Cựu chiến binh gương mẫu
Năm 1962, khi vừa tròn 18 tuổi, chàng thanh niên Tao Văn Pèng tình nguyện nhập ngũ và trải qua các đơn vị công tác: Tiểu đoàn D148, D907 thuộc Quân khu 2 và Tỉnh đội Lai Châu (cũ). Trong quá trình công tác, ông được cử đi học Trường Hạ sỹ quan, sau đó đảm nhiệm huấn luyện tân binh chi viện cho các chiến trường. Ông tham gia bắt biệt kích và các trận đánh chống máy bay Mỹ. Với những thành tích đạt được, ông được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng 2, Huân chương Kháng chiến hạng 3, Huân chương Chiến sỹ vẻ vang.
Ông Pèng cho cá ăn.
Năm 1974, phục viên trở về quê hương, tâm niệm còn sức khỏe là còn cống hiến xây dựng quê hương, đất nước, ông tham gia công tác xã hội với cương vị kế toán cho hợp tác xã bản, rồi Chi hội trưởng Chi hội CCB bản và Chi hội trưởng Chi Hội Người cao tuổi bản Pa Pe (từ năm 2010 đến nay). Ở cương vị công tác nào ông cũng luôn nỗ lực cố gắng hết mình, được bà con, hội viên tin tưởng.
Ông cùng gia đình áp dụng những cách làm hay trong sản xuất, chăn nuôi. Với 4 sào ruộng, đưa giống lúa tám thơm (giá trị kinh tế cao) vào gieo cấy. Nhờ tuân thủ các khâu chăm sóc, phòng bệnh nên lúa cho năng suất cao. Nhận thấy phong trào chăn nuôi lợn ở địa phương phát triển, nhu cầu lợn giống cao, ông đầu tư xây chuồng, nuôi lợn sinh sản. Trung bình mỗi năm xuất chuồng 2 lứa lợn giống, thu nhập khoảng 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, còn thu nhập 40 triệu đồng/năm từ 1.000m2 ao thả các loại cá: trắm, trôi, rôphi...
Với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi bản, hội viên CCB, ông tuyên truyền, vận động con cháu, hội viên, dân bản đoàn kết, tích cực xây dựng nông thôn mới, gia đình văn hóa... Đặc biệt, gia đình ông đã hiến 125m2 đất và đóng góp ngày công lao động làm đường giao thông nội đồng; nhiều năm liền đạt gia đình văn hóa.
Mặc dù bước sang tuổi 79 nhưng hàng ngày, ngoài công việc xã hội, ông Pèng vẫn cần mẫn chăm sóc đàn lợn, ao cá. Ông bảo: “Làm việc cũng là thú vui của tuổi già, trách nhiệm của người lính khi về đời thường”.
ông Lò Văn Dọn - Chủ tịch Hội CCB xã Bình Lư cho biết: “Nhiều năm qua, CCB Tao Văn Pèng là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế của bản. Ông Pèng luôn gương mẫu, chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đi đầu trong các phong trào của địa phương, xứng đáng với phẩm chất người lính Cụ Hồ trong cả thời chiến và thời bình”.
Ngọc Duy
Bình luận