Không chịu đói nghèo
CCB Lò Văn Linh (bên trái) giới thiệu với hội viên CCB xã hiệu quả của máy xẻ gỗ.
Sau khi xây dựng gia đình, anh làm nhiều nghề để có thu nhập, nhưng thiếu kinh nghiệm, kiến thức, nguồn vốn nên hiệu quả kinh tế không cao. Nhận thấy lợi thế địa phương có nhiều đồi núi, đồng cỏ thuận lợi phát triển chăn nuôi, anh đầu tư nuôi trâu sinh sản, phát triển kinh tế rừng (5ha), trồng chè trên 1ha. Có thời gian cao điểm gia đình anh nuôi 15 con trâu. Từ đồi cây mỡ, keo, bồ đề, chè, gia đình anh thu nhập vài chục triệu đồng/năm. Năm 2009, gia đình anh đầu tư 40 triệu đồng mua máy xẻ gỗ phục vụ nhu cầu gia đình và làm dịch vụ. Nhờ biết tính toán làm ăn, nhiều năm qua, gia đình anh thu nhập ổn định từ 60 - 70 triệu đồng/năm.
Năm 2002, được hội viên CCB trong bản tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội CCB của bản, anh cùng hội viên phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống bằng nhiều việc làm thiết thực (giúp ngày công, cây, con giống, kỹ thuật sản xuất…). Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đến nay Chi hội CCB bản Tạng Đán không còn hộ hội viên có nhà tạm, số hội khá giàu tăng, 100% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa; hàng năm Chi hội đạt trong sạch vững mạnh.
Ông Lò Văn Lả - Chủ tịch Hội CCB xã Thân Thuộc cho biết: “Anh Linh là tấm gương CCB điển hình của xã trong việc thay đổi cách làm ăn hiệu quả. Không những vậy, anh còn là Chi hội trưởng CCB bản có trách nhiệm, gương mẫu trong các phong trào, hoạt động, công tác hội, góp phần xây dựng Chi hội, bản phát triển”.
Tân Văn
Bình luận