Thứ tư, 08/05/2024, 11:13 [GMT+7]

Lai Châu: Thiệt hại do mưa lũ hơn 8 tỷ đồng

Thứ hai, 17/08/2020 - 22:52'
(BLC) - Đó là thông tin vừa được phóng viên Báo Laichau Online cập nhật từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Theo đó, từ ngày 15 đến 17/8, mưa kéo dài đã gây một số thiệt hại về tài sản của nhà nước và Nhân dân, cụ thể: tại thành phố Lai Châu: 3 hộ dân trú tại bản Sùng Chô, xã Sùng Phài (khu vực đường Nguyễn Trãi – 4D cũ) bị cát tơ sụt lún gây nứt tường, nền nhà, phải di chuyển khẩn cấp. Huyện Nậm Nhùn: 2 hộ dân ở bản Nậm Ô, xã Nậm Ban bị đất sạt, trôi vào nhà. Huyện Mường Tè, sạt lở taluy dương ảnh hưởng 1 nhà dân bản Gũ Cứ, xã Mù Cả, phải sơ tán khẩn cấp người và tài sản đến nơi an toàn. Huyện Phong Thổ: Khu vực taluy phía trên bản Sì Cha Chải, xã Sin Suối Hồ xuất hiện vết nứt dài 80m, đe dọa trực tiếp 9 hộ dân với 54 nhân khẩu, phải tiến hành di dời khẩn cấp.

Cơ sở hạ tầng giao thông của tỉnh bị thiệt hại nặng do mưa lũ.

Cơ sở hạ tầng giao thông của tỉnh bị thiệt hại nặng do mưa lũ.

Về cơ sở hạ tầng giao thông: Quốc lộ (QL).4H: tại Km336+970 (địa phận xã Chung Chải, huyện Nậm Nhùn) sạt lở ta luy dương, bùn đất tràn mặt đường gây ách tắc giao thông. Khối lượng sạt lở ước tính 1.000m3. QL12: Km8+500 (địa phận xã Ma Ly Pho) bị sạt. Tuyến Đường tỉnh (ĐT) 127 (Lai Hà – Mường Tè) tại vị trí Km2+600, Km8+300 (địa phận xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn) sạt lở taluy dương, bùn đất tràn xuống nền, mặt đường nhiều lần, gây ách tắc giao thông. Khối lượng sạt lở ước tính khoảng 3.000m3. Tình trạng bùn đất vẫn thường xuyên tràn xuống mặt đường gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông qua vị trí trên. Tuyến ĐT.128 (Chăn Nưa – Sìn Hồ) tại Km10+300 sạt lở taluy dương gây tắc đường, mất an toàn giao thông, giao thông cục bộ. Khối lượng đất đá sạt lở ước tính 500m3. Tại vị trí trên vẫn còn nguy cơ tiếp tục sạt lở, gây mất an toàn giao thông. Tuyến ĐT.132, tại Km 17+500 (xã Dào San) bị sạt lở, ước khối lượng khoảng 7.000m3.

Các tuyến đường do huyện quản lý: Huyện Nậm Nhùn: Tuyến đường từ xã Nậm Ban đi bản Nậm Vạc 1, Nậm Vạc 2, Nậm Vản, Hua Pảng; tuyến đường lên bản Pơ Mu, xã Trung Chải; tuyến đường từ thị trấn Nậm Nhùn đi xã Nậm Chà; tuyến đường giao thông vào bản Nậm Pì, Pá Đởn, Pá Sập, xã Nậm Pì, cầu đến bản Nậm Tảng, xã Hua Bum bị cuốn trôi. Huyện Phong Thổ: tuyến đường liên bản Van Hồ 1 - Văn Hồ 2 - Dền Thàng bị sạt lở taluy dương tại 6 điểm, ước khối lượng sạt lở trên 3.400m3. Huyện Mường Tè: các tuyến đường từ bản Lò Ma đi bản Ka Lăng, xã Ka Lăng, tuyến đường giao thông từ trung tâm xã Mường Tè đi bản Pắc Ma, xã Mường Tè; tuyến đường từ bản Nậm Lằn đi xã Tá Bạ sạt 1 điểm; tuyến đường từ bản Pắc Ma, xã Mường Tè đi bản Gò Cứ, xã Mù Cả; tuyến đường từ bản Pắc Ma (xã Mường Tè) đi xã Ka Lăng; tuyến đường xã Bum Nưa đi xã Pa Vệ Sủ; tuyến đường từ bản Pa Ủ đi bản Tân Biên, xã Pa Ủ. Ước tổng khối lượng sạt lở trên 54.000m3.

Ngoài ra, còn có 3 công trình thủy lợi bị sạt lở, vùi lấp kênh dẫn. 2 cột điện bị đổ, gãy (huyện Mường Tè). Ước tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trên 8 tỷ đồng.

Hà Vân

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Trọn chữ “tâm” với hoạt động công đoàn
(BLC) - Theo danh sách những điển hình trong hoạt động công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh cung cấp, chúng tôi tìm gặp chị Bùi Thị Kim Liễu (Quản đốc Nhà máy chế biến Chè Lai Châu, Chủ tịch Công...