiền

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...