Chủ nhật, 28/04/2024, 11:05 [GMT+7]

Sẵn sàng cho Tuần Văn hoá - Du lịch huyện Tam Đường năm 2023

Thứ tư, 22/11/2023 - 16:30'
(BLC) - Tuần Văn hoá - Du lịch huyện Tam Đường với chủ đề “Đại ngàn khoe sắc” sẽ được tổ chức từ ngày 24 - 26/11 tại bản Sì Thâu Chải (xã Hồ Thầu). Đây là sự kiện chính trị, văn hóa quy mô lớn của huyện, nhằm quảng bá những nét đẹp và giá trị văn hóa, du lịch của địa phương tới đông đảo du khách trong và ngoài nước. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã được huyện Tam Đường gấp rút hoàn thành, sẵn sàng để Tuần Văn hoá - Du lịch diễn ra thành công.

Tuần Văn hoá - Du lịch huyện Tam Đường năm nay diễn ra với hoạt động mở màn là Giải thi đấu Dù lượn đường trường PuTaLeng Việt Nam mở rộng lần thứ II năm 2023 (diễn ra từ 23-26/11). Giải năm nay quy tụ gần 100 phi công chuyên nghiệp, trong đó có 34 phi công người nước ngoài, đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ: Brazil, Czech, Đài Loan, Đức, Hồng Kông, Hàn Quốc, Nga, Singapore, Trung Quốc, Anh, Ý và hơn 50 phi công người Việt Nam đến từ các câu lạc bộ dù lượn trong nước. Với số lượng vận động viên đông, chuyên nghiệp, điểm bay đẹp, hứa hẹn sẽ tạo nên những màn biểu diễn hấp dẫn trên bầu trời Tam Đường, mang đến cho nhân dân và du khách những trải nghiệm hết sức tuyệt vời. Thú vị hơn, du khách ưa mạo hiểm và thích khám phá có thể đăng ký bay đôi cùng với phi công để chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, được hoà mình vào làn mây trắng, ngắm nhìn những bản làng bình dị dưới thung lũng…

Lễ khai mạc sẽ chính thức diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 24/11, với chương trình nghệ thuật thực cảnh lần đầu tiên được thực hiện, dưới sự sắp đặt, dàn dựng công phu, sáng tạo của Tổng đạo diễn Minh Cừ cùng ekip có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng chương trình nghệ thuật, hứa hẹn sẽ tạo nên một sản phẩm nghệ thuật mang đậm giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện Tam Đường. Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia của ca sĩ Sèn Hoàng Mỹ Lam, "giọng ca vàng" của núi rừng Tây Bắc, đây cũng chính là điểm thu hút nhân dân và du khách tham dự.

1

Các diễn viên hợp luyện Chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc Tuần Văn hoá - Du lịch huyện Tam Đường năm 2023.

Nhạc sỹ Lê Minh Cừ - Tổng đạo diễn Chương trình nghệ thuật cho biết: “Chương trình nghệ thuật chào mừng Tuần Văn hoá - Du lịch huyện năm nay có rất nhiều đổi mới, đây là chương trình nghệ thuật thực cảnh lần đầu tiên tại tỉnh Lai Châu với hoạt cảnh cúng rừng, linh khí bản Dao, vũ điệu khèn Mông, mùa trâu, đánh thức đại ngàn... Cho đến thời điểm này, các khâu về sân khấu, âm thanh, ánh sáng, công tác hợp luyện đã đi đến các bước hoàn thiện để mang đến một chương trình nghệ thuật đặc sắc nhất, mang những giá trị tinh tuý nhất của các dân tộc huyện Tam Đường đến với công chúng cũng như du khách thập phương".

Địa điểm lần này được huyện Tam Đường lựa chọn là bản du lịch cộng đồng Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu. Được tạo hoá ban tặng nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ cùng với những phong tục tập quán, giá trị văn hóa dân tộc Dao độc đáo, nhiều năm nay bản du lịch cộng đồng Sì Thâu Chải đã trở thành điểm đến lý tưởng của du khách trong và ngoài nước. Vào dịp này, du khách sẽ được hoà mình vào thiên nhiên tươi đẹp, chiêm ngưỡng biển mây, những nếp nhà gỗ thơ mộng, cổ kính, lưu giữ kỉ niệm với những tấm hình chụp cùng hoa đào, lau, cúc họa mi… rực rỡ sắc màu. Để tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, huyện Tam Đường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, xã Hồ Thầu, bản Sì Thâu Chải dọn dẹp vệ sinh tuyến đường nội bản, cắt tỉa hoa, cây cảnh, cắm cờ, treo băng rôn, khẩu hiệu. Đồng thời, các hộ gia đình có homestay sửa sang nhà cửa, chuẩn bị phòng nghỉ để đón khách du lịch.

2

Người dân bản Sì Thâu Chải chuẩn bị homestay để đón du khách.

Cùng với đó, Tuần Văn hoá - Du lịch huyện Tam Đường năm nay sẽ có các hoạt động chính như: Tham quan, khám phá, trải nghiệm, tìm hiểu về câu chuyện gắn với thác Tác Tình; khám phá bản sắc văn hóa dân tộc Dao nơi đỉnh thác; thi các môn thể thao dân tộc; thưởng thức con đường ẩm thực của cộng đồng các dân tộc; xem trình diễn trích đoạn các lễ hội truyền thống dân tộc Giáy, Dao, Lào; khám phá, trải nghiệm các nét văn hoá đặc trưng của 7 dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện thông qua không gian văn hoá được phục dựng một cách công phu, tỉ mỉ. Điểm nhấn của Tuần Văn hoá - Du lịch năm nay đó chính là màn so tài hấp dẫn của các vận động viên tại Giải chạy truyền thống PuTaLeng mở rộng huyện Tam Đường lần thứ I năm 2023.

Đồng chí Vũ Xuân Thịnh - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Tổ chức Tuần Văn hoá - Du lịch huyện Tam Đường cho biết: “Tuần Văn hoá - Du lịch huyện Tam Đường năm nay với nhiều điểm mới lạ, hấp dẫn. Đây là một sự kiện chính trị, văn hoá quy mô lớn của huyện, nhằm quảng bá, giới thiệu những nét đẹp, sự độc đáo trong văn hóa, phong tục tập quán truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện. Đồng thời, cũng là dịp để huyện giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch, miền đất, con người Tam Đường tới du khách trong và ngoài nước. Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, công phu, đến thời điểm này, Tam Đường đã sẵn sàng cho Tuần Văn hoá - Du lịch năm 2023”.

Tin rằng, với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, chuỗi hoạt động đa dạng trong Tuần Văn hoá - Du lịch cùng sự chuẩn bị chu đáo của huyện Tam Đường, đông đảo du khách trong và ngoài nước sẽ đến với Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu để tham quan, trải nghiệm.  

Phương Thanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...