-
Chào cờ là một nghi thức trang nghiêm, thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; trước đây chủ yếu gắn với học sinh, lực lượng vũ trang vào ngày đầu tuần. Ấy vậy mà giờ đây, hằng tháng, hình ảnh cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở nhiều xã, phường, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đứng nghiêm trang, mắt hướng lên quốc kỳ lại rất đỗi thân quen. Nghi lễ ấy đang lan tỏa rộng rãi và trở thành “liều vắc-xin” giúp tăng sức đề kháng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong bối cảnh mới.
Là người Việt Nam, được thấy màu cờ của Tổ quốc luôn bay phấp phới dưới ánh sáng của hòa bình, tôi rất tự hào và thêm yêu đất nước mình. Trong dòng chảy của đổi mới và hội nhập, nhiều giá trị có lẽ sẽ bị bào mòn nhưng việc chào cờ lại đang được nhiều cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm túc, qua đó, thắp sáng niềm tin cho những chân lý, giá trị trường tồn của đất nước, dân tộc và của hàng triệu triệu trái tim người Việt Nam. Chưa bao giờ tôi thấy tự hào như lúc này! Ở nơi biên giới xa xôi của Tổ quốc, Lai Châu lại có những cách làm đơn giản nhưng lại khơi dậy được ý chí của rất rất nhiều người - đó là hoạt động chào cờ đầu tháng. Chỉ khoảng 15 - 30 phút buổi sáng đầu mỗi tháng cũng đủ để củng cố niềm tin, bồi đắp bản lĩnh chính trị, tăng cường đoàn kết nội bộ, xây dựng kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh.
Xã Than Uyên sinh hoạt dưới cờ ngày đầu tháng 12/2025.
Từ sau sáp nhập, để xây dựng ý thức và tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, công chức, xã Than Uyên đã đưa nghi thức chào cờ vào sáng thứ hai đầu tháng và trở thành thói quen "bất di bất dịch”. Nếu như trước đây, xã cũng như nhiều địa phương khác chỉ thực hiện chào cờ trong những dịp lễ, sự kiện lớn, thì nay việc duy trì đều đặn mỗi tháng đã tạo nên chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và tác phong công vụ. Dưới lá cờ Tổ quốc, mỗi cán bộ có thêm khoảng lặng để tự soi lại mình, nhìn lại những việc đã làm, những hạn chế cần khắc phục, từ đó, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu cho chặng đường mới. Nghi thức ấy qua thời gian giờ đã trở thành nét văn hóa công sở, góp phần xây dựng môi trường làm việc kỷ cương, đoàn kết và chuyên nghiệp hơn. Bí thư Đảng ủy xã Than Uyên Phạm Hồng Thái cho biết: “Chúng tôi xác định chào cờ đầu tháng là hoạt động bồi dưỡng nền tảng tư tưởng cho đội ngũ, giúp cán bộ không trôi vào bệnh hành chính hóa, làm việc cầm chừng. Đứng dưới cờ Tổ quốc, mỗi người hiểu rõ hơn mình đang phục vụ ai, vì điều gì”.
Cũng như Than Uyên, ở mảnh đất Hua Bum, bước sang mỗi tháng mới, tại sân trụ sở xã, cán bộ, công chức lại tập trung dưới lá cờ Tổ quốc. Là địa bàn đặc biệt khó khăn, cách trở, khiến nhiều cán bộ, công chức dễ “nản” với công việc và dễ xa rời dân nên nghi thức chào cờ chính là lúc giúp đội ngũ cán bộ càng thấm sâu hơn tinh thần “gần dân - trọng dân - hết lòng vì dân”. Sau lễ chào cờ, xã duy trì sinh hoạt ngắn: quán triệt nhiệm vụ; biểu dương việc tốt; phê bình, rút kinh nghiệm đối với những hạn chế… Tất cả đều hướng đến mục tiêu “nâng chất” đội ngũ và hiệu quả công việc.
Từ khi duy trì đều đặn nghi thức này, xã Hua Bum ghi nhận sự chuyển biến rõ rệt trong lề lối làm việc: đúng giờ, trách nhiệm hơn, tinh thần phối hợp giữa các bộ phận cũng cải thiện. Người dân đến giao dịch hành chính đánh giá thái độ phục vụ tích cực hơn, giảm tình trạng đùn đẩy, né tránh việc khó.

Buổi chào cờ đầu tháng ở xã Hua Bum có sự tham gia của cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, thầy cô giáo và học sinh.
Hiện nay, các thế lực thù địch đang nhăm nhe, lợi dụng chúng ta sơ hở để lôi kéo, công kích. Vì vậy, việc thực hiện nghi thức chào cờ, nhìn lá cờ thiêng thiêng, ngắm nhìn bầu trời hòa bình chính là giáo dục, nâng cao tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc, hơn hết là sự biết ơn đối với các thế hệ cha anh đi trước đã đổ xương máu, hi sinh để đổi lấy độc lập tự do cho đất nước. Và, đối với những cán bộ, công chức, viên chức, điều này càng cần hơn bao giờ hết.
Hiện nay, không chỉ cấp xã, phường, nhiều cơ quan, doanh nghiệp của tỉnh cũng xem chào cờ đầu tháng là một phần không thể thiếu trong xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp. Tại Công ty Điện lực Lai Châu, mỗi buổi chào cờ đầu tháng đều được tổ chức trang nghiêm, với sự tham gia đầy đủ của cán bộ, kỹ sư, công nhân từ khối văn phòng đến các đội quản lý điện khu vực. Sau nghi thức chào cờ, lãnh đạo công ty thường quán triệt ngắn các nhiệm vụ trọng tâm: đảm bảo cung ứng điện an toàn, tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và biểu dương cán bộ, công nhân viên hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc trong tháng trước.
Ông Trần Kim Long - Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu nhấn mạnh: “Chào cờ giúp chúng tôi thống nhất ý chí, động viên tinh thần cán bộ trước những nhiệm vụ đặc thù của ngành. Đây cũng là dịp để tuyên truyền, củng cố bản lĩnh chính trị và ý thức phục vụ nhân dân”. Với đặc thù công việc vất vả, đòi hỏi kỹ thuật cao, nghi thức chào cờ giúp tạo sự gắn kết giữa toàn đơn vị, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp kỷ luật - kỷ cương - trách nhiệm.

Công ty Điện lực Lai Châu thực hiện nghi thức chào cờ vào buổi sáng đầu tháng.

...biểu dương cán bộ, công nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của tháng trước.
Có thể thấy, chào cờ đầu tháng là hoạt động không chỉ nhắc nhớ truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc mà còn là phương thức giáo dục chính trị tư tưởng hiệu quả, trực tiếp, dễ lan tỏa. Đây là những yếu tố quan trọng trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: bảo vệ bằng hành động cụ thể, bằng việc nâng cao chất lượng đội ngũ, bằng tinh thần làm việc mẫu mực ngay từ những việc nhỏ nhất. Đặc biệt, ý nghĩa lớn nhất của nghi thức chào cờ là tác động trực tiếp đến từng con người. Đứng dưới lá cờ Tổ quốc, mỗi cán bộ, công chức đều có thời khắc “soi rọi” lại mình: mình đã làm tốt chưa, còn việc gì cần nỗ lực hơn vì nhân dân?
Chào cờ đầu tháng đang trở thành một nếp sinh hoạt tích cực trong hệ thống chính trị của tỉnh. Dù chỉ kéo dài ít phút, nhưng giá trị mang lại lâu dài, bền vững: tạo động lực, nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, nhắc mỗi người nhớ về trách nhiệm và quan trọng hơn là góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng từ những điều gần gũi, thực tế nhất.
Giao ban công tác hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2025
Nhiều nội dung chất vấn sát thực tế
Đại biểu HĐND tỉnh chất vấn - Các sở, ngành trả lời
Đoàn công tác của Tỉnh uỷ làm việc tại xã Tả Lèng
Ngày làm việc thứ 2 Kỳ họp thứ ba mươi tư, HĐND tỉnh khóa XV
Toà án nhân dân tỉnh: Triển khai công tác toà án năm 2026
Sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm phiên thảo luận tại hội trường
Tổ thảo luận số 3 thảo luận các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp