Thứ năm, 18/04/2024, 07:50 [GMT+7]

Kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh; đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Thứ bảy, 05/10/2019 - 22:39'
(BLC) - Tối 5/10, tại Quảng trường Nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh (1909-2019), 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (1949-2019) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Đại biểu Trung ương có các đồng chí: Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nguyễn Văn An - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Phùng Quốc Hiển - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố; tập đoàn kinh tế, tổng công ty, Quân khu 2, Quân chủng Hải Quân… tham dự.

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu.

Về phía tỉnh Lai Châu có đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Văn Hoàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Tiến Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ; lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, huyện, thành phố, doanh nghiệp, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh… dự Lễ kỷ niệm.

Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm

Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ kỷ niệm.

Diễn văn kỷ niệm do đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đọc tại buổi lễ đã ôn lại những mốc son trong chặng đường xây dựng và phát triển của tỉnh Lai Châu: Cách đây 110 năm, ngày 28/6/1909, tỉnh Lai Châu được thành lập. Trải qua các giai đoạn lịch sử, đồng bào các dân tộc luôn phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, cùng quân và dân cả nước kiên cường đấu tranh giành nhiều thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, thực dân Pháp quay trở lại xâm chiếm nước ta và đưa quân đánh chiếm Lai Châu. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, đồng bào các dân tộc Lai Châu cùng Nhân dân cả nước vùng lên chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc. Ngày 10/10/1949, Ban Thường vụ Liên Khu ủy 10 ra Nghị quyết thành lập Ban Cán sự Lai Châu – tiền thân của Đảng bộ tỉnh Lai Châu ngày nay. Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa quan trọng đánh dấu bước ngoặt trong đời sống chính trị của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, khẳng định sự trưởng thành của phong trào cách mạng ở địa phương. Từ đây, Đảng bộ tỉnh lãnh đạo Nhân dân cùng quân và dân cả nước tham gia các cuộc đấu tranh giành thắng lợi, giải phóng đất nước.

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XI đã thông qua Nghị quyết số 22 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh. Theo đó, tỉnh Lai Châu được chia tách, thành 2 tỉnh: Lai Châu, Điện Biên đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2004. Sau 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, đặc biệt sau 15 năm chia tách, thành lập, Lai Châu đã có những bước phát triển vượt bậc: kinh tế phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. So với năm 2004, thu ngân sách đạt trên 2.000 tỷ đồng (tăng 62 lần); tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng (tăng 13 lần); hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung như: chè, cao su, quế, mắc ca…

Chương trình xây dựng nông thôn mới từng bước thay đổi diện mạo khu vực nông thôn; tỉnh đã di dân tái định cư gần 10.000 hộ; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm. Chất lượng giáo dục được nâng lên, người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu, chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 25%. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh không ngừng được nâng lên; tổ chức Đảng và đảng viên ngày càng lớn mạnh…

Ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Đảng và Nhà nước đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, tại Lễ kỷ niệm, tỉnh tiếp tục đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ 2. Đây là niềm vinh dự, tự hào, là nguồn cổ vũ to lớn đế Lai Châu vững bước đi lên, giành nhiều thắng lợi hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển.

Tại buổi lễ, đã công bố Quyết định tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác,góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng chúc mừng và biểu dương những thành tích to lớn mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu giành được trong những năm qua. Đồng chí đề nghị: Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và đồng bào trong tỉnh phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử của vùng đất giàu truyền thống cách mạng xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp, văn minh; tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tạo tiền đề vững chắc để Lai Châu phát triển thành tỉnh khá trong khu vực miền núi phía Bắc; phát huy tiềm năng, lợi thế, thu hút các nguồn lực để phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, tích cực trồng cây, bảo vệ rừng; tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc theo lời dạy Bác Hồ; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị, an toàn xã hội; tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh…

Chương trình nghệ thuật: “Lai Châu - Niềm tin và Khát vọng” với sự tham gia của khoảng 500 nghệ sỹ, diễn viên, chuyên nghiệp, không chuyên, học sinh, sinh viên, bộ đội gồm 3 chương, 10 cảnh. Chương I: Lai Châu – Những chặng đường đầu tiên, Chương II: Sức sống Lai Châu, Chương III: Lai Châu khát vọng tương lai. Chương trình nghệ thuật nhằm ôn lại truyền thống, phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, niềm tự hào dân tộc, tạo sự đoàn kết nhất trí, đồng thuận và tin tưởng của Nhân dân các dân tộc Lai Châu vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đường lối đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa do Đảng lãnh đạo hôm nay. Đồng thời khẳng định thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đạt được qua từng thời kỳ; thể hiện niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ tỉnh; thể hiện khát vọng vươn cao, vươn xa, đưa Lai Châu tiến nhanh, mạnh, bền vững, tiến tới trở thành một tỉnh phát triển khá trong khu vực.

Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm

Sau buổi lễ là màn bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm.

Trước đó, các đại biểu đã dâng hương tại Nhà văn hóa bản Lướt, xã Mường Kim (huyện Than Uyên); viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh; dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu; khai mạc Hội chợ Thương mại Lai Châu năm 2019...

Nhóm P.V

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh
Bệnh dại truyền nhiễm do vi-rút, có tỷ lệ tử vong cao nhất trong nhóm bệnh truyền nhiễm, bệnh này sẽ gây tử vong 100% nếu không được tiêm phòng. Hầu hết các trường hợp bệnh dại hoặc nghi nhiễm...
Cán bộ mặt trận tiêu biểu
Nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, đó không chỉ là nhận xét của cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho bà Ngô Thị An - Trưởng Ban Công tác mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 8 (phường Quyết...