Thứ sáu, 17/05/2024, 17:05 [GMT+7]

Anh Lẩu sản xuất giỏi

Thứ sáu, 21/02/2014 - 15:02'
(BLC) - 4 năm qua, gia đình anh Lưu Văn Lẩu ở bản Phiêng Luông II (xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn) được công nhận là hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh.

Qua trao đổi chúng tôi được biết: Trước đây gia đình anh chị rất khó khăn, mặc dù đã chăn nuôi, làm nương nhưng đói, nghèo vẫn đeo bám. Năm 1979, sau khi chuyển từ thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên) về xã Nậm Hàng định cư, với số vốn ít ỏi ban đầu, anh chị đầu tư nuôi gà, vịt, trồng rau.

Anh Lẩu chăm sóc vườn rau.

Học hỏi kinh nghiệm từ những hộ làm kinh tế giỏi trong bản, xã cùng với kiến thức tích lũy được qua các buổi tập huấn do Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện tổ chức về phương pháp chăn nuôi, trồng trọt, anh Lẩu áp dụng làm chuồng trại cho gà, tiêm phòng vắc-xin định kỳ, phát hiện các biểu hiện bệnh để chữa trị kịp thời; chăm sóc, bón phân đối với từng loại cây trồng... 

Hiện, gia đình anh có 200 con gà, vịt; trên diện tích 2.000m2 đất, vụ đông trồng bắp cải, su hào; vụ xuân hè trồng mướp, rau mồng tơi bán cho thương lái. Nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên vật nuôi, cây trồng của gia đình anh phát triển tốt.

Anh Lẩu còn vay họ hàng, bạn bè 20 triệu đồng mở quầy hàng tạp hóa bán các công cụ sản xuất: cuốc xẻng, lưỡi hái và các loại hạt giống rau... cho bà con trong bản. Nhận thấy bà con dân tộc Mông trên địa bàn Nậm Nhùn duy trì tập quán thêu và may vá quần áo nên anh chị bán thêm vải và vật liệu may mặc. Quầy hàng của gia đình anh được nhiều người dân tìm đến không chỉ bởi các mặt hàng đa dạng, phong phú, giá cả phải chăng mà phong cách phục vụ khách hàng tận tình, chu đáo. Từ chăn nuôi, trồng trọt và kinh doanh, hiện gia đình anh thu nhập trên 200 triệu đồng/năm.

Với sự cần cù, chịu khó phát triển kinh tế, gia đình anh Lưu Văn Lẩu xứng đáng là tấm gương để bà con học tập và làm theo.

Kim Yến

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...