Thứ ba, 07/05/2024, 05:25 [GMT+7]

“Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”

Thứ năm, 18/06/2015 - 08:28'
(BLC) - Từ nhiều năm nay, chị Thàng Thị Noọng, người dân tộc Giáy, bản Nậm Bó (xã Lùng Thàng, huyện Sìn Hồ) đã quen với việc "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng" để vận động bà con trong xã phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM). Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, chị đã giúp người dân nơi đây thay đổi cách nghĩ, cách làm, đoàn kết nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và từng bước thoát nghèo bền vững.

Cách trung tâm xã Lùng Thàng khoảng 4km đường rừng, bản Nậm Bó có 106 hộ dân, gần 600 nhân khẩu chủ yếu là dân tộc Mông, Dao. Đến đây hỏi về chị Thàng Thị Noọng - Bí thư Chi bộ bản ai cũng biết và nhắc đến chị với nhiều lời khen ngợi là người luôn đi đầu trong phong trào xây dựng NTM. Sinh năm 1967, ngay từ thời thanh niên, chị Noọng luôn nhiệt tình, hăng hái tham gia phong trào tại địa phương. Năm 1985, chị là người con gái đầu tiên của xã Lùng Thàng học hết chương trình lớp 12 tại Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Lai Châu lúc bây giờ. Được gia đình cho ăn học, cùng với ước muốn xây dựng và phát triển bản làng nơi mình sinh ra, sau khi hoàn thành chương trình học chị trở về quê hương tham gia hoạt động trong các hội, đoàn thể của xã. Năm 1990 được sự tín nhiệm của bà con, chị được bầu vào HĐND xã, rồi sau đó lại được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Đến năm 2012, chị vinh dự được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ bản Nậm Bó.

Chị Noọng tuyên truyền, vận động dân bản Nậm Bó xây dựng nông thôn mới.

Xác định chương trình xây dựng NTM là chủ trương đúng đắn, chị Noọng luôn là người đi đầu tuyên truyền cho bà con hiểu được lợi ích từ việc xây dựng NTM. Vận động bà con hiến đất, hiến ngày công để hoàn thành con đường giao thông nông thôn dài gần 2km. Đường giao thông thuận tiện, tạo điều kiện cho bà con dân bản dễ dàng đi lại trao đổi, mua bán hàng hóa, bước đầu phát triển kinh tế địa phương. Chị Noọng cùng các đảng viên trong chi bộ vận động bà con tích cực thâm canh tăng vụ như: trồng lúa đông xuân, trồng ngô trên nương thay thế cây lúa năng suất thấp và làm chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Thay vì làm ăn manh mún, giờ đây bà con trong bản Nậm Bó đã biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như: sử dụng phân bón hóa học cho cây trồng, tích trữ nước và làm chuồng nuôi nhốt gia súc… Toàn bản hiện có hơn 200 con trâu bò, 300 con lợn, dê. Diện tích đất sản xuất 2 vụ tăng gấp đôi so với năm 2014 từ 10ha lên hơn 20ha, góp phần thúc đẩy sản lượng lương thực tăng cao. Đến nay, trên 80% hộ dân trong bản có tivi, xe máy, tủ lạnh. Nhiều hộ còn đầu tư mua máy cày, máy xát để phục vụ sản xuất, đời sống.

Dẫn chúng tôi đi trên con đường bêtông trải dài từ đầu bản đến cuối bản, chị Thàng Thị Noọng chia sẻ: “Chương trình xây dựng NTM đã thực sự thay đổi cách nghĩ, cách làm của người dân trong bản. Trước đây đường sá khó khăn đi lại gặp nhiều trở ngại, nay có đường giao thông, có điện… bà con trong bản vươn lên làm giàu. Nhờ ơn Đảng và Nhà nước mà dân bản chúng tôi thoát được cái đói, cái nghèo. Hiện nay, số hộ nghèo cả bản chỉ còn 14 hộ (giảm 21 hộ so với năm 2013), đời sống Nhân dân được no đủ, các cháu trong độ tuổi được đến trường”.

Với những đóng góp cho làng bản, Bí thư Chi bộ bản Nậm Bó - Thàng Thị Noọng được nhận nhiều Giấy khen của xã, huyện. Chị xứng đáng là tấm gương sáng cho bà con học tập và noi theo.

Trần Huỳnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Xứng danh người chiến sỹ
Ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Nguyễn Giang Lam ở tổ dân phố số 11 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vẫn hăng say hiến công, hiến kế cho các hoạt động của địa phương và giáo dục con cháu...