Chủ nhật, 19/05/2024, 08:01 [GMT+7]

Xây dựng dòng họ tự quản về an ninh trật tự ở Mường Tè

Thứ hai, 10/10/2016 - 19:57'
(BLC) - Những năm qua, Công an huyện Mường Tè đã xây dựng, phát huy vai trò của các trưởng dòng họ, người có uy tín trong xây dựng mô hình “Dòng họ tự quản, tự phòng về an ninh trật tự (ANTT)”. Nhờ đó, ANTT trên địa bàn luôn ổn định và giữ vững.

Đại úy Sùng A Phòng - Phó Trưởng Công an huyện Mường Tè cho chúng tôi biết: Để mô hình “Dòng họ tự quản, tự phòng về ANTT” phát huy hiệu quả, ngay từ những ngày đầu triển khai mô hình, Công an huyện chỉ đạo lực lượng Công an xã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh, chỉ đạo thực hiện các nội dung của mô hình, trong đó chú trọng xây dựng mô hình sát với tình hình thực tế từng dòng họ; tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo trên cơ sở lựa chọn cán bộ thuộc dòng họ có uy tín, tinh thần trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ bảo vệ ANTT.

Dòng họ Tống - dòng họ lớn, có uy tín ở xã Mường Tè được Công an huyện tham mưu lựa chọn làm điểm xây dựng mô hình. Theo đó, định kỳ hàng tháng, dòng họ Tống tích cực tuyên truyền, giáo dục pháp luật, xây dựng nếp sống văn hóa cho con cháu. Tổ chức cho các hộ gia đình trong dòng họ ký cam kết không có thành viên vi phạm pháp luật. Nếu nhánh, chi nào có người vi phạm thì trưởng các nhánh, chi đó phải kịp thời nắm bắt để có hướng điều chỉnh hành vi của người vi phạm; phát hiện người trong dòng họ vi phạm các lỗi nghiêm trọng sẽ báo cho công an xã vào cuộc. Hằng năm, dòng họ tổ chức họp đánh giá tình hình ANTT, khen thưởng cho những nhánh, chi, gia đình làm tốt công tác bảo đảm ANTT ở bản. Các thành viên trong họ Tống luôn có ý thức giữ gìn ANTT, nêu cao tinh thần tự quản, cảnh giác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Quan tâm, giáo dục con em tránh xa tệ nạn xã hội, giữ gìn đạo đức và truyền thống của gia đình, dòng họ; động viên con cháu tích cực học tập, đưa tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh nên đời sống kinh tế có nhiều khởi sắc, là tấm gương để các dòng họ khác trên địa bàn học tập.

Ông Thào A Lầu tuyên truyền con cháu trong dòng họ không trồng cây thuốc phiện.

Từ kết quả dòng họ Tống đạt được, là tiền đề để nhân rộng mô hình “Dòng họ tự quản, tự phòng về ANTT” ra toàn xã và lan tỏa trong toàn huyện. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có trên 20 dòng họ xây dựng và triển khai có hiệu quả mô hình như: dòng họ Tống, họ Lý, họ Lò, họ Vàng, họ Đao, họ Phin ở xã Mường Tè; dòng họ Đao, họ Vàng, họ Pờ ở xã Bum Nưa; dòng họ Lý, họ Pờ, họ Toán ở xã Mù Cả; dòng họ Lý, họ Lù ở xã Ka Lăng; dòng họ Chu, họ Phùng ở xã Thu Lũm…

Các dòng họ đã xây dựng phương án quản lý, giáo dục con em bằng phương pháp tổ chức họp các trưởng nhánh, các chi để tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Lực lượng Công an phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên giáo dục truyền thống, đạo đức, nếp sống văn hóa của dòng họ cho con em. Nhờ đó, tình hình ANTT trên địa bàn các xã, thị trấn ổn định, số vụ vi phạm pháp luật ngày càng giảm.

Theo lời chia sẻ của ông Thào A Lầu, 67 tuổi, Trưởng dòng họ Thào ở bản Tà Tổng (xã Tà Tổng), do từng đảm đương chức vụ Xã đội trưởng trong thời gian dài  nên ông có nhiều kinh nghiệm trong triển khai công tác giữ gìn ANTT. Ông luôn gương mẫu, chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, dạy bảo con, cháu trong gia đình, dòng họ chăm lo học hành, nỗ lực trồng trọt, chăn nuôi để tăng thu nhập; giữ gìn vệ sinh môi trường, không mê tín dị đoan. Nhất là không trồng cây thuốc phiện, không di dịch cư tự do, không để con cháu trong gia đình, dòng họ vi phạm pháp luật, tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm. Nhờ đó, trong dòng họ Thào của ông nhiều năm liền không có người vi phạm pháp luật…

Có thể thấy, mô hình “Dòng họ tự quản, tự phòng về ANTT” trên địa bàn huyện Mường Tè đã phát huy tác dụng trong việc huy động người dân tham gia tích cực thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đặc biệt, vai trò của già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trên địa bàn thể hiện rõ nét. Bằng uy tín, sự từng trải và nắm chắc thực tiễn địa phương, các trưởng dòng họ cũng là người có uy tín luôn chủ động tuyên truyền, giáo dục bắt đầu từ con cháu trong gia đình đến dòng họ, thôn bản; gắn phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, nét đẹp truyền thống của từng dân tộc, xây dựng dòng họ tiên tiến. Góp phần cùng lực lượng Công an, Biên phòng bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.

G.L

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...