Thứ hai, 13/05/2024, 16:02 [GMT+7]

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Lai Châu lần thứ III

Thứ năm, 27/04/2017 - 00:30'
(BLC) – Hôm nay (26/4), Thành Đoàn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Dự Đại hội có đồng chí Bùi Quang Huy – Bí thư Trung ương Đoàn; đồng chí Vương Văn Thắng – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Bí thư Thành ủy, Khoàng Thị Thanh Nga – Bí thư Tỉnh đoàn cùng các ban, ngành, đoàn thể thành phố, 166 đại biểu ưu tú.

Nhiệm kỳ qua, Thành đoàn Lai Châu đã từng bước đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng. Các phong trào lớn của Đoàn, Hội được triển khai sâu rộng, có tính giáo dục sâu sắc trong đoàn viên, hội viên. Trong nhiệm kỳ 7/7 đoàn xã, phường giúp đỡ 50 thanh niên chậm tiến trở lên tiến bộ. Triển khai 5 công trình, 320 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng trị giá 196 triệu đồng... Phong trào thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã tạo được sức lan tỏa lớn trong đoàn viên, thanh niên với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực như “áo ấm cho em”, “tiếp bước cho em đến trường”, “vì đàn em thân yêu”, “em nuôi của đoàn”. Đến nay có 11 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, thu nhập trên 50 triệu đồng/năm như đoàn viên: Lý Văn Thuần, Vùi Văn Quyền, Nguyễn Hữu Kiên; 2 mô hình được nhận giải thưởng Lương Định Của do Trung ương Đoàn trao tặng. Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên được quan tâm triển khai có trọng tâm, trọng điểm; đã kết nạp được 1.511 đoàn viên mới, công nhận trưởng thành đoàn cho 364 đoàn viên thanh niên. Nhiệm kỳ qua, 9/10 chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ 2 đề ra…

Tiết mục Chiếc khăn Piêu do ĐVTN Thành đoàn biểu diễn.

Nhiệm kỳ lần thứ III, Thành đoàn đề ra mục tiêu cụ thể như: đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục nghị quyết Đại hội Đảng, đoàn các cấp theo hướng thiết thực, phù hợp với từng tổ chức đoàn. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng tổ chức, đặc biệt là chất lượng cán bộ đoàn viên, hoạt động tổ chức cơ sở đoàn... Các chỉ tiêu cơ bản: phấn đấu hàng năm 100% đoàn viên, hội viên đăng ký ít nhất 1 việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phấn đấu 100% cán bộ đoàn chuyên trách có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên; Thành Đoàn xây dựng 1 công trình thanh niên cấp thành phố/năm... Cùng với đó, tập trung tuyên truyền, giáo dục, tổ chức các phong trào phát huy thanh niên xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi... Thảo luận tại Đại hội, các đại biểu xoay quanh các vấn đề đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nông thôn mới; phát triển tổ chức đoàn. Thông qua báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Thành đoàn khóa II. Bầu 24 đồng chí vào Ban Chấp hành Thành đoàn khóa III, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đồng chí Nguyễn Lệ Thủy tái đắc cử chức Bí thư Thành Đoàn thành phố Lai Châu lần thứ III.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Thành đoàn khóa III đã bầu Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra; bầu 13 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIII. Biểu quyết dự thảo nghị quyết Đại hội.

Đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Phát biểu tại Đại hội, lãnh đạo Tỉnh đoàn, Thành ủy Lai Châu đã đề nghị thời gian tới Thành đoàn cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên thông qua những hoạt động thực tiễn; đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện; quan tâm công tác đào tạo đội ngũ cán bộ đoàn....

Trước đó, các đại biểu đã dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Lai Châu. Thành đoàn tổ chức chương trình văn nghệ với 13 tiết mục ca múa, hát có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương Lai Châu, người chiến sỹ cách mạng... thu hút đông đảo đoàn viên tham gia và Nhân dân trên địa bàn đến xem và cổ vũ.

Chi Đoàn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Gắn bó với giáo dục vùng biên
Hơn 14 năm gắn bó với huyện Mường Tè là từng ấy năm cô giáo Nguyễn Thị Thảo hết mình với sự nghiệp giáo dục tại các xã biên giới: Pa Ủ, Pa Vệ Sủ. Từ những nỗ lực vì sự nghiệp “trồng người”, cô...