Thứ hai, 20/05/2024, 04:17 [GMT+7]

Cựu chiến binh Lù Văn Hoàn làm kinh tế giỏi

Thứ năm, 16/10/2014 - 16:29'
(BLC) - Phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ trong thời kỳ đổi mới, những năm qua trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, đồng thời giúp đỡ đồng đội cùng vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Trong đó có cựu chiến binh Lù Văn Hoàn ở bản Nậm Na, xã Lê Lợi với mô hình kinh tế cho thu nhập mỗi năm hơn 100 triệu đồng.

Năm 1980, ông Hoàn nhập ngũ và phục vụ trong quân ngũ hơn 4 năm. Khi trở về quê, thương bố mẹ, các em còn nhỏ nên ông Hoàn lại lo cho các em có cuộc sống ổn định rồi mới lập gia đình. Ở vùng quê nghèo, kinh tế gia đình lại khó khăn, không vốn liếng, không nghề nghiệp, vợ chồng ông bắt đầu vật lộn với cuộc sống mưu sinh. Với bản chất của người lính, không cam chịu đói nghèo, năm 1998, ông Hoàn đã vay vốn của Ngân hàng CSXH đầu tư mở xưởng khai thác đá đen, tạo công ăn việc làm cho 30 lao động là con em trong bản, đồng thời mang lại nguồn thu không nhỏ cho gia đình với mức 10 triệu đồng/tháng. Công việc thuận lợi, vợ chồng ông Hoàn dùng số tiền tích lũy đầu tư phát triển đàn trâu.

 Ông Hoàn đầu tư đào ao nuôi cá để phục vụ nhu cầu của bà con trong bản và gia đình.

Tuy nhiên, năm 2004, cũng như rất nhiều hộ gia đình lúc đó ra sông Đà khai thác vàng với hy vọng đổi đời nhanh chóng, ông Hoàn chung vốn với 1 số anh em khác đầu tư tàu vàng và máy xúc để khai thác vàng với quy mô lớn. Nhưng chưa kịp sinh lời thì các cơ quan chức năng xiết chặt công tác quản lý đối với tình trạng khai thác khoáng sản trái phép nên hàng trăm triệu của gia đình ông Hoàn theo dòng sông Đà đổ ra biển. Với ý chí vượt khó vươn lên, ông Hoàn dùng số vốn ít ỏi còn lại của gia đình để xây dựng mô hình kinh tế gia trại.

Vừa làm, vừa học hỏi kinh nghiệm, đến nay gia đình ông Hoàn đang duy trì đàn trâu 6 con (lúc cao điểm lên tới 20 con), đàn lợn 10 con và 100 con gà. Kết hợp với dịch vụ xay xát gạo, mỗi năm vợ chồng ông Hoàn thu nhập khoảng 100 triệu đồng. Phát triển kinh tế gia đình ổn định, ông Hoàn lại giúp đỡ anh em hội viên cựu chiến binh trong chi hội và bà con trong bản bằng cách cho các hộ mượn trâu để lấy sức kéo và trâu sinh sản, khi trâu sinh lứa đầu tiên ông cho các hộ gia đình làm vốn. Ông Hoàn tâm sự: “Lúc trước, gia đình tôi khó khăn lắm nên tôi rất hiểu và thông cảm với các hộ gia đình khó khăn. Muốn giúp đỡ anh em nhưng giúp bằng tiền thì mình không có điều kiện nên tôi cho các hộ mượn trâu, mượn lợn, giúp anh em tích lũy kinh nghiệm trong chăn nuôi và thoát nghèo bền vững”.

Không chỉ là một cựu chiến binh điển hình trong phong trào phát triển kinh tế gia đình, giúp đỡ anh em hội viên và bà con thoát nghèo, ông Hoàn còn là một cựu chiến binh đi đầu trong chuyển đổi giống cây trồng. Nhận thấy trồng lúa không cho hiệu quả cao, năm 2014, ông Hoàn nhập giống cây dổi và hòe từ Điện Biên và Thái Bình về trồng với diện tích gần 2ha. Theo nhận định của ông Hoàn, bước đầu 2 giống cây này đã thích nghi được với thổ nhưỡng tại địa phương nên sinh trưởng và phát triển khá tốt.

Nhận xét về ông Hoàn, ông Lò Văn Lắc – Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Lê Lợi cho biết: “Đồng chí Lù Văn Hoàn nhiều năm qua luôn là tấm gương điển hình về phát triển kinh tế trong Hội và giúp đỡ anh em hội viên rất nhiều để cùng nhau thoát nghèo. Luôn gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhiều năm liền, gia đình ông Hoàn được công nhận là gia đình văn hóa và bản thân ông cũng được các cấp hội tặng nhiều giấy khen cựu chiến binh gương mẫu làm kinh tế giỏi”.

Quý Nam

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...