

Ngày hội diễn ra vào dịp chợ phiên nên không chỉ thu hút nhân dân trong và ngoài xã mà còn có sự góp mặt của khách du lịch nước ngoài đến tham quan và cổ vũ. Ngày hội gồm 2 phần: lễ và hội. Phần hội sôi nổi với các hoạt động ẩm thực (thi chế biến các món ăn của đồng bào dân tộc Giáy, giã bánh dày) và thể thao (thi đẩy gậy, kéo co, nhảy bao bố).
Theo đồng chí Đào Mạnh An - Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Lai Châu, đây là hoạt động nhằm khơi dậy và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đặc biệt là dân tộc Giáy. Từ năm nay, vào Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc (19/11), Ủy ban MTTQ thị xã Lai Châu sẽ phối hợp với các phòng, ban của thị xã tổ chức luân phiên các hoạt động khơi dậy đặc trưng của các dân tộc trên địa bàn như: phường Đoàn Kết tổ chức các hoạt động nhằm khơi dậy vốn văn hóa dân tộc Thái; xã Nậm Loỏng gắn với hoạt động văn hóa của đồng bào dân tộc Mông…
Kết thúc Ngày hội, Ban Tổ chức đã giải nhất cho đội bản Thành Công; nhì: bản San Thàng 2; ba: bản Lò Suối Tủng.
Một số hình ảnh ghi tại Ngày hội:
Trận kéo co tranh giải ba – tư giữa 2 đội: Lò Suối Tủng và San Thàng 1.
Các đội thi làm bánh dày.
Đồng chí Đào Mạnh An - Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Lai Châu trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đội có thành tích xuất sắc.
Tin đọc nhiều

6 tập thể, 14 cá nhân được khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Kiểm tra xóa nhà tạm, nhà dột nát tại thành phố Lai Châu

80 năm Chiến thắng phát xít: Những giá trị trường tồn

Vùng 3 Hải quân chấm bài dự thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5 năm 2025
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lê Đức Dục kiểm tra xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Nậm Nhùn

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương kiểm tra xóa nhà tạm, dột nát tại huyện Sìn Hồ

Hội thảo khoa học “Báo chí Lai Châu đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh”

Chính quyền địa phương 2 cấp: Sẽ chuyển 90/99 nhiệm vụ từ huyện xuống xã










