Không ngừng tự học, tự sáng tạo
Cô Nhung chăm sóc học sinh trong giờ ăn trưa.
Sinh ra và lớn lên ở Lý Nhân (tỉnh Hà Nam), sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp sư phạm Tuần Giáo (tỉnh Lai Châu cũ), cô giáo trẻ Vũ Thị Nhung quyết định ở lại công tác. Từ năm 1983, theo sự điều động công tác của ngành, cô Nhung về công tác tại Phòng Giáo dục huyện rồi chuyển sang giảng dạy tại các trường phổ thông trên địa bàn huyện Phong Thổ. Với lòng yêu nghề, tinh thần tự học hỏi, trau dồi kiến thức, cô dần khẳng định năng lực của mình.
Với cách giảng dạy khoa học, chịu khó tìm tòi, học hỏi và sáng tạo, cô Nhung nhiều lần được nhà trường lựa chọn tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, toàn quốc (trong đó đoạt giải 3 giáo viên dạy giỏi toàn quốc năm học 2004 – 2005). Nhiều chuyên đề, sáng kiến kinh nghiệm của cô đã được xếp loại A. Với những thành tích đạt được, sự nỗ lực cố gắng của bản thân, sự tín nhiệm của cán bộ giáo viên trong nhà trường, năm 2003 cô được bổ nhiệm Hiệu phó Trường Tiểu học Sùng Phài, năm 2005 là Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 (thị xã Lai Châu).
Trên cương vị mới, cô Nhung luôn tâm niệm nghề giáo vinh dự lớn lao, nhưng trách nhiệm nặng nề, trong đó vai trò của giáo viên có ý nghĩa rất quan trọng. Chính vì vậy, cô luôn trăn trở làm thế nào để nâng cao chất lượng dạy học, đổi mới phương pháp giảng dạy, khơi dậy sự sáng tạo trong giáo viên cũng như học sinh.
Sáng nào cũng vậy, cứ 6 giờ 30 phút cô Nhung đã có mặt ở trường, rồi đi một vòng quanh trường kiểm tra các lớp học, bếp ăn, phòng làm việc, sau đó mới ngồi vào bàn làm việc. Từ việc xây dựng kế hoạch làm việc tuần, tháng, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường cụ thể, công khai, đến quản lý, chỉ đạo khoa học, đoàn kết, dân chủ, nhờ đó đã phát huy trí tuệ của tập thể để xây dựng nhà trường ngày càng lớn mạnh.
Cô Nhung luôn là người gương mẫu, đi đầu trong các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Nói không với tiêu cực trong đánh giá thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”… Nhờ vậy, đã tạo phong trào thi đua sôi nổi trong toàn trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, số lượng học sinh khá, giỏi không ngừng tăng theo từng năm; 100% giáo viên có phẩn chất đạo đức tốt; nhà trường liên tục đạt các danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc được UBND tỉnh tặng Bằng khen.
Tâm sự về những điều còn trăn trở, cô Nhung nói: “ Cùng với các trường tiểu học trên địa bàn, Tập thể Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên nhà trường đang thực hiện cải cách giáo dục theo hướng toàn diện và căn bản. Điều này đòi hỏi các thầy, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục cần tiếp tục vượt lên trên mọi khó khăn, thiếu thốn, bám lớp, bám trường. Hy vọng nhà trường sẽ nhận được sự quan tâm, chia sẻ nhiều hơn từ các cấp, các ngành để không ngừng phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, rèn luyện cho học sinh, tạo sự tin cậy đối với các bậc phụ huynh khi gửi gắm con em mình học tập ở mái trường này".
Nguyễn Hương
Bình luận