

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh) thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lò Thị Kem về hành vi giới thiệu, đưa nạn nhân từ Việt Nam sang Myanmar làm gái bán dâm để được hưởng lợi ích về vật chất
Dù trong 170 vụ phạm pháp hình sự xảy ra trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh lại không có vụ việc liên quan đến mua bán người. Tuy nhiên, chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, đã có 1 vụ với 7 nạn nhân “sập bẫy” và cùng liên quan đến 1 người. Đó là vụ việc của đối tượng Lò Thị Kem, sinh năm 1987 ở bản Mỳ (xã Khoen On) bị cơ quan chức năng khởi tố vào tháng 1/2025.
Được biết, tháng 3/2021, Lò Thị Kem xuất cảnh sang Myanmar làm công việc bán dâm cho chủ người nước ngoài không rõ nhân thân, lai lịch. Quá trình đó, Kem được ông chủ hứa nếu về Việt Nam tuyển mộ phụ nữ sang làm gái bán dâm sẽ được trả số tiền từ 2.000 - 3.000 nhân dân tệ/người. Số tiền này được thanh toán khi gái mại dâm hoạt động 1 năm và Kem được tự do đi bán dâm ở bên ngoài, hưởng toàn bộ số tiền khách trả.
Đến cuối năm 2022, Lò Thị Kem được chủ cho về Việt Nam đưa tết Nguyên đán và tìm người để sang Myanmar bán dâm. Kết quả, Kem đã 3 lần tuyển mộ tổng số 7 người với chiêu bài đưa sang nước ngoài bán hàng đông lạnh, trong đó ít tuổi nhất là 13 năm 5 tháng. Do chưa đủ tuổi làm căn cước công dân nên đối tượng này phải vượt biên trái phép nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Mặc dù vậy, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, Lò Thị Kem bị bắt tại Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (tỉnh Điện Biên) vào đầu năm 2025. Tại cơ quan điều tra, Kem thừa nhận toàn bộ hành vi giới thiệu, tuyển mộ đưa 7 nạn nhân từ Việt Nam sang Myanmar làm gái bán dâm để được hưởng lợi ích về vật chất. Đồng thời, đối tượng giao nộp 32,4 triệu đồng cho cơ quan cảnh sát điều tra.
Sau kết quả công tác năm 2024, những tưởng vấn nạn mua bán người đã lắng xuống, không còn là nỗi lo của bao gia đình, nhưng thông qua vụ án trên, thực tế thật đáng lo ngại. Bởi có những đứa trẻ chưa hoàn thiện thể chất đã phải hành nghề bán dâm nơi xứ người. Nhiều thiếu nữ ở bản xa chưa một lần bước ra khỏi “lũy tre làng” nhưng bị rủ rê, mua chuộc, lừa gạt đến ở xứ người rồi cuối cùng hối hận không kịp.
Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra (phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh) cung cấp, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng một số công dân trong quá trình đi lao động, tìm kiếm việc làm tại các khu công nghiệp, công trình xây dựng ngoài địa bàn tỉnh đã bị các đối tượng lợi dụng để lừa đảo. Thêm vào đó, trên không gian mạng (zalo, facebook, telegram...) liên tục đưa nội dung quảng cáo tìm việc làm, ứng dụng hẹn hò, lập các hội nhóm độc thân, sử dụng tên tuổi, địa chỉ giả kết bạn, làm quen, tán tỉnh, hứa hẹn tìm việc làm thu nhập cao, sau đó lừa bán làm nhân viên phục vụ tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (quán karaoke, cắt tóc, massage…). Các đối tượng nhắn tin, gọi điện dụ dỗ, môi giới xuất cảnh sang Campuchia, Myanma... làm việc, sau đó nạn nhân bị lừa bán vào các cơ sở lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, làm việc trong các Casino tại công ty do người nước ngoài làm chủ, nếu muốn về nước phải nộp một khoản tiền chuộc lớn.
Thiếu tá Hoàng A Liền - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) cho biết: Thông qua mạng xã hội với chiêu bài giới thiệu việc làm và “việc nhẹ, lương cao”, các đối tượng hướng đến chị em thiếu hiểu biết, ít va chạm để mời gọi. Khi đã chấp nhận, đối tượng sẽ cấu kết với nhiều đối tượng khác dẫn dắt nạn nhân. Vì vậy, đón nạn nhân lúc đầu là người khác và lại tiếp tục đưa đến cho người khác nữa mà chính nạn nhân không biết thông tin người đưa đón mình là ai. Theo cách này, việc kết luận nạn nhân có bị bán hay không rất khó vì phải chứng minh đối tượng đó là ai? Có được nhận lợi ích vật chất gì hay không? Nạn nhân có bị bóc lột về thân thể, sức lao động hay không?. Lợi dụng quá trình trao đổi, giao dịch qua mạng xã hội, các đối tượng mua bán người ngày càng tinh vi, lách luật khiến việc củng cố hồ sơ, tài liệu của cơ quan điều tra rất vất vả và tốn thời gian, công sức.
Không có vùng cấm trong phòng, chống tội phạm và càng khó, càng quyết tâm, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng (chủ công là lực lượng cảnh sát hình sự) làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán người. Trong đó, trọng tâm là phòng ngừa, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, hạn chế không để các vụ mua bán người tiếp tục xảy ra, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Khi có vụ án xảy ra, tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng xác minh, điều tra làm rõ, giải cứu nạn nhân, bắt giữ đối tượng đưa ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
Mỗi nạn nhân được giải cứu về nước là cơ hội để thay đổi cuộc đời. Nhưng chừng nào những “cái bẫy” buôn người còn tồn tại thì vẫn còn những phận đời có thể rơi vào vòng xoáy bi kịch. Mỗi lời cảnh báo, mỗi hành động nhỏ hôm nay đều có thể cứu một tương lai. Và hơn hết, phòng, chống mua bán người không chỉ để ngăn chặn tội ác, mà để bảo vệ phẩm giá và quyền sống của mỗi con người. Vậy nên rất cần sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng.

Đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách thức triển khai công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ

Giải cứu nữ sinh ở TP.HCM bị lừa đảo "bắt cóc online"

Tội “Sử dụng trái phép chất ma túy” chính thức bị xử lý hình sự

Xã Mường Mô: Một người dân mất tích khi đi thuyền qua lòng hồ Thuỷ điện Lai Châu

Cảnh giác trước hành vi lừa đảo mới

Công an xã Mường Kim giúp một phụ nữ thiểu năng trí tuệ về với gia đình

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trong mùa du lịch

Cảnh báo tình trạng giả mạo lực lượng chức năng lừa đảo, cài VNeID giả sau sáp nhập





