Thứ sáu, 17/05/2024, 16:34 [GMT+7]

Dám nghĩ, dám làm

Chủ nhật, 15/01/2012 - 14:57'
(BLC) - Từ đôi bàn tay trắng nhưng với ý chí, nghị lực kiên cường và quyết tâm làm giàu, gia đình chị Mào Thị Ngạch ở khu 9, thị trấn huyện Mường Tè không chỉ thoát khỏi đói nghèo mà còn trở thành hộ nông dân sản xuất giỏi.

Nhờ áp dụng hiệu quả kiến thức được tiếp thu vào chăm sóc, phòng bệnh nên đàn vật nuôi của gia đình chị Ngạch sinh trưởng, phát triển tốt.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Mường Tè, chị Ngạch lập gia đình khi vừa tròn 20 tuổi. Cuộc sống của vợ chồng gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn bởi chị đau ốm thường xuyên. Đến năm 2001, sức khỏe của chị dần ổn định, chị cùng gia đình tích cực tăng gia sản xuất. Năm 2002, chị mạnh dạn vay vốn do Hội Nông dân huyện ký ủy thác với ngân hàng cộng với số tiền tiết kiệm của gia đình đầu tư mua một trâu, lợn nái sinh sản và nấu rượu để tận dụng phụ phẩm cho chăn nuôi.

Từ hướng đi đúng và sự cần cù, tiết kiệm, kinh tế gia đình chị đã khá dần lên. Không chỉ dừng lại ở đó, từ số lãi thu được, chị tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô chuồng trại chăn nuôi, đào ao thả cá và mở cửa hàng tạp hóa buôn bán.

Tuy nhiên, trong phát triển kinh tế chủ yếu chị làm theo kinh nghiệm, chưa áp dụng khoa học kỹ thuật nên có năm dịch bệnh lở mồm long móng đã khiến cho đàn lợn bị chết, rồi thiên tai, mưa lũ cuốn trôi 2 ao tôm, cá các loại… khiến gia đình chị bị thiệt hại hàng chục triệu đồng. Không nản chí, sau mỗi lần thất bại chị lại càng có thêm kiến thức, kinh nghiệm và quyết tâm làm giàu. Để phát triển kinh tế gia đình hiệu quả, chị vừa làm, vừa học hỏi thêm kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt qua các phương tiện thông tin đại chúng và tích cực tham gia các lớp tập huấn khuyến nông – khuyến lâm của huyện.

Nhờ áp dụng hiệu quả kiến thức được tiếp thu vào chăm sóc, phòng bệnh, đàn vật nuôi sinh trưởng, phát triển tốt, mang lại nguồn thu nhập cao. Với 4 con trâu, gần 300 con gia cầm, 2 con lợn nái sinh sản, 14 con lợn giống và lợn thịt, 2 ao cá… cho thu nhập bình quân trên 100 triệu đồng/năm.

Không chỉ đảm đang, tháo vát trong phát triển kinh tế, chị còn luôn chu đáo mọi việc trong gia đình để chồng và các con yên tâm học tập, công tác.

Lê Chung

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...