Không chịu đói nghèo
Năm 1980, ông Dậu hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về địa phương. Do điều kiện kinh tế khó khăn, thiếu vốn, khoa học kỹ thuật nên ông Dậu còn lúng túng trong việc định hướng trồng cây gì, nuôi con gì mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sau khi được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt và chăn nuôi do các cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức, được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho vay vốn, ông Dậu nhận 5ha đất trồng rừng, xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, đầu tư chăm sóc, thâm canh lúa, cây màu.
Cựu chiến binh Đặng Đình Dậu chăm sóc rừng thông.
Với quyết tâm thoát nghèo, ông đã thành công và có cơ ngơi khang trang với nguồn thu nhập ổn định. Bình quân mỗi năm xuất chuồng trên 2 tấn lợn thịt, hàng trăm con ngan, gà trừ chi phí thu nhập gần 100 triệu đồng.
Bí quyết thành công trong chăn nuôi của ông Dậu là chọn giống tốt, tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật trong chăm sóc, phòng chống dịch bệnh gắn với bảo vệ môi trường. Hệ thống chuồng trại đảm bảo thoáng về mùa hè, ấm về mùa đông… 5ha rừng thông được gia đình ông chăm sóc, bảo vệ nên sinh trưởng và phát triển tốt.
Với thành tích đạt được trong phát triển kinh tế, nhiều năm liền ông Dậu được Hội Nông dân huyện, xã công nhận gia đình sản xuất kinh doanh giỏi.
Ông Dậu còn nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương. Điển hình là phong trào làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng cũng như các phong trào thi đua yêu nước do tổ chức hội và địa phương phát động. Ông vận động gia đình chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc.
Quang Thắng
Bình luận