Thứ ba, 07/05/2024, 14:12 [GMT+7]

Chị Nhín vươn lên thoát nghèo

Thứ sáu, 20/11/2015 - 15:54'
(BLC) - Không cam chịu đói nghèo, chị Vàng Thị Nhín (47 tuổi, dân tộc Thái, bản Vàng Pheo, xã Mường So, huyện Phong Thổ) đã quyết tâm vươn lên thoát nghèo bằng bàn tay và sức lao động của mình trên mảnh đất quê hương.

Chị Nhín là con út trong gia đình có 10 anh chị em, gia đình đông con, hoàn cảnh khó khăn nên chị không được học hành đầy đủ. Năm 20 tuổi, chị xây dựng gia đình, ra ở riêng, kinh tế lại càng khó khăn hơn. Chị Nhín tâm sự: “Trước đây nhà tôi nghèo lắm, cả gia đình 5 người chỉ trông vào 800m2 ruộng, 2 con trâu, 3 con gà, ăn không đủ no nói gì đến làm giàu. Cuộc sống thiếu thốn quá, tôi nghĩ mình phải bằng mọi cách để thoát nghèo”. Năm 2005, chị Nhín vay số tiền 5 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phong Thổ mua hơn 2.000m2  ruộng để trồng lúa và mua giống vật nuôi về gây giống.

Chị Nhín chăm sóc vườn rau.

Với kinh nghiệm truyền thống trong trồng trọt, chăn nuôi, không đem lại hiệu quả, chị Nhín đã tham khảo kiến thức trên các phương tiện thông tin đại chúng để áp dụng trên diện tích đất ruộng, vườn của gia đình. Nhờ sự giúp đỡ của Hội Nông dân xã Mường So, gia đình chị được vay 30 triệu đồng đầu tư xây dựng nhà lưới trồng rau với diện tích hơn 2.000m2. Đồng thời, được cán bộ Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn về quy trình xây dựng nhà lưới và cách ủ phân. Trung bình 4 vụ rau/năm với nhiều loại: rau cải, rau muống, dưa chuột… Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt và không sử dụng thuốc kích thích nên rau của chị được các thương lái mua với giá cao. Trừ chi phí, gia đình chị thu về 40 triệu đồng/năm. Gia đình chị Nhín là một trong 11 hộ thành lập nhóm trồng rau sạch bằng nhà lưới trên địa bàn xã, ủ phân chuồng và NPK làm phân bón, trồng rau an toàn cung ứng cho thị trường.

Từ số tiền thu được, chị tái đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi và mua 35 con lợn, 150 con gà về nuôi. Hiện nay gia đình chị có hơn 1.500m2 diện tích đất vườn, 11 con lợn sinh sản. Thu nhập bình quân khoảng 80 triệu đồng/năm. Nhờ số tiền đó, chị có điều kiện chăm lo cho gia đình, sửa sang nhà cửa khang trang, nuôi 2 con học cao đẳng, đại học và đã có ngành nghề ổn định.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Nhín còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương, chia sẻ giúp đỡ các hội viên phụ nữ phát triển kinh tế. Chị Nhín đã giúp chị em trong bản mượn đất trồng rau để phát triển kinh tế; vận động 3 chị em trong bản tham gia trồng rau sạch, tăng số hộ trồng rau lên 15 hộ.

Đánh giá về chị Nhín, chị Đèo Thị Hợp - Chủ tịch Hội Nông dân xã Mường So cho biết: “Chị Nhín là người phụ nữ cần cù chịu khó, nhiệt tình sáng tạo và mạnh dạn trong công tác xoá đói giảm nghèo, là người đi đầu trong mô hình trồng rau sạch trên địa bàn xã. Luôn sẵn sàng giúp đỡ, vận động chị em phát triển kinh tế để cùng nhau vươn lên”.

Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Điển hình “dân vận khéo” của Đồn Biên phòng Hua Bum
Cùng với triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, công tác dân vận cũng được Đồn Biên phòng Hua Bum (huyện Nậm Nhùn) đặc biệt chú trọng. Và, trong số những điển hình “dân vận khéo” của đơn vị có...