Chị Thoan làm kinh tế giỏi
Chị Thoan tâm sự: “Năm 1995, tôi lập gia đình. 2 vợ chồng xây chuồng nuôi lợn để phát triển kinh tế. Được Chi hội Phụ nữ bản đóng góp ngày công giúp gia đình đào ao nuôi cá, tôi và chồng đã khắc phục khó khăn vì thiếu vốn, kỹ thuật chăn nuôi, vừa làm vừa rút kinh nghiệm và tìm tòi, học hỏi”.
Được Chi hội phụ nữ bản giúp đào ao thả cá, chị Thoan đã vươn lên làm giàu trên đồng đất quê hương.
Sau khi được tham gia các lớp tập huấn, vợ chồng chị Thoan đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hiện, gia đình chị nuôi 5 con trâu, hơn 100 con gà, 1.200m2 ao cá, mỗi năm xuất chuồng 2 lứa lợn. Ngoài ra, chị còn chăm sóc 1.500m2 ruộng lúa, vườn nhà chị trồng nhiều loại cây ăn quả như: xoài, nhãn, mít...
Từ các mô hình kinh tế, mỗi năm gia đình chị thu được 120 triệu đồng. Cuộc sống gia đình dần đảm bảo, anh chị mua sắm được các tiện nghi sinh hoạt cần thiết.
Không dừng lại ở đó, chị Thoan mạnh dạn áp dụng những kỹ thuật chăn nuôi mới và xây dựng mô hình nuôi lươn thương phẩm, nuôi ong.
Chị Khoàng Thị Khuê – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cho biết: “Được các chị em giúp đỡ, hỗ trợ, chị Lò Thị Thoan đã tích cực tăng gia sản xuất, trở thành hội viên có kinh tế giỏi”.
Kinh tế ổn định đã giúp vợ chồng chị Thoan có điều kiện chăm lo cho các con học hành đến nơi đến chốn. Lối sống giản dị, hòa đồng của gia đình chị được bà con, lối xóm yêu mến. Gia đình chị nhiều năm liền đạt danh hiệu gia đình văn hóa.
Thái Hưng
Bình luận