

Đồng chí Nguyễn Hữu Vạn – Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai tặng tỉnh Lai Châu bức ảnh đỉnh Fansifang – “mái nhà” chung của hai tỉnh.
Các đồng chí: Lò Văn Giàng - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu; Nguyễn Hữu Vạn - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai; Tô Như Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lai Châu; Nguyễn Văn Vịnh - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Nguyễn Khắc Chử - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cùng đại diện Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, lãnh đạo các cấp, ngành, đoàn thể của hai tỉnh dự Hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu - Lào Cai ký biên bản hợp tác năm 2012.
Thực hiện Biên bản ghi nhớ thoả thuận hợp tác giữa hai tỉnh Lào Cai - Lai Châu ký kết ngày 3/7/2010, thời gian qua mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng hai tỉnh đã cùng nhau hợp tác chặt chẽ trên mọi phương diện để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.
Công tác xây dựng Đảng, hai bên thường xuyên tổ chức trao đổi, giao lưu, học tập kinh nghiệm, nhất là trước các sự kiện chính trị lớn như Đại hội Đảng bộ tỉnh, các dịp kỷ niệm lớn của mỗi tỉnh…
Đoàn lãnh đạo cấp cao hai tỉnh thị sát vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La trên địa bàn huyện Sìn Hồ.
Thường xuyên có sự phối hợp chặt chẽ về nghiên cứu, lai tạo và phổ biến các giống cây, con mới, phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, trao đổi thông tin về tình hình dịch bệnh. Hai bên đã có nhiều đoàn nghiên cứu học tập phương pháp, cách thức phát triển lâm nghiệp, nhất là đối với việc phát triển cây cao su, phòng cháy, chữa cháy và phát triển rừng.
Đồng chí Lò Văn Giàng - Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu giới thiệu với đồng chí Nguyễn Hữu Vạn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai về cây cao su ở tỉnh Lai Châu.
Lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xây dựng được phối hợp khăng khít về trao đổi thông tin, hỗ trợ phát triển và phát triển bền vững. Lĩnh vực văn hoá, thường xuyên có các hoạt động hợp tác trong tổ chức các sự kiện, các hoạt động giao lưu văn hoá, nghệ thuật, nghiên cứu, sưu tầm và bảo tồn di sản văn hoá, tổ chức tua du lịch, tập huấn, tuyên truyền và quảng bá du lịch. Thông tin, truyền thông, các báo, đài, các ấn phẩm mang tính báo chí có nhiều chuyên trang, chuyên mục hướng ra tỉnh bạn để độc giả hai bên có thêm nhiều thông tin về tỉnh bạn…
Các lĩnh vực giáo dục, y tế, giao thông, xây dựng và nhất là trong lĩnh vực an ninh quốc phòng đều có sự phối hợp chặt chẽ cả về chiều rộng và chiều sâu góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ vững trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của hai tỉnh…
Thời gian tới hai tỉnh thống nhất tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung đã ký kết và tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: xây dựng nông thôn mới, trong nông - lâm nghiệp, công nghiệp, thương mại, văn hoá - xã hội và du lịch…
Tại Hội nghị đại diện lãnh đạo hai tỉnh đã báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội của mỗi tỉnh và cùng thống nhất hợp tác chặt chẽ hơn trong khai thác, quản lý du lịch, khách lữ hành, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ vườn quốc gia Hoàng Liên, quản lý và xây dựng cửa khẩu, phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em; phối hợp trong khai thác khoáng sản, xây dựng, bảo vệ biên giới, giáo dục - đào tạo…
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Vạn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đã bày tỏ vui mừng và cảm phục trước sự phát triển của tỉnh Lai Châu. Đồng chí cũng nêu những kinh nghiệm trong khai thác du lịch, khoáng sản, thủy điện, giao thông… của tỉnh Lào Cai. Trong thời gian tới tỉnh Lào Cai sẽ xây dựng nhà máy luyện kim, đường cao tốc nối tỉnh Lào Cai với Hà Nội, xây dựng khu kinh tế xuyên biên giới, nâng cấp thị trấn du lịch Sa Pa thành thị xã… đề nghị tỉnh Lai Châu cùng hợp tác khai thác để tận dụng lợi thế của hai bên.
Đồng chí Nguyễn Hữu Vạn cũng đề nghị tỉnh ta phối hợp, giúp đỡ tỉnh Lào Cai trong kinh nghiệm trồng và chăm sóc cây cao su.
Đồng chí Lò Văn Giàng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu chúc mừng những thành quả của tỉnh Lào Cai trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng cũng như sự đoàn kết hợp tác của hai tỉnh và khẳng định tỉnh Lai Châu sẽ hợp tác chặt chẽ với tỉnh Lào Cai trên tất cả các lĩnh vực để cùng phát triển, nhất là trong các lĩnh vực như: du lịch, chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, đào tạo nhân lực, phòng chống cháy rừng, phòng chống tội phạm và di cư tự do… Đồng chí cũng yêu cầu các cấp, các ngành hai bên cần phối hợp chặt chẽ, cởi mở đoàn kết để cùng phát triển.
Tại Hội nghị lãnh đạo hai bên đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác hai tỉnh Lào Cai - Lai Châu năm 2012.
Trước đó ngày 17/11, đoàn công tác cấp cao của 2 tỉnh đã đi thị sát vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La, thăm vườn cây cao su tại địa bàn huyện Sìn Hồ. Tại đây hai bên cùng nhận định Lai Châu có tiềm năng, thế mạnh về du lịch và phát triển cây công nghiệp và thống nhất cùng hợp tác để khai thác, phát triển du lịch và trồng cây cao su.
Chiều ngày 18/11 đoàn công tác cấp cao của tỉnh Lào Cai đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, làm việc ở tỉnh ta.
Tin đọc nhiều

Công bố các quyết định về công tác tổ chức và cán bộ

Gợi lên ký ức hào hùng trong Ngày Chiến thắng 9/5

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tại Moskva

Chi bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy: Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Hội nghị lần thứ 52 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Than Uyên khóa XVIII

Kỳ họp thứ hai mươi mốt (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện Mường Tè

Hội nghị chuyên đề Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh

Tổng thống Putin chúc mừng người dân Nga nhân Ngày Chiến thắng









