Thứ hai, 06/05/2024, 11:58 [GMT+7]

Phát triển kinh tế ở Nậm Nhùn - từ nghị quyết đến thực tế

Thứ hai, 26/12/2022 - 15:09'
(BLC) - Khi năm mới Qúy Mão 2023 đang đến gần cũng là thời điểm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Nậm Nhùn nhìn lại hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong hơn 2 năm đó, kinh tế - xã hội của huyện không ngừng phát triển, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng vững mạnh.

Nậm Nhùn là một trong những huyện nghèo nhất cả nước với nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống. Chính bởi vậy, trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, trọng tâm mà huyện hướng tới là phát triển kinh tế, giảm nghèo. Trong đó, phấn đấu thu nhập bình quân đạt 39 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách địa bàn đạt 45 tỷ đồng; sản lượng lương thực có hạt đạt 12.500 tấn, không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí và thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 100% số bản có đường ôtô, xe máy đi lại thuận lợi, trên 80% số bản có đường ôtô tới bản được cứng hóa; duy trì, nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, có 22 trường đạt chuẩn quốc gia. Mức tỷ lệ giảm nghèo hàng năm từ 2% trở lên, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 53%, đào tạo nghề cho 300 lao động/năm…

Để thực hiện các mục tiêu trên, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghị quyết tới các Đảng bộ trực thuộc, chính quyền các cấp và Nhân dân các dân tộc trong toàn huyện. Từ đó, tạo nên sự thống nhất, đoàn kết trong thực hiện các mục tiêu của nghị quyết.

Đồng chí Lù Văn Quân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nậm Nhùn cho biết: Năm 2022 được huyện xác định là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, là năm phục hồi sau những tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt trong quá trình phát triển của huyện. Tiếp tục chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc tuyên truyền, vận động Nhân dân các dân tộc đoàn kết, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết đã đề ra.

Cùng với đó, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế,  Đảng bộ huyện tiếp tục chỉ đạo tái cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, duy trì ổn định diện tích trồng lúa; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ, nhất là thị trường xuất khẩu. Thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng các nhà máy thuỷ điện.

Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, ưu tiên phát triển hệ thống giao thông, nước sinh hoạt nông thôn, hệ thống trường lớp học, nhà bán trú học sinh và hạ tầng phục vụ sản xuất. Chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền… Có thể nói, đến thời điểm này, các chỉ tiêu nghị quyết đã đi vào thực tiễn cuộc sống, được cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân các dân tộc trong huyện đồng tình thực hiện.

Một góc thị trấn Nậm Nhùn khang trang, đổi mới trước thềm xuân Qúy Mão.

Một góc thị trấn Nậm Nhùn khang trang, đổi mới và phát triển.

Tại các xã, thị trấn trên địa bàn, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Điển hình như tại các xã: Nậm Ban, Trung Chải, Hua Bum được coi là những xã khó khăn nhất của huyện nhưng đến nay đạt 11/19 tiêu chí xây dựng NTM, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 20 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ người có việc làm trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động đạt 100%.

Đồng chí Chào Anh Tuyên - Phó Bí thư Đảng ủy xã Nậm Ban cho biết: “Để có thành quả như hiện nay, cấp ủy, chính quyền xã thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức, tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Thực hiện tốt các phong trào thi đua lao động sản xuất, giảm nghèo; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương. Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước”.

Sau hơn 2 năm triển khai, thành quả của việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện được thể hiện bằng những bước tiến mạnh mẽ về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng Đảng. Kinh tế của huyện có bước tăng trưởng khá, thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng/người/năm. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 12.500 tấn. Chương trình xây dựng NTM được triển khai tích cực, toàn huyện có 3 xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về xây dựng NTM, các tiêu chí bình quân đạt 14,5 tiêu chí/xã.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hoá - xã hội từng bước được chăm lo, phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển cả về quy mô trường, lớp và chất lượng giáo dục. Hiện, có 34 trường, 625 phòng học, với gần 10.400 học sinh. Đảng bộ huyện ngày càng lớn mạnh; đến nay, có 49 tổ chức cơ sở đảng, trong đó 13 đảng bộ, 36 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện với gần 1.900 đảng viên; 100% bản, trường học, trạm y tế đã thành lập được chi bộ.

Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, đời sống của Nhân dân không ngừng được cải thiện về vật chất và tinh thần. Năm cũ sắp qua đi, năm mới đang đến gần, chúng tôi tin Nậm Nhùn sẽ còn nhiều thành quả lớn hơn nữa trong thực hiện các mục tiêu của nghị quyết đã đề ra.

Nguyễn Tùng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...